Công ty quản lý hướng đến mục đích gì với nhóm nhỏ của T-ara?

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/04/2013

Không ít người đang thắc mắc về kế hoạch của CCM khi cho ra đời liên tiếp 2 nhóm nhỏ của T-ara.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các nhóm nhỏ Kpop. Trong nhiều trường hợp, nhóm nhỏ ra đời do sự khác biệt trong lịch làm việc cá nhân của mỗi thành viên không cho phép cả nhóm cùng nhau tiến hành một chiến dịch quảng bá chung. Cũng có lúc, nhóm nhỏ được thành lập nhằm mang lại cảm giác mới mẻ cho các fan, hay để hướng đến một thị trường đặc biệt, ví dụ như Super Junior-M chuyên phát hành ca khúc phục vụ các fan nói tiếng Trung.

Công ty quản lý hướng đến mục đích gì với nhóm nhỏ của T-ara?  1
Rất nhiều người tự hỏi Core Contents Media đang hướng đến mục đích gì
 với kế hoạch thành lập hai nhóm nhỏ của T-ara

Tuy nhiên, riêng đối với trường hợp của T-ara, không ít người đã đặt ra câu hỏi: kế hoạch của công ty quản lý Core Contents Media là gì khi tách T-ara thành hai nhóm nhỏ.

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi scandal liên quan đến thành viên Hwayoung bị đưa lên báo chí. Dù tin đồn đã ít nhiều lắng xuống nhưng có vẻ như rất nhiều fan của T-ara vẫn không mấy chắc chắn về tình cảm đối với các cô nàng. 

Trong khi đó, T-ara phần lớn tập trung vào thị trường nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản. Mới đây, nhóm đã phát hành single tiếng Nhật chính thức đầu tay mang tên Bunny Style dưới dạng 10 phiên bản khác nhau (7 phiên bản của từng thành viên và 3 phiên bản của các nhóm nhỏ). Dường như qua sản phẩm này, Core Contents Media đã tiến hành chiến lược nghiên cứu thị trường nhằm tìm ra quyết định mang lại hiệu quả cao nhất.

Công ty quản lý hướng đến mục đích gì với nhóm nhỏ của T-ara?  2
Trong khi các fan đang mơ hồ về cảm giác đối với T-ara, 7 cô nàng vẫn tích cực 
tham gia các hoạt động ở thị trường nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản

Đầu tháng 4 này, T-ara tiếp tục gây xôn xao với thông báo ra mắt nhóm nhỏ T-ARA N4 vào khoảng đầu tháng 5. Ca khúc chủ đề Countryside Diaries của T-ARA N4 (Eunjung, Jiyeon, Hyomin, Areum) mang âm hưởng điện tử mạnh, với giai điệu và ca từ quen thuộc hứa hẹn sẽ lôi kéo nhiều người nghe. Đồng thời, nhóm nhỏ gồm 3 thành viên còn lại (Soyeon, Qri, Boram) trước mắt sẽ tập trung hoạt động tại Nhật Bản. T-ara cũng khẳng định, sự xuất hiện của hai nhóm nhỏ không phải là dấu hiệu của việc chia tách vĩnh viễn, cũng như tất cả sẽ tiếp tục phát hành những ca khúc với sự góp mặt của cả 7 thành viên.

Công ty quản lý hướng đến mục đích gì với nhóm nhỏ của T-ara?  3
Dường như qua phương thức thành lập nhóm nhỏ, Core Contents Media đang nỗ lực 
thay đổi hình ảnh của T-ara trong mắt công chúng 

Sau hàng loạt scandal và ấn tượng xấu, có thể nói Core Contents Media đang hết sức nỗ lực trong việc tái tạo và nâng cấp hình ảnh của T-ara trong mắt công chúng, thông qua phương thức thành lập nhóm nhỏ. Chưa thể chắc chắn liệu việc này có đem lại hiệu quả hay không, nhưng rõ ràng là Core Contents Media đã ít nhiều thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của công chúng.