Fan bức xúc vì MAMA 2015 lại không tổ chức ở Hàn

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 10:51 26/07/2015

Nhà đài Mnet đang phải đối mặt với vô số gạch đá vì liên tục thực hiện lễ trao giải này ở xứ cảng thơm trong 4 năm liên tục.

Ngày 25/7 vừa qua, một đại diện đã hé lộ với báo chí thông tin Lễ trao giải âm nhạc Mnet Asian Music Awards (MAMA) năm nay sẽ lại một lần nữa được tổ chức ở Hong Kong. Vậy là sự kiện đình đám của Hàn Quốc 4 lần liên tục được thực hiện ở xứ cảng thơm kể từ năm 2012. Thông tin này ngay lập tức khiến Mnet phải đối mặt với hàng loạt gạch đá từ đông đảo fan Hàn.

150726musicMAMA1-a8302
Đông đảo fan tỏ ra bất bình với địa điểm tổ chức MAMA 2015 của Mnet

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước quyết định của nhà đài Mnet: 

- “Thôi đừng tỏ ra như thể mình là lễ trao giải toàn cầu thật nữa đi. Làm ơn cứ tổ chức ở Hàn Quốc rồi gọi toàn ca sĩ Hàn Quốc đến hát cho được việc haha”.
 
- “Sao không phải là Hàn Quốc chứ?”.
 
- “Chương trình này thật là… Muốn ăn đòn hả? Làm ơn tổ chức ở Hàn Quốc một lần đi Mnet!!!!”.
 
- “Cứ phải tổ chức ở Hong Kong mới được à?”.
 
- “Rồi Big Bang sẽ lại nuốt chửng lễ trao này haha”.
 
- “Hơn nửa chương trình toàn là nghệ sĩ Hàn Quốc, còn lại thì được vài ngôi sao Trung Quốc, thế mà Mnet vẫn gọi đây là lễ trao giải lớn nhất châu Á được cơ đấy. Nổi hết cả da gà”.
 
- “Có nhất thiết phải tổ chức 4 năm liên tục ở đấy không?? Thế còn fan Hàn thì sao?”.
 
- “Sao toàn người Hàn Quốc mà cứ phải sang Hong Kong biểu diễn với mấy người dẫn chương trình chẳng nói nổi tiếng Anh mà chỉ biết lắp bắp bằng ngôn ngữ của họ?”.
 
- “Tôi ủng hộ chuyện tổ chức lễ trao giải giúp phát triển Kpop, nhưng mà tôi chỉ mong họ không quên rằng nguồn gốc của Kpop là Hàn Quốc. Nếu fan Hàn bị lờ tịt đi thì Kpop cũng chẳng có nghĩa lý gì, dù có được yêu thích ở nước ngoài như thế nào nữa”. 

(Nguồn: Netizenbuzz)