Đào Bá Lộc không xem Như Quỳnh là "đối thủ"

CK, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 11/12/2012

Giọng ca vừa dừng cuộc chơi tại The Voice có những chia sẻ thẳng thắn.

Sau khi dừng cuộc chơi, Lộc đã bất ngờ thể hiện niềm vui trên sân khấu với "đối thủ" của mình là Tiêu Châu Như Quỳnh. Vì sao lại thế khi bạn là người phải ra về?

Lộc không thấy buồn vì bản thân khi bắt đầu bước vào vòng Liveshow, không chỉ Lộc mà bất cứ thí sinh nào cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý mình phải rời cuộc chơi bất cứ lúc nào. Mặt khác, Lộc còn muốn chia sẻ niềm vui cùng Tiêu Châu Như Quỳnh. Lộc không xem chị Quỳnh là "đối thủ", mà là người bạn, người chị thân thiết nhất của Lộc trong đội nên trước khi ra sân khấu, hai chị em đã nói với nhau là ai đi hay ở cũng chia sẻ với người còn lại.

Đào Bá Lộc không xem Như Quỳnh là "đối thủ" 1

Bên cạnh đó, bản thân Lộc thấy trong đêm qua mình đã cố gắng làm tốt phần thi và may mắn nhận được những lời khen, lời chia sẻ rất chân thành từ các vị HLV, các anh chị trong nghề và khán giả. Điều đó đã là hạnh phúc và động lực để Lộc tiếp tục con đường ca hát của mình trong thời gian tới.

Vừa qua Lộc đã có màn biểu diễn tạo được nhiều ấn tượng trên sân khấu Bài hát yêu thích với ca khúc Vì, dường như bạn đã có sự chuẩn bị trước cho các kế hoạch của riêng mình nên không buồn bị loại tại The Voice?

Lộc nghĩ không chỉ riêng mình mà các thí sinh khác đều đã ấp ủ những kế hoạch "hậu" The Voice. Lộc may mắn vì đã có sản phẩm ra mắt trước và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Nhưng đó chỉ mới là những bước khởi đầu, Lộc sẽ còn phải cố gắng rất nhiều để chinh phục khán giả trong vai trò một ca sĩ chuyên nghiệp.

Khép lại The Voice, Lộc thấy mình đã được và mất gì?

Lộc thấy mình được nhiều chứ không mất gì cả. Ngày trước, Lộc có đam mê ca hát nhưng chưa có nhiều điều kiện để phát triển. Nhưng khi đến với The Voice, Lộc được mọi người biết đến và yêu mến giọng hát của mình. Rồi có cơ hội gặp gỡ và làm việc với ekip của mình hiện nay... Có thể nói, The Voice đã tạo cho Lộc một bước đà tốt để thực hiện ước mơ của mình.

Đào Bá Lộc không xem Như Quỳnh là "đối thủ" 2

Riêng với Hồ Ngọc Hà, bạn nhận xét thế nào về vị HLV này của mình?

Nói nhận xét thì hơi quá, bản thân Lộc học được từ chị rất nhiều mà có lẽ những điều đó có bỏ tiền mua bao nhiêu cũng không đủ. Bên cạnh đó, những cơ hội trong nghề mà chị mang đến cho chúng tôi cũng vô cùng quý giá.

Ngoài ra, một điều Lộc thấy mình may mắn khi đã được làm việc với chị là chị luôn tạo điều kiện cho chúng tôi phát huy khả năng của mình một cách tốt nhất. Chị không ép các thí sinh của mình phải hát thế này, hát thế kia... mà cho chúng tôi tự do thể hiện sở thích của mình. Từ đó chị đưa ý kiến của mình về điều gì hợp, điều gì chưa hợp để chúng tôi ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Khả năng của bạn thì ai cũng đã thấy, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những nhận xét không tốt về bạn. Trước những điều này, bạn phản ứng ra sao?

Đào Bá Lộc không xem Như Quỳnh là "đối thủ" 3

Không ai là hoàn hảo nên Lộc luôn tiếp thu tất cả những ý kiến của người khác về mình. Tuy nhiên, việc tiếp thu ở đây là có sự chọn lọc. Với những ý kiến mang tính góp ý tích cực, Lộc sẽ nhìn nhận và rút ra những bài học cho mình. Còn lại những nhận xét không mang tính chất xây dựng, Lộc xin phép không bàn đến.

Chắc hẳn bạn đã có những kế hoạch sắp tới khi dừng chân The Voice trong thời điểm này đúng không?

Tới đây, Lộc sẽ gửi tặng đến khán giả một ca khúc mà Lộc song ca cùng một nữ ca sĩ. Đây là một sự kết hợp khá đặc biệt, Lộc hy vọng sẽ mang đến nhiều thú vị và bất ngờ cho mọi người. Song song đó, Lộc cũng đang trong thời gian hoàn thành một mini album tập hợp những ca khúc mới và cũ mà mình rất tâm đắc để có thể cho ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Câu hỏi cuối, bạn có muốn chia sẻ gì với mọi người sau khi chia tay The Voice?

Đào Bá Lộc không xem Như Quỳnh là "đối thủ" 4

Lời cảm ơn có lẽ là không đủ, nhưng Lộc vẫn muốn lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ekip đã làm nên chương trình The Voice cũng như người thân, bạn bè và tất cả khán giả đã ủng hộ Lộc trong suốt chặng đường dài vừa qua. Lộc sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong con đường ca hát sắp tới của mình để không phụ lòng tin và tình cảm mà mọi người đã dành cho Lộc.