Em trai Thanh Thảo lấy hồ sơ của Music Box?

Mèo, Theo 10:15 29/04/2011

Sau một thời gian im tiếng, người mẫu Thúy Vinh – người bạn cộng sự của Thanh Thảo tại Music Box đã quyết định lên tiếng và cung cấp những thông tin mới quanh vụ ồn ào.<img src='/Images/EmoticonOng/28.png'>

Từ khi chính thức “nổ” ra scandal giữa các thành viên ban quản trị và ca sĩ tại Music Box, trong khi Thanh Thảo liên tục có những phát ngôn trên báo chí, tiếp đó là Ngân Khánh, thì ngược lại, Thúy Vinh gần như hoàn toàn im tiếng và chỉ trả lời phỏng vấn một lần duy nhất. Tuy nhiên, sau những thông tin mà Thanh Thảo cung cấp cho báo chí trong buổi họp báo vào ngày 26/4 vừa qua, Thúy Vinh đã quyết định lên tiếng một lần nữa và chị cũng cho biết đây là lần cuối cùng nói về những chuyện lùm xùm này.
 
Thanh Thảo và Thúy Vinh
 
Theo đó, điều đầu tiên Thúy Vinh muốn nhấn mạnh là mình đang bị Thanh Thảo xúc phạm và vu khống bằng những thông tin không có cơ sở. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của Music Box mà còn cả cá nhân Thúy Vinh. Cụ thể, đáp lại thông tin Thanh Thảo khẳng định bị giả mạo chữ kí để ủy quyền chức Chủ tịch hội đồng quản trị cho mình, Thúy Vinh đã đưa ra hai giấy ủy quyền được kí cho năm 2007 - 2009 và 2009 - 2011 để mọi người cùng đọ lại chữ kí của Thanh Thảo. Thúy Vinh còn mang theo quyển điều lệ của công ty để làm bằng chứng. Quyển điều lệ công ty này hoàn toàn hợp lệ và đều có chữ ký của cả hai thành viên là Thanh ThảoThúy Vinh. Khi làm điều lệ này có một công ty luật đứng ra thực hiện, còn khi ký điều lệ Thanh Thảo có đọc hay không thì Thúy Vinh cho biết mình không nhớ và cũng không quan tâm. Thúy Vinh khẳng định sẵn sàng cho Thanh Thảo xem quyển điều lệ và cùng Thanh Thảo đi giám định chữ ký tại các cơ quan pháp luật.
 
 
 
Giấy tờ quyển điều lệ hợp lệ của công ty Music Box do Thúy Vinh giữ đều có chữ kí của cả Thúy Vinh, Thanh Thảo (tên thật: Phạm Trịnh Phương Thảo) và xác nhận của cơ quan đăng kí kinh doanh
 
Bên cạnh đó, Thúy Vinh cũng đã cung cấp cho báo chí biết cụ thể 60% cổ phần của Thanh Thảo và việc vì sao trong thời điểm này, Thanh Thảo muốn đến công ty Music Box phải có chữ kí của mình. Theo đó, 60% cổ phần mà Thanh Thảo đang nắm trong tay là do cô cùng Thúy Vinh thỏa thuận từ đầu, còn trên thực tế thì Thanh Thảo chỉ đầu từ tên tuổi và công sức, không bỏ bất cứ một đồng nào vào Music Box. Tất cả chi phí của Music Box từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư ca sĩ… đều là của Thúy Vinh. Tuy nhiên vì tôn trọng bạn, Thúy Vinh đã quyết định để Thanh Thảo đứng tên 60% cổ phần và vẫn được hưởng phần trăm lợi nhuận của công ty đúng với số cổ phần đó.  
 
 
Giấy ủy quyền mà Thanh Thảo kí để Thúy Vinh đại diện cho mình vào thời điểm 2007 - 2009 và 2009 - 2011
 
Thúy Vinh khẳng định thông tin Thanh Thảo muốn vào công ty Music Box trong thời điểm này phải có chữ kí của mình là thật. Được biết, nguyên nhân của việc này là do trong thời gian qua tại Music Box đã xảy ra một vụ trộm. Thúy Vinh đã trình báo công an và để hợp tác điều tra, Music Box tạm thời đóng cửa trụ sở nhưng vẫn hoạt động bình thường. Trong suốt thời gian đó, Thúy Vinh đã kí công văn yêu cầu phía bảo vệ không cho ai ra vào công ty để bảo vệ hiện trường nếu chưa được sự cho phép của cô.
 
"Và theo những thông tin mới nhất từ phía công an điều tra cung cấp thì kẻ gian vào Music Box lấy trộm hồ sơ và đồ đạc là Phạm Đăng Bảo Dũng, em ruột của Thanh Thảo và cũng là nhân viên tại Music Box. Theo đó vào chiều ngày 19/4, Bảo Dũng đã đến công ty vào đầu giờ chiều để lấy hồ sơ và hôm sau (20/4), anh này tiếp tục lên phòng thu của Music Box để lấy hết những vật dụng quan trọng. Vì là nhân viên tại công ty nên bảo vệ đã không cảnh giác. Khi được cơ quan chức năng yêu cầu lên điều tra, Bảo Dũng đã cho biết được chị gái Thanh Thảo gọi lên lấy hồ sơ và đồ đạc. Có lẽ, Thanh Thảo nghĩ đây là việc đơn giản, nhưng khi đụng đến pháp luật thì đây là hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật." - Thúy Vinh cho hay.
 
