Đức Tuấn "bắt tay" cùng Noo Phước Thịnh trong dự án lớn về nhạc cách mạng

, Theo Trí Thức Trẻ 16:43 15/04/2015

Ca sĩ Đức Tuấn ra mắt album và liveshow "Những bài ca không quên" để kỉ niệm 15 năm anh bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

2015 đánh dấu tròn 15 năm ca sĩ Đức Tuấn đăng quang cuộc thi "Tiếng hát truyền hình", để ghi nhận dấu mốc quan trọng, anh lên kế hoạch ra mắt nhiều sản phẩm ý nghĩa trong năm nay. Mới đây, nam ca sĩ giới thiệu đến khán giả dự án "Những bài ca không quên", gồm album và liveshow cùng tên tại Nhà hát Hoà Bình vào ngày 22/04 tới.


Đức Tuấn và Noo Phước Thịnh trong buổi thu âm cho album

Về album "Những bài ca không quên", đây là sản phẩm nhạc cách mạng mà Đức Tuấn đã nung nấu từ khi bước ra khỏi cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Tuy nhiên, anh dành những bài hát này đến khi mình có thể cảm được và thể hiện một cách phù hợp nhất. 15 ca khúc bất hủ gắn liền với những giai đoạn lịch sử của đất nước như "Tình ca", "Câu hò bên bờ Hiền Lương", "Lá đỏ", "Tự nguyện", "Bài ca không quên"... , đồng thời, đánh dấu chặng đường 15 năm ca hát của Đức Tuấn.

Để thể hiện những bài hát đã quá quen thuộc, Đức Tuấn chọn khai thác chất tình luôn có sẵn trong những bài hát đó, nhưng không phải lúc nào cũng thể hiện rõ. Anh hát những ca khúc cách mạng nổi tiếng theo một tinh thần gần gũi với người nghe của ngày hôm nay.

Với tinh thần âm nhạc như vậy, album Những bài ca không quên có không khí chung là ngọt ngào và tình cảm với các bản hòa âm của các nhạc sĩ Hoài Sa, Nguyễn Công Phương Nam, Minh Thụy, Nguyễn Hải Phong, Hoàng Rapper... Ngoài ra, album còn có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ khách mời như Hiền Thục, Noo Phước Thịnh, Ngọc Mai.


Bên cạnh ra mắt album, dự án của Đức Tuấn còn có một chương trình nghệ thuật với chủ đề "Bài ca không quên". Các bài hát trong chương trình sẽ được sắp xếp để đưa người xem vào không gian lịch sử, từ khi đất nước bị chia cắt đến thời kì thống nhất. 

Tham gia cùng Đức Tuấn trên sân khấu của Bài ca không quên là những nghệ sĩ lớn, cũng là những nhân chứng lịch sử: Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh, Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, nhà thơ Nguyễn Duy cùng các ca sĩ khách mời: Hiền Thục, Noo Phước Thịnh, Nguyễn Ngọc Anh và Ngọc Mai cùng hàng chục diễn viên múa, hợp xướng.