CEO Oricon khen ngợi SNSD, B2ST, T-ara và Kpop

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 12:10 26/02/2012

Vị CEO rất bất ngờ trước tài năng và độ hot của các thần tượng xứ Hàn.

Như nhiều fan đã biết, Oricon là công ty cung cấp số liệu thống kê và thông tin âm nhạc hàng đầu Nhật Bản. Bảng xếp hạng Oricon là nguồn tin đáng tin cậy được nhiều người coi trọng, được so sánh với nhiều bảng xếp hạng nổi tiếng trên thế giới. Ngày 22/2 vừa qua, CEO Koike Koh của Oricon đã xuất hiện tại Lễ trao giải Gaon Chart K-Pop Awards. Trong một cuộc phỏng sau đó, vị CEO này đã chia sẻ suy nghĩ về sự lớn mạnh của Kpop, cũng như phương châm của Oricon.

Tại Lễ trao giải “Gaon”, ông đã trao giải “Oricon đặc biệt” cho SNSD. Theo ông bí mật dẫn đến thành công của SNSD tại Nhật Bản là gì?

Koike Koh: SNSD ra mắt tại Nhật Bản với showcase ở Tokyo Ariake Colosseum. Dù chỉ là một buổi diễn nhỏ dành riêng cho các fan mua CD của họ nhưng tôi hết sức bất ngờ trước phản ứng của các khán giả nữ trẻ tuổi đối với SNSD. Tôi, cũng như không một chuyên gia trong ngành nào từng tưởng tượng ra phản ứng của các cô gái trẻ với một nhóm nhạc nữ lại đến mức như vậy. Chiến thuật quảng cáo của SM EntertainmentUniversal Japan nhắm đến fan nữ trẻ tuổi thực sự rất hiệu quả.

Koike Koh cho rằng chiến thuật quảng cáo nhắm đến fan nữ trẻ tuổi là một trong những
bí quyết giúp SNSD thành công tại Nhật Bản

Ngoài các nghệ sĩ Hàn Quốc đã được nhiều người biết đến tại Nhật Bản như DBSK, BoA, KARA và SNSD, ông có kì vọng vào nhóm nhạc hay nghệ sĩ nào khác không?

Koike Koh: Tôi thực sự bất ngờ trong Lễ trao giải Gaon vừa qua. Cứ như là ở Hàn Quốc không bao giờ ngừng xuất hiện những nghệ sĩ sở hữu vô số tài năng đa dạng vậy. Tôi cũng được cảm nhận chiều sâu của Kpop. Đặc biệt, chương trình này cũng là lần đầu tiên tôi xem B2ST trình diễn live. Tiết mục của họ hết sức chất lượng. Cách các thành viên dùng toàn bộ cơ thể để thể hiện mình thật đáng nhớ. Concept ngoại hình cùng các ca khúc Techno Pop Dance của T-ara thì rất độc đáo. Tôi tin là T-ara sẽ được yêu thích nhiều hơn nữa ở Nhật Bản.

 
Sau khi theo dõi Lễ trao giải “Gaon”, Koike Koh đặt nhiều hi vọng vào
B2ST và T-ara trong số các nghệ sĩ Hàn Quốc

Nhóm nhạc nữ tiêu biểu của Nhật Bản là AKB48. AKB48 sở hữu điều gì mà các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc không có?

Koike Koh: Ngay cả trong thời gian mới ra mắt, họ vẫn rất nghiệp dư. Tuy nhiên Nhật Bản lại tồn tại nền văn hóa hết sức đặc biệt, chúng tôi thích quan sát các thần tượng trưởng thành và tiến bộ theo thời gian. Các fan thường tổ chức một cuộc bầu chọn mỗi năm một lần, trong đó họ tham gia vào việc quyết định các hoạt động tiếp theo của nghệ sĩ. Số lượng fan cũng tăng lên qua những quá trình này. Nhà sản xuất của AKB48 giải thích rằng concept khởi đầu của nhóm là “thần tượng mang lại cho fan cảm giác có thể gặp gỡ bất cứ lúc nào”. Thậm chí bây giờ, nếu mua 7 CD của họ là bạn đã có cơ hội bắt tay và trò chuyện với các thành viên trong vòng 10 giây rồi.

AKB48 là thần tượng mang lại cho fan cảm giác có thể gặp gỡ bất cứ lúc nào

Bảng xếp hạng Oricon được truyền thông Hàn Quốc coi trọng và đề cập đến hầu như mỗi ngày, xứng với tên gọi của nó (“Oricon” là chữ viết tắt của “Original Confidence”). Vậy bí quyết thành công của bảng xếp hạng này là gì?

Koike Koh: Oricon còn có một nghĩa khác nữa là Consumer Oriented, nghĩa là xem xét mọi thứ từ quan điểm của người tiêu dùng, giúp họ nhìn nhận những thứ họ không thể nhìn nhận trước đó. Phương châm của Oricon“nghiên cứu chính xác về những thông tin tràn ngập và bị bóp méo để cung cấp những số liệu đáng tin cậy”.