"Dream High": Phần 2 sắp ra mắt, phần 1 sắp... ra tòa

HanaZ, Theo 00:00 21/01/2012

Chính xác là OST phần 1 "Dream High" sẽ cùng Park Jin Young ra tòa vì nghi án đạo nhái hồi năm ngoái.

Đầu năm 2011, Park Jin Young từng dính rắc rối “đạo nhái” với ca khúc Someday (OST Dream High do IU thể hiện). Sự giống nhau giữa hai ca khúc được nhiều cư dân mạng đánh giá là quá rõ ràng và tác giả Kim Shin Il của bản gốc To My Man (do Ash thể hiện) đã quyết định khởi kiện “ông trùm” JYP. Theo thông tin mới nhất từ Tòa án Seoul, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 8/2 tới. Kim Shin Il yêu cầu Park Jin Young bồi thường 110 triệu Won (~ 1,8 tỉ VNĐ).

 
Ca khúc “Someday” của IU được rất nhiều fan yêu thích sau “Dream High”
bị kết luận là “đạo phẩm” dựa theo ca khúc “To My Man”

Trước đó, phía Park Jin Young và phía Kim Shin Il cũng từng gặp gỡ và trao đổi ý kiến. Các nhân vật có mặt đã cùng tranh luận nhưng không thể đi đến một thỏa thuận. Trong khi nhà soạn nhạc đình đám Kim Hyung Suk (từng hợp tác với Kim Gun Mo, Park Jung Hyun, Sung Si Kyung, Uhm Jung Hwa…) đứng về phía JYP, thì Giáo sư Jo Han Sun thuộc Đại học Nghệ thuật Seoul và Đại học Nghệ thuật Baeseok lại lên tiếng bênh vực Kim Shin Il.

“Ông trùm” JYP sẽ chính thức phải ra tòa
 
Kim Shin Il tiết lộ với Star News: “Chúng tôi cố dàn xếp vấn đề này nhưng không thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tôi sẵn sàng đồng tình với một thỏa thuận do cả hai bên thông qua. Nhưng phía bên kia lại có vẻ không muốn như vậy”. Kim Shin Il yêu cầu JYP đăng kí bản quyền ca khúc dưới tên mình, còn JYP thì chối bỏ trách nhiệm liên quan đến vụ “đạo nhái” này. Đại diện JYP Entertainment khẳng định: “Chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường”.