Cô nàng ném trứng Simon Cowell không hề thấy hối hận

Brick, Theo Trí Thức Trẻ 14:03 11/06/2013

Sau khi nhận được sự ủng hộ từ những người không ưa Simon, Natalie tự tin hẳn về hành động của mình.

Natalie Holt có thể đã gây nên một scandal ầm ĩ trong đêm Chung kết Britain's Got Talent mùa giải thứ 7 khi xông lên sân khấu ném trứng tới tấp vào giám khảo khó tính Simon Cowell, tuy nhiên cô nàng không hề thấy hối hận về hành động của mình.

Mới hôm qua, Natalie còn tự nhận rằng việc làm của mình rất "ngu ngốc", tuy nhiên chỉ sau gần một ngày, cô nàng đã đổi giọng. Dường như sự thay đổi thái độ của Natalie xuất phát từ việc cô nàng đã nhận được những lời ủng hộ từ một số nhạc sỹ có tiếng không ưa Simon Cowell.

Cô nàng ném trứng Simon Cowell không hề thấy hối hận 1

Cô nàng ném trứng Simon Cowell không hề thấy hối hận 2

Cô nàng ném trứng Simon Cowell không hề thấy hối hận 3
Sau khi nhận được sự ủng hộ từ một số nhạc sỹ nổi tiếng,
Natalie không còn thấy hối hận về hành động của mình nữa

"Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn ủng hộ từ những nhạc sỹ nổi tiếng, những người tôi từng hợp tác trong quá khứ, họ liên lạc với tôi bí mật, họ không muốn công khai việc ủng hộ này. Mọi người sợ phải đứng lên chống lại những người như Simon. Tôi không ghét anh ta, tôi chỉ không thích những gì mà anh ta đại diện. Những show tìm kiếm tài năng không phải là cách để tìm ra Beatles tiếp theo hay nuôi dưỡng những tài năng âm nhạc. Những người được lợi nhiều nhất từ các show tài năng dường như là BGK", Natalie chia sẻ trên The Guardian.

Cô nàng ném trứng Simon Cowell không hề thấy hối hận 4
Cô nàng đề nghị trả hóa đơn giặt là hoặc mua áo sơ mi với "nhiều khuy hơn" cho Simon

Với niềm tin mới này, Natalie không còn thấy việc làm của mình xuất phát từ một phút "rối trí", thay vào đó, cô cho biết cuộc tấn công đến sau "sự cân nhắc ý nghĩa" bởi "Cowell có quá nhiều quyền lực và sự ảnh hưởng trong ngành công nghiệp giải trí". Mặc dù vậy, Natalie vẫn cảm thấy có lỗi khi phá hỏng màn biểu diễn của các thí sinh Britain's Got Talent cũng như gây phiền toái cho khán giả chương trình. Cô nàng còn cảm ơn Simon vì đã không đâm đơn kiện và đề nghị trả hóa đơn giặt là hoặc mua cho Simon một chiếc áo sơ mi mới với "nhiều khuy hơn ở trên".