"Đại chiến" girlgroup hè 2015: Không hot vì quá hot!

FCH; Clip: Thế Anh, Theo Trí Thức Trẻ 16:29 07/08/2015

Cùng tổng kết lại bữa đại tiệc âm nhạc của các girlgroup Kpop hè 2015 thôi!

Mùa hè sắp kết thúc và có vẻ như Wonder Girls, T-ara chính là những "chiến binh" cuối cùng tham gia vào cuộc "đại chiến" girlgroup hè 2015. Năm nay, Kpop fan đã được chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc linh đình với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi từ nhỏ đến lớn, mới đến cũ: SNSD, Wonder Girls, T-ara, SISTAR, A Pink, Girl's Day, Hello Venus, AOA, KARA, Nine Muses và MAMAMOO.

"Đại chiến" girlgroup hè 2015: Không hot vì quá hot!

Lời nhất từ cuộc "đại chiến" này có lẽ không ai khác ngoài những Kpop fan không anti nghệ sỹ nào cả. Chính vì không anti ai cả nên những Kpop fan này có thể thoải mái thưởng thức tất cả các ca khúc từ tất cả các girlgroup, tận hưởng trọn vẹn các sản phẩm âm nhạc thay vì bị những cảm xúc yêu - ghét sẵn có với các girlgroup chi phối.

Còn bạn thì sao? Bạn đã thưởng thức những "món" nào trong bữa đại tiệc âm nhạc này? Có "món" nào bạn chỉ vừa mới biết đến qua clip "Đại chiến" girlgroup hè 2015 hay không? Hãy cùng thưởng thức trọn vẹn từng "món" thôi nào!

"Remember" (A Pink)

Giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi, màu MV cực trong với những cảnh biển xanh siêu đẹp cộng thêm gương mặt xinh xắn của các cô nàng A Pink đã khiến "Remember" đốn hạ vô số Kpop fan từ lần đầu thưởng thức. "Remember" có thể không quá đặc biệt, không quá nổi bật nhưng điểm cộng dễ ngấm vẫn giúp ca khúc này dễ dàng lọt playlist của không ít fan.


"Ring My Bell" (Girl's Day)

"Ring ring my bell, ring my bell, ring ring ring ring ring ring" - Bao nhiêu "gạch đá" về chuyện Girl's Day mặc đồ bơi trong MV cũng không thể cản bước 4 cô gái này lên No.1 hàng loạt BXH. Đáng tiếc là bản nhạc Dance gây nghiện này chưa thể mang chiếc cúp nào về cho girlgroup nhà Dream Tea trong thời buổi nóng bỏng của sàn đấu Kpop. 


"I'm Ill" (Hello Venus)

Các cô nàng Hello Venus đã chọn con đường EDM trong lần trở lại này. Phép cộng Brave Brothers và Hello Venus là một sản phẩm "bốc" quá mức cho phép. Mặc dù beat gây nghiện nhưng nội dung MV lại không thực sự được đánh giá cao. Theo một số Kpop fan, "I'm Ill" làm gợi nhớ tới "Sugar Free" của T-ara hồi năm ngoái.


"Shake It" (SISTAR)

Bắt tay với Duble Sidekick trong "Shake It", "Nữ hoàng mùa hè" SISTAR nhận được những phản hồi trái chiều về sản phẩm đánh dấu sự trở lại của mình. Dù có giai điệu vui tươi, phù hợp với không khí mùa hè, tuy nhiên "Shake It" bị nhiều người đánh giá là không hấp dẫn bằng các hit trước của SISTAR.


"Heart Attack" (AOA)

Với sự giúp đỡ của nhà tạo hit hàng đầu Kpop - Brave Brothers, AOA đã lên vù vù với những "Mini Skirt", "Short Hair" và "Like A Cat". Tuy nhiên có vẻ như "Heart Attack" lại không đủ sức thuyết phục Kpop fan, đặc biệt là trong thời điểm sàn đấu Kpop đang cực kỳ nhộn nhịp với hàng loạt những màn lên sàn đáng chú ý.


"Party" (SNSD)

Không thể phủ nhận rằng đây là màn trở lại được Kpop fan "hóng" nhất trong năm 2015 (chứ không chỉ trong mùa hè). "Party" là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của SNSD, lần đầu tiên trong đội hình 8 thành viên sau khi Jessica rời nhóm hồi năm ngoái. Phần nhìn của "Party" được Kpop fan gần xa thi nhau khen nức nở. Phần giai điệu của ca khúc, như hầu hết những ca khúc khác của nghệ sỹ SM, luôn nhận được những phản hồi trái chiều vì kén người nghe.


"Cupid" (KARA)

Trở lại với "Cupid" nhưng thật đáng tiếc khi KARA không "bắn hạ" được nhiều Kpop fan. Phần đầu của ca khúc chưa thực sự hấp dẫn tuy nhiên từ điệp khúc trở đi, "Cupid" lại rất hút tai người nghe. Có lẽ KARA cần nhiều hơn để có thể trở lại vị thế hàng đầu Kpop trước đây.


"So Crazy" (T-ara)

Tái xuất sau gần 1 năm với đầy đủ đội hình, T-ara lựa chọn concept nữ thủy thủ vừa dễ thương, vừa sexy. "So Crazy" được nhiều Kpop fan nhận xét là không dễ nghiện "ăn liền" như các hit trước của T-ara.


"Hurt Locker" (Nine Muses)

"Hurt Locker" khá khác biệt với phần lớn các ca khúc trong Kpop hiện nay, điệp khúc dễ ghiền nhưng lại chưa đủ để giúp Nine Muses bứt phá sau 5 năm hoạt động kiên trì.


"Um Oh Ah Yeh" (MAMAMOO)

Dù chưa có hit nào đủ "đô" để làm nên tên tuổi cho nhóm, MAMAMOO đã và đang dần được nhiều Kpop fan công nhận về tài năng của mình. "Um Oh Ah Yeh" là một ca khúc lạ từ cái tên đến nội dung MV. "Um Oh Ah Yeh" lạ và dễ nghe nhưng nếu để gọi là nổi bật thì chưa.


"I Feel You" (Wonder Girls)

Khép lại danh sách này là 4 cô gái nhà JYP - Wonder Girls. Mặc dù những phản hồi trái chiều về giai điệu ca khúc, "I Feel You" vẫn càn quét hàng loạt BXH, chứng tỏ được sức nóng của "những cô gái vàng Kpop" một thời. Wonder Girls quá xinh đẹp và quyến rũ với concept Retro những năm 80 trong MV, còn liệu giai điệu "gây tranh cãi" của "I Feel You" có đủ để giúp các cô gái lấy lại vị trí ngày xưa hay không thì chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi.