G-Dragon phủ nhận mọi cáo buộc về màn trình diễn "nóng"

TTOL, Theo 11:16 05/02/2010

Ngày 4/2 vừa qua, ca sĩ nổi tiếng G-Dragon đã bị triệu tập để thẩm vấn vè màn trình diễn bị cáo buộc là kích dục diễn ra vào tháng 12/2009.

Sau hơn 1 tháng điều tra, thu thập tài liệu, các cơ quan chức năng đã triệu tập ca sĩ G-Dragon để phục vụ cho quá trình thẩm vấn. Anh phủ định tất cả những cáo buộc cũng như trả lời: "Tôi không biết và không cho rằng màn biểu diễn của mình của yếu tố của sex. Tôi cũng không biết ca khúc She's Gone mà tôi trình bày cần phải đuợc xếp hạng và không dành cho những khán giả nhỏ tuổi".
 
 
Đại diện của tòa án xét xử thì lên tiếng: "G-Dragon đã phủ nhận mọi cáo buộc có liên quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra trước khi ra phán quyết liệu anh ấy có bị luật pháp xét xử hay không. Dự kiến, kết luận về trường hợp của G-Dragon sẽ được đưa ra vào tuần tới".
 
Tóm tắt scandal của G-Dragon:
 
Trong nhạc hội Shine A Light cuối năm ngoái, ca sĩ chính của nhóm Big Bang, G-Dragon đã có màn trình diễn ấn tượng đặc sắc nhưng cũng hết sức "nóng" với những hành động đầy táo bạo. Theo các nhà quản lý văn hóa, những màn trình diễn như thế này chỉ có thể dành cho những khán giả từ 19 tuổi trở lên, trong khi đó, đêm nhạc của G-Dragon lại mở cửa đón chào mọi thanh thiếu niên đủ 12 tuổi.
 
Ngay sau đêm diễn, G-Dragon đã nhận được những lời phê bình từ các nhà chức trách. Công ty quản lý của anh - YG Entertainment đã phải cúi mình xin lỗi vì màn biểu diễn được cho là chưa hợp thuần phong mỹ tục của Hàn Quốc và có những ảnh hưởng tiêu cực đối với thanh thiếu niên. Nhưng xem ra những điều đó không thể giúp G-Dragon được "cho qua chuyện". Các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Đại diện của quận đông Seoul cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành điều tra, thu thập và xem xét lại mọi dữ liệu có liên quan đến vụ này. Ca sĩ G-Dragon chưa bị triệu tập, nhưng việc này sẽ được quyết định một cách nhanh chóng".
 
Được biết, nếu G-Dragon không thể thắng được vụ kiện này, anh sẽ bị phạt ít nhất 5000 USD, nhưng nghiêm trọng hơn, cùng với đó là 1 năm ngồi "bóc lịch" trong tù.