Fan lên tiếng giải oan vụ "BTS vượt mặt Big Bang"

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 14:51 05/05/2015

Fan BTS vừa đưa ra các bằng chứng minh oan cho thần tượng trong nghi án gian lận mới đây.

Sau khi xuất hiện tin đồn công ty quản lý gian lận bằng cách bỏ tiền túi mua album để tăng thành tích cho BTS (vượt mặt Big Bang về lượng bán album trên BXH Hanteo ngày 2/5), các fan của nhóm đã nhanh chóng đưa ra nhiều lập luận và bằng chứng để thanh minh cho thần tượng.
 
Trước hết, với những nghi ngờ lượng bán album đột ngột tăng mạnh một cách phi lý vào thời điểm cuối tuần (ngày 2/5), fan cho biết chính BXH Hanteo đã công nhận rằng những dữ liệu về lượng album được bán ngoài thực tế thường được người bán nhập tay vào hệ thống đồng loạt vào cùng một thời điểm. Thêm vào đó, lượng album tiêu thụ bên Nhật cũng lẫn vào số lượng album tẩu tán bên Hàn.
 
Đồng thời, trong trường hợp album “In The Mood For Love Part 1” của BTS, thay vì đặt mua chung theo nhóm, các fan lại có xu hướng mua lẻ theo từng cá nhân do thông báo đặt mua chung được đưa ra quá muộn. Ngoài ra, cuối tuần trước cũng là thời điểm kết thúc thi giữa kỳ ở Hàn Quốc. Theo đó, rất nhiều fan đến tận thời điểm này mới có thể tìm mua album của BTS. Đây chính là những nguyên nhân khiến lượng bán “In The Mood For Love Part 1” tăng chóng mặt vào cuối tuần. 

Fan đưa ra nhiều bằng chứng và lập luận khác nhau để minh oan cho BTS khỏi nghi án gian lận trong lượng bán album
 
Fan tiếp tục giải thích những nghi ngờ về chuyện lượng bán album của BTS ngang ngửa với nhiều nhóm nhạc đàn anh khác. Trước đó, những ý kiến phản bác BTS cho rằng một nhóm nhạc mới như BTS dù có được yêu thích đến mấy cũng không cách nào đuổi gần kịp lượng bán album của DBSK, Super Junior và B2ST chỉ sau 4 ngày phát hành.
 
Thực chất, lượng bán album của BTS (47.000 bản) chỉ được so sánh với lượng bán album tái bản của những tên tuổi trên (52.000 bản “Spellbound” của DBSK, 49.000 bản “This Is Love” của DBSK). Trong khi đó, lượng bán album chính thức của DBSK và Super Junior trong tuần đầu tiên lần lượt là 73.000 bản (“Something”) và 64.000 bản (“MAMACITA”). Thêm vào đó, do BTS từng được nhận một số giải thưởng như Giải Bonsang (Seoul Gayo Awards) và Giải tân binh thế giới (Gaon Charts Awards) nên việc lượng bán album của nhóm đạt đến mức 47.000 bản cũng không được coi như chuyện "không thể lý giải nổi".
 
Sau cùng, theo trang tin Dispatch, BXH Hanteo không lưu giữ thông tin về lượng bán qua mã vạch. Thay vào đó, lượng bán chỉ được công nhận và nhập dữ liệu sau khi những bằng chứng chứng minh việc mua bán như hóa đơn thuế được làm rõ. Ngoài ra, Big Hit Entertainment cũng từng khẳng định công ty này không đủ khả năng kinh tế để thực hiện hành vi gian lận như nhiều người cáo buộc.
 
Trước thông tin minh oan cho BTS và công ty quản lý, cư dân mạng bày tỏ nhiều phản ứng:
 
- “BTS không phải kiểu tham tiền, họ luôn nỗ lực vì mọi thứ. Mấy người nghĩ là họ sẽ bày trò để kiếm tiền chắc? Thậm chí nếu công ty quản lý có bày trò gian lận thật thì chính BTS cũng sẽ nổi giận mà phản đối ấy”.
 
- “Xin chân thành cảm ơn vì đã giải thích quá là tường tận và chi tiết như thế này”.
 
- “Mong là mấy người tố cáo BTS gian lận sẽ đọc được bài viết này…”
 
- “Mấy kẻ đã buộc tội BTS thực sự cần phải đọc mấy thông tin này. Làm sao chúng ta có thể chứng minh đây không phải một vụ gian lận khi mà chưa ai từng có ý nghĩ về chuyện gian lận cơ chứ? Nếu có gì thì chỉ là những kẻ chọc ngoáy đưa ra bằng chứng giả này nọ để cố chứng minh đây là gian lận thôi. Tất cả những gì chúng ta đang làm là nỗ lực đưa thần tượng của chúng ta đến với vị trí số 1”.
 
- “Đây mới là sự thật này. Mong là những kẻ từng làm om sòm trước đó sẽ đọc được và có cảm giác “gậy ông đập lưng ông””.
 
(Nguồn: Koreaboo)