F.T. Island đã khóc rất nhiều ở Nhật

HanaZ, Theo 14:10 02/06/2011

Quá trình Nhật tiến của nhóm không được đơn giản như nhiều idolgroup hàng đầu bây giờ.<img src='/Images/EmoticonOng/30.png'>

Sau khi đạt được một số thành công ở thị trường Nhật Bản, F.T. Island trở về “sân nhà” với mini album Returnvào ngày 24/5. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với IS Sports, F.T. Island đã chia sẻ những suy nghĩ về thời gian hoạt động ở nước bạn cũng như lần trở lại với khán giả Hàn Quốc này. 

Cảm giác của các bạn như thế nào khi biết tin mình đạt vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng tuần? 

F.T. Island: Cứ như là trong phim vậy. Chúng tôi đang tiến hành concert thì một thành viên trong đoàn chạy lên sân khấu và đưa ra một tờ báo viết rằng chúng tôi đã dẫn đầu Oricon. Tất cả các fan đang xem chúng tôi diễn đều xúc động, còn chúng tôi cứ thế khóc òa. Chúng tôi vẫn chẳng nhớ nổi concert đã kết thúc như thế nào, bởi chúng tôi còn bận bay bổng trên sân khấu.

 
F.T. Island nhận được tin về vị trí dẫn dầu của nhóm trên Oricon ngay trong khi đang thực hiện concert

Các bạn hoạt động ở Nhật Bản cũng được một thời gian khá lâu rồi. 

F.T. Island: Chúng tôi tấn công thị trường Nhật Bản không phải trong vai trò những ca sĩ thần tượng, mà là một ban nhạc. Giống như những ban nhạc tân binh Nhật Bản đúng nghĩa, ban đầu chúng tôi cũng diễn ở những club, trước sự chứng kiến của chưa đến 100 khán giả. Chúng tôi đã theo đuổi kế hoạch này được khoảng 4 năm và đã tham dự khoảng 50 buổi diễn quy mô nhỏ như vậy.

 
Khi mới bước chân sang Nhật, F.T. Island phải đối mặt với rất nhiều khó khăn

Ban đầu, mọi chuyện có khó khăn không? 

F.T. Island: Chúng tôi đã khóc rất nhiều. Chúng tôi bước sang thị trường Nhật Bản khi sự nghiệp ở Hàn Quốc đã ổn định. Nếu nói rằng chúng tôi không thất vọng khi CEO đề nghị nhóm bắt đầu từ con số 0 ở Nhật Bản thì sẽ là nói dối. Tất cả các fan đột nhiên biến mất. Thậm chí ngay cả khi theo học nhạc ở Nhật Bản, chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sự bất tiện, cảm thấy cô độc và buồn bã. Thời gian đó, chúng tôi chỉ ăn những món đơn giản và tự hoàn thành mọi việc nhà.

 
Tuy nhiên, cũng nhờ khoảng thời gian hoạt động tại Nhật mà F.T. Island tiến bộ hơn trước rất nhiều

Theo các bạn, quá trình quảng bá ở Nhật Bản giúp ích nhiều cho mình không? 

Nếu chỉ hài lòng với thành công ở Hàn Quốc thì chúng tôi sẽ chẳng thế cảm nhận được sự tiến bộ trong khả năng của nhóm. Trong suốt khoảng thời gian ở Nhật, chúng tôi theo học nhiều giáo viên khác nhau, do đó chúng tôi thấy được bản thân mình thực sự đã trưởng thành và khá hơn trước rất nhiều. Chúng tôi tự hào vì được mời tham dự Summersonic Rock Festival. Chúng tôi cũng tự hoàn thành 100% quá trình thực hiện album mới nhất này.

 
F.T. Island bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với các fan đã luôn ở bên và chờ đợi nhóm

Hãy giới thiệu album “Return” của các bạn. 

F.T. Island: Vì các hoạt động ở Nhật Bản mà chúng tôi không thường xuyên có mặt ở Hàn Quốc. Album này đại diện cho sự trở lại với Hàn Quốc và với các fan. Chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn vì khán giả đã luôn chờ đợi nhóm. Ca khúc chủ đề Hello Hello là ca khúc nhạc rock theo phong cách F.T. Island. Dù giai điệu có vẻ vui nhộn nhưng thật ra ca từ lại rất buồn, nói về một chàng trai níu kéo người yêu bằng cách nói hello (xin chào) thay vì nói goodbye (tạm biệt).

Confession là ca khúc có sự góp giọng của cả 5 thành viên, là lời cảm ơn dành cho các fan đã luôn ở bên chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi gây rắc rối hay khiến họ phiền lòng. Khi còn là những tân binh, chúng tôi không thực sự hiểu rõ về lòng biết ơn đối với các fan. Nếu các nhóm khác thử trải qua việc không còn được khán giả yêu thích nhiều như trước giống chúng tôi, chắc hẳn họ sẽ có thể cảm nhận được điều này.