“Đạo chích” Bahnus nhận tội, Lee Hyori được giải oan

HanaZ - Tổng hợp từ AK, Theo 14:30 24/07/2010

Cuối cùng thì Bahnus cũng cúi đầu nhận tội.<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'><img src='/Images/EmoticonOng/14.png'><img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Sau khi lên tiếng xin lỗi các fan vì một số ca khúc trong H-Logic thực chất chỉ là “hàng nhái”, Lee Hyori đã dừng mọi hoạt động tuyên truyền album và cùng công ty quản lí cũ Mnet Media tiến hành khởi kiện nhà sản xuất Bahnus. Các lực lượng điều tra đã chính thức nhập cuộc nhằm giải oan cho Lee HyoriMnet Media.

Lee Hyori cùng Mnet Media đã chính thức khởi kiện nhà sản xuất Bahnus

Trước đó, Bahnus một mực kêu oan và khẳng định rằng cả 6 ca khúc bị cho là đạo phẩm trong H-Logic đã bị tung ra bất hợp pháp trên các trang web khác nhau, chính Bahnus và các thành viên trong đội sản xuất của mình mới là tác giả của 6 ca khúc đó.

Bahnus từng kêu oan và cho rằng 6 ca khúc đó thuộc quyền sở hữu của mình và các thành viên trong đội sản xuất

Tuy nhiên đến ngày 16/7 vừa qua, Bahnus đã chính thức thừa nhận toàn bộ hành động “trộm cắp” của mình với cảnh sát khu vực Seodaemun. 6 ca khúc do các tác giả người Mỹ và Canada sáng tác này được Bahnus tải về miễn phí từ một số trang web download trái phép, sau đó giao lại cho Mnet Media cùng Lee Hyori và nhận khoảng 29.000 USD tiền công.

Nhưng đến ngày 16/7 vừa qua, Bahnus đã chính thức nhận tội

Vậy là giai đoạn điều tra của vụ việc đã kết thúc, chuyển sang giai đoạn khởi tố trước pháp luật. Tuy nhiên, dù Bahnus có chính thức nhận tội đi nữa thì các ca khúc cũng đã bị gạch tên khỏi H-Logic, uy tín và sự nghiệp âm nhạc của Lee Hyori cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.