Fan tiếc nuối cho tài năng của Seung Yoon khi gia nhập WINNER

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 13/02/2016

Có ý kiến cho rằng thủ lĩnh WINNER đáng lẽ ra nên hoạt động solo thì hơn.

Vừa qua trên một diễn đàn Kpop, người hâm mộ đã lập một chủ đề về trưởng nhóm Kang Seung Yoon của WINNER. Chủ đề này xoay quanh nỗi thất vọng khi Seung Yoon chọn ra mắt cùng với WINNER hơn là trở thành một ca sỹ solo.

Sau khi giành chiến thắng ở vị trí thứ 4 trong cuộc thi Superstar K mùa thứ 2, Seung Yoon đã kí kết hợp đồng cùng với YG Entertainment. Sau đó anh tham gia và xuất hiện trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "High Kick 3". Mặc dù cũng cho ra mắt vài ca khúc solo trước đây thế nhưng khoảng thời gian đó Seung Yoon vẫn chưa thật sự nổi tiếng. Cho tới năm 2014, anh ra mắt với tư cách là thành viên cũng như trưởng nhóm của WINNER. Nhiều fan của Seung Yoon đã rất tiếc nuối và cho rằng anh đã uổng phí tài năng của mình lẽ ra phải được tỏa sáng khi trở thành một ca sỹ solo.

Seung Yoon thời còn tham gia cuộc thi Superstar K mùa thứ 2

Fan tiếc nuối cho tài năng của Seung Yoon khi gia nhập WINNER - Ảnh 2.

Fan tiếc nuối cho tài năng của Seung Yoon khi gia nhập WINNER - Ảnh 3.

Thành viên WINNER từng tham gia "High Kick 3" bên cạnh Lee Jong Suk và Krystal (f(x))

Fan tiếc nuối cho tài năng của Seung Yoon khi gia nhập WINNER - Ảnh 4.

Và Kang Seung Yoon của WINNER hiện tại

Một số bình luận của Kpop fan xoay quanh chủ đề này:

- "Kang Seung Yoon của WINNER vs. Kang Seung Yoon của Superstar K, nhớ thời đó quá đi thôi".

Fan tiếc nuối cho tài năng của Seung Yoon khi gia nhập WINNER - Ảnh 5.

- "Nếu cậu ấy muốn nổi tiếng và giàu có thì trở thành thần tượng là lựa chọn tốt hơn."

- "Tôi nhớ một Kang Seung Yoon chơi guitar."

- "Tôi thích Kang Seung Yoon của WINNER hơn, nếu cậu ấy ra mắt là ca sỹ solo thì có thể sẽ giống như Eddie Kim hoặc Roy Kim mất, chỉ xuất hiện trên truyền hình được vài lần."

- "Là một fan của WINNER, bài đăng này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tất nhiên là sẽ có những người từng xem cậu ấy trên Superstar K và ủng hộ con đường solo của cậu ấy. Thế nhưng có cần phải xài câu "phí công vô ích làm thần tượng" không?… "vô ích"… và mấy người cũng bảo đây là nỗi xấu hổ hả? Sao mấy người có thể nghĩ rằng fan của WINNER sẽ chấp nhận được những từ như thế này chứ, tôi hi vọng rằng mấy người có thể suy nghĩ kỹ càng lại… Với cũng có thể là do tôi hơi nhạy cảm, và ý của mấy người là WINNER lúc này hơi khó khăn một chút… Và Kang Seung Yoon là người chọn WINNER làm con đường sự nghiệp của cậu ấy, vì thế mấy người chẳng có quyền gì bảo cậu ấy phải làm cái này hay cái kia đâu. Vậy mấy người nghĩ cảm giác của các thành viên khác sẽ như thế nào nếu người ta cứ nói rằng cậu ấy không nên chọn con đường trở thành thần tượng sẽ tốt hơn. Kang Seung Yoon từng nói rằng cậu ấy cũng đã xem xét đến vấn đề hoạt động solo và mong muốn làm việc một cách tự do hơn trong tương lai, nhưng lúc này cậu ấy muốn toàn tâm tập trung cho WINNER. Thế mà mấy người lại bảo là "nỗi xấu hổ" với cả "vô ích"…hừm…"

- "Xin lỗi cơ mà fan của WINNER có buồn khi thấy bài đăng này không? Bây giờ thì anh ấy cũng đang làm tốt cơ mà, sao lại phải đăng những bài như thế này?"

(Nguồn tham khảo: KB, Pann)