Hiện tại việc này vẫn đang được công an điều tra làm rõ.
 
Bảo Dũng (ngồi)
 
Riêng về việc hai ca sĩ độc quyền là Ngô Kiến HuyNgân Khánh có đề xuất được ra khỏi Music Box, Thúy Vinh đã gửi công văn chấp thuận, nhưng cả hai ca sĩ phải chấp nhận con số đền bù lại những gì mà công ty đã đầu tư trong suốt thời gian dài vừa qua. Theo đó tính riêng đến năm 2009, số tiền Music Box đầu tư cho Ngô Kiến Huy là 2 tỷ 6 và anh phải chi thêm 500 triệu đền bù khi muốn kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, khi Thanh Thảo có đề xuất được nhượng lại quyền quản lý Ngô Kiến Huy thì Thúy Vinh cho biết chỉ lấy tổng số tiền là 300 triệu đồng và 60% cổ phần công ty mà Thanh Thảo đang nắm giữ. Hiện tại Thanh Thảo vẫn chưa trả lời Thúy Vinh về vấn đề này!
 
Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh có đề xuất được ra khỏi Music Box và được Thúy Vinh chấp thuận, nhưng cả hai ca sĩ phải chấp nhận con số đền bù lại những gì mà công ty đã đầu tư trong suốt thời gian dài vừa qua
 
Riêng trường hợp của Ngân Khánh, Thúy Vinh cho biết rất bất ngờ khi đọc được bài phỏng vấn của cô trên báo chí thời gian qua mà trong đó có vấn đề Ngân Khánh không nhận được lương. “Chuyện trả lương công ty làm việc đó đều đặn vào ngày 5 hàng tháng, có chữ ký của cả 2 bên.  Và vào đầu mỗi năm mới, công ty sẽ làm giấy xác nhận đầu tư (có chữ ký của 2 bên). Nhưng đầu năm 2011, nhân viên Music Box có làm giấy xác nhận đầu tư cho các ca sĩ ký, nhưng chỉ có Ngô Kiến Huy ký, còn Ngân Khánh thì nhất định không chịu. Ngân Khánh nói để về nhà coi lại và cứ kéo dài thời gian trì hoãn việc ký xác nhận. Lúc đó nhân viên của Music Box yêu cầu Ngân Khánh ký xác nhận thì mới trả lương. Vinh thấy tính hình vậy nên nói nhân viên cứ trả lương cho Ngân Khánh đàng hoàng.
 
Đáp lại những lời tuyên bố của Ngân Khánh trên báo chí là mình bị công ty "đóng băng", Thúy Vinh đã phát cho tất cả báo chí xem DVD Liveshow Ngân Khánh mà Music Box đầu tư hoành tráng chuẩn bị phát hành
 
Chuyện Ngân Khánh có ký xác nhận đầu tư hay không thì tùy cô ấy. Ngân Khánh muốn phủi bỏ toàn bộ công sức và tiền bạc của Music Box thì Vinh cũng đành chấp nhận. Ngân Khánh không coi Music Box là nhà của mình nữa thì cứ tôn trọng những điều khoản đã kí trong hợp đồng. Dù Ngân Khánh không chịu ký xác nhận đầu tư thì Vinh vẫn có những hóa đơn chứng từ (hóa đơn đỏ) chứng tỏ việc Music Box đã đầu tư cho cô ấy.”Thúy Vinh nói.
 
Thúy Vinh cho biết muốn giải quyết mọi việc một cách hòa bình để có thể tập trung vào công việc

Hiện tại Thúy Vinh cho biết sẽ không bán 40% cổ phần của Music Box. Nếu Thanh Thảo muốn bán lại 60% thì Thúy Vinh sẽ mua nhưng phải với giá hợp lý.

Kết thúc buổi gặp mặt, Thúy Vinh nhấn mạnh: “Gần đây vì các phát ngôn của Thanh Thảo mà đối tác đang làm việc với Music Box hoang mang. Vinh xin phép được nhờ giới truyền thông, báo chí để khẳng định Music Box hiện nay vẫn hoạt động bình thường và Vinh vẫn đang trực tiếp điều hành. Vinh vẫn là người trực tiếp quản lý mọi show diễn và truyền thông của các ca sĩ: Ngân Khánh, Ngô Kiến Huy, Nam Cường, Justin Nguyễn, Thụy Anh, nhóm P&P. Tất cả các hợp đồng biểu diễn của các ca sĩ trên nếu không phải là hợp đồng ký kết trực tiếp với Music Box đều là vi phạm pháp luật. Khi nào có quyết định chấm dứt hợp đồng với bất kỳ ca sĩ nào Music Box sẽ công bố.”