EXO-K hé lộ “bí kíp” bám trụ tại SM

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 11:05 10/05/2012

Các chàng trai đã làm thế nào để có thể đi đến ngày hôm nay?

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với MK News, 6 thành viên EXO-K đã bật mí những “bí kíp” giúp mình trụ vững tại SM cho tới thời điểm nhóm đặt chân lên sàn đấu Kpop. Sau 7 năm tích cực luyện tập, leader Suho cuối cùng cũng có cơ hội chính thức ra mắt khán giả. Anh chàng “xấu số” đến nỗi phải chứng kiến không ít đàn em “lên sàn” trước mình: “Cũng có lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn nỗ lực. Có lẽ suy nghĩ tích cực là yếu tố giúp ích nhất. Trong 7 năm, tôi luôn tin rằng mình sẽ gặt hái được thành tích gì đó sau những gì mình đã bỏ ra. Chính vì vậy mà hôm nay tôi đứng ở đây. Tôi cũng được những tiền bối ra mắt trước đó hỗ trợ rất nhiều”.

Suho luôn suy nghĩ tích cực để không bỏ cuộc và “bám trụ” đến phút cuối cùng

Thời gian thực tập của Chanyeol ngắn hơn so với Suho. Năm nhất cao trung, anh chàng trúng tuyển vào SM và được đào tạo trong vòng 4 năm: “Vì biết là mình sẽ ra mắt trong một nhóm nhạc nên tôi đã tích cực thể hiện những ưu điểm của mình. Có lẽ do từng chơi trống khi còn nhỏ mà tôi cảm thấy mình nhịp nhàng hơn các bạn trong nhóm. Rap cũng là một sở trường của tôi. Tôi cực kỳ tự tin vào những khả năng mình đã thể hiện. Chỉ cần giỏi cái gì đó hơn người khác là tôi sẽ có thể nắm chắc vai trò đó”.

Chanyeol và Sehun cùng áp dụng chiêu thức tập trung thể hiện
những ưu điểm của mình trong thời gian thực tập

Thời gian làm thực tập sinh của Sehun cũng là 4 năm tương tự Chanyeol: “Khi còn nhỏ, tôi thích nhảy. Tôi tin rằng mình có thể nhảy tốt hơn bất cứ ai. Tuy nhiên nhảy không có nghĩa là chỉ đơn giản sao chép các cử động. Tôi nhận ra rằng mình phải học hỏi những vũ công nổi tiếng thế giới và tiếp tục đưa ra những động tác riêng của mình để có thể giỏi hơn người khác”.

Baekhyun lấy bức tường khổng lồ ngăn cách khả năng của mình với
các thực tập sinh khác vào thời điểm ban đầu làm động lực cố gắng

Có thể nói Baekhyun là thành viên may mắn nhất nhóm vì được ra mắt chỉ sau 1 năm thực tập ngắn ngủi:“Rõ ràng là tôi rất may mắn. Khi mới bước chân vào làm thực tập sinh, tôi đã cảm thấy rằng có một bức tường khổng lồ ngăn cách giữa khả năng của mình và khả năng của mọi người. Có rất nhiều thực tập sinh vừa đẹp trai, lại vừa hát hay, nhảy giỏi. Thật ra thì tôi nghĩ là nhờ bức tường đó mà tôi có thể ra mắt cùng EXO-K, vì nó tạo cho tôi quyết tâm phải vượt qua. Tôi ở trong tình thế buộc phải nỗ lực hơn mọi người dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”.

Thay vì chỉ cố gắng và nỗ lực đơn thuần, Kai thoải mái tận hưởng mọi thứ mình làm

Từ thời tiểu học, Kai đã có tố chất vũ công, nhiều lần được luyện tập Ballet và Jazz. Anh chàng có 5 năm làm thực tập sinh kể từ năm thứ hai trung học: “Thứ duy nhất đối với tôi khi đó là vũ đạo. Vũ đạo là sở thích, tôi không cần phải nỗ lực nhiều với nó. Thật thú vị khi được học những thứ mới lạ ngoài Ballet, cảm nhận cơ thể mình dần điều chỉnh và thích nghi với chúng. Có lẽ một trong những lý do khiến tôi có thể cùng ra mắt với EXO-K là bởi tôi thoải mái tận hưởng những gì mình làm, thay vì chỉ đơn thuần cố gắng và nỗ lực”.

D.O triệt để tận dụng lợi thế giọng hát, đồng thời tích cực nghe nhạc R&B để nâng cao khả năng
 
Giọng ca D.O. lại tận dụng khả năng ca hát làm sở trường. Trước khi trúng tuyển và thực tập 2 năm tại SM, D.O. từng phải cạnh tranh vô số lần trong hàng loạt các cuộc thi tuyển giọng hát: “Tôi có cảm giác mình cần phải thể hiện chất giọng độc đáo riêng biệt. Thật ra có rất nhiều người hát hay. Thể hiện thật hoàn mỹ những bản Ballad truyền thống là quá cơ bản rồi, vậy nên tôi đã tập trung nghe nhạc R&B và thêm những cảm nhận riêng vào phần hát của bản thân. Tôi muốn tông giọng của mình nổi bật hơn so với tất cả mọi người”.