Fan lo lắng cho... cổ họng của Brown Eyed Girls

HanaZ, Theo 00:00 10/10/2011

Sướng tai thì có sướng nhưng fan cũng thấy xót cho thần tượng vô cùng.

Trong thời buổi lip-sync trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực giúp ca sĩ tiết kiệm sức lực trên sân khấu thì được chứng kiến một màn hát live đã quý, được thưởng thức một tiết mục live nhiều nốt cao lại càng quý hơn nữa. Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít fan đang rất lo lắng cho Brown Eyed Girls khi nhóm cứ liên tục thể hiện những nốt hát cao 3 - 4 lần trong một tuần.

Chứng kiến Brown Eyed Girls liên tục hát những nốt cao 3 - 4 lần trong tuần, các fan hết sức lo lắng

Trở lại sàn đấu Kpop với Sixth Sense, Brown Eyed Girls tuyệt nhiên không làm fan thất vọng bằng cả vũ đạo hoành tráng lẫn phần hát cao ngất khép lại màn trình diễn của mình. Thế nhưng để có thể gây ấn tượng với khán giả như vậy, dĩ nhiên nhóm cũng phải bỏ ra không ít công sức. Lo ngại cho tình trạng sức khỏe của 4 cô gái, công ty quản lý Nega Network từng đề nghị rút bớt số tiết mục quảng bá trong tuần xuống còn 1 lần duy nhất.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Brown Eyed Girls vẫn kiên quyết phản đối ý kiến
chỉ quảng bá 1 lần/tuần của Nega Network

Brown Eyed Girls chia sẻ: “Ban đầu thì thực sự rất khó khăn vì ca khúc có nhiều nốt cao, nhưng đây lại là lần trở lại sau 2 năm và chúng tôi nhớ sân khấu vô cùng. Chúng tôi đã đề nghị công ty quản lý không cắt giảm số lượng tiết mục trong tuần. Các fan rất lo lắng về tình trạng cổ họng của các thành viên. Chúng tôi đã nhận được thức ăn và thuốc từ các fan, thật may là tất cả đều hỗ trợ nhóm trên sân khấu”. Thành viên Narsha nói thêm: “Thỉnh thoảng mọi thứ trở nên rất nặng nề, nhưng tất cả vẫn ổn”.