“Cặp đôi hoàn hảo” ngày càng mất điểm vì những lùm xùm

Thanh Huyền, Theo 13:13 02/11/2011

Sau <a href="http://kenh14.vn/c3/20111022013941765/cap-doi-hoan-hao-tao-song-gio-du-luan-vi-nhung-scandal-ben-le.chn" target="_blank">những scandal quanh các thí sinh</a>, chương trình đang hot nhất hiện nay lại tiếp tục khiến khán giả thất vọng vì những tiêu chí không rõ ràng.

Có thể khẳng định Cặp đôi hoàn hảo đang là chương trình truyền hình ăn khách nhất hiện nay. Không chỉ thu hút khán giả bởi tính thú vị do lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, chương trình này còn "kéo" khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ vì sự tham gia của cả một dàn sao đình đám. Tuy nhiên, mới đi được nửa chặng đường, Cặp đôi hoàn hảo lại đang làm mất dần tình cảm trong mắt khán giả bởi những scandal lùm xùm xung quanh. 

Đầu tiên là từ BGK của cuộc thi. Sau sóng gió dư luận về BGK ở tuần thi thứ 2, đến đêm tiếp theo, cả 4 vị giám khảo đều đồng loạt thay đổi quan điểm một cách đáng ngạc nhiên. 

Nếu ở đêm thi đầu tiên mà BGK bắt đầu vào cuộc (đêm thứ 2 - nhạc Pop/Ballad), điểm 8 và 9 là cao nhất, rồi xuất hiện cả điểm 6 hơi khắt khe, thì sang đêm thứ 3 (nhạc quốc tế), điểm 8 lại là điểm số thấp nhất và 9, 10 xuất hiện nhan nhản. Bên cạnh đó, 4 vị giám khảo liên tục có những bình luận, nhận xét được cho là “nhạt nhẽo” và “vô vị” để chiều lòng thí sinh.

Đến đêm diễn thứ 4 (nhạc Rock) vào Chủ nhật vừa qua, khán giả lại tiếp tục được một phen thất vọng hơn nữa về BGK. Trong danh sách 4 vị giám khảo, đạo diễn Lê Hoàng có vẻ chịu khá nhiều áp lực dư luận sau những nhận xét khắt khe của mình. Ở đêm diễn thứ 3, dễ dàng nhận thấy Lê Hoàng hiền lành hơn hẳn. Đến đêm diễn thứ 4, có vẻ như Lê Hoàng đang trên đường đi “tìm lại chính mình” nhưng... chưa tới đích. Vị đạo diễn có chấm điểm khắt khe hơn một chút, nhưng những lời đánh giá nhận xét vẫn rất “nhàn nhạt”.


Ở đêm thứ 4, giám khảo Lê Hoàng khắt khe hơn về điểm số, nhưng 3 vị giám khảo còn lại gây thất vọng cho 
khán giả bởi những nhận xét quá nhạt nhẽo

Ba vị giám khảo còn lại là ca sĩ Siu Black, nhạc sĩ Lê Minh Sơn và nhạc sĩ Nguyễn Cường đều không để lại dấu ấn nào. Thậm chí các vị giám khảo còn “đùn đẩy” việc nhận xét cho nhau khá lộ liễu. Và khi bắt buộc phải lên tiếng thì họ đều nhận xét những câu “vô thưởng vô phạt”khiến phần đánh giá của BGK trong chương trình trở nên... tẻ nhạt và buồn ngủ. 

Cặp đôi hoàn hảo đang chứng tỏ sự lúng túng của mình khi luật chơi được thay đổi ngay trong quá trình cuộc thi diễn ra, một tiền lệ chưa bao giờ có ở các cuộc thi trên truyền hình. Hai cặp đôi rơi vào vòng nguy hiểm, cặp đôi nào có số điểm tổng từ BGK và bình chọn thấp hơn sẽ tự động loại khỏi cuộc chơi, và không còn chuyện được biểu diễn lại để BGK "cân đo đong đếm" trước khi đưa ra quyết định loại như thể lệ ban đầu. Dù sự thay đổi này đã được thông báo khi mở màn cho đêm thi thứ 4, tuy nhiên nó vẫn khiến khán giả đặt câu hỏi cho việc không nhất quán của BTC.


Bên cạnh đó, khán giả cũng bắt đầu cảm thấy tiêu chí không rõ ràng của Cặp đôi hoàn hảo từ sau khi cặp đôi Lê Khánh - Minh Quân bị loại. Còn nhớ ở đêm nhạc Pop/Ballad, BGK đã không tiếc lời chê giọng hát của Lê Khánh và số điểm của cặp đôi này bị "đội sổ" đêm đó, dù ngược lại, khán giả rất thích thú với những "chiêu" rất ấn tượng của họ trong ca khúc Qua đêm nay. Chính lúc này, Minh Quân cũng đã lên tiếng bức xúc và khẳng định không biết tiêu chí của BGK là chấm giọng hát hay chỉ là tính giải trí của tiết mục. 

Tuy nhiên, sau khi Lê Khánh - Minh Quân chính thức xin rút khỏi cuộc thi, khán giả lại nhận thấy BGK có những thay đổi trong cách chấm điểm. Cụ thể ở đây là cứ càng lắm "chiêu" thì số điểm sẽ cao, giọng hát dường như không còn được quan tâm như trước nữa. Điển hình nhất là ở trường hợp của Noo Phước Thịnh - Ái Phương. Tập trung vào hát, Noo Phước Thịnh - Ái Phương bị đánh giá là "nhạt" và chính thức ra đi vào tuần nhạc Dân ca/Rock, dù theo nhiều nhận xét thì cả hai không đáng nhận những điểm số quá thấp như vậy của BGK. Trong khi đó, các cặp dùng đủ "chiêu trò" mà giọng hát không thật sự ấn tượng thì liên tục nhận điểm cao từ BGK để đi tiếp. Và mới đây, cả Noo Phước Thịnh cùng Ái Phương đều lên tiếng không đồng tình với cách cho điểm của BGK trong đêm thi mà mình bị loại. 


Từ đây khán giả lại đặt ra câu hỏi liệu có phải BGK đang bắt đầu nghiêng về tính giải trí cho chương trình? Nếu vậy phải chăng việc loại Lê Khánh - Minh Quân là một sai sót của BGK vì để mất một cặp đôi mang đến rất nhiều thú vị và bất ngờ ở mỗi lần xuất hiện?

Cặp đôi hoàn hảo từ một cuộc thi mang tính chất giải trí, trở thành một show diễn ca nhạc hàng tuần theo đúng nghĩa. Và BGK dường như chỉ là những khán giả ngồi xem không hơn không kém. Có lẽ vì tính chất nhạy cảm của cuộc thi, các nghệ sĩ tham gia đều là những người có tên tuổi, nên BTC cuộc thi không muốn làm "mất lòng" ai?

 
Tuy nhiên, sự thay đổi của BGK cũng như của BTC chương trình đã khiến Cặp đôi hoàn hảo đang là một chương trình có chất lượng... đi xuống. Sau những scandal "mất lòng" cả thí sinh lẫn khán giả, giờ đây, Cặp đôi hoàn hảo đang thay đổi, nhưng lại khiến người ta thất vọng hơn.
 
Cặp đôi hoàn hảo đến giờ mới được nửa chặng đường mà đã trở nên quá rối ren. Phần kết của câu chuyện vẫn còn đang ở phía trước. Chương trình sẽ đúng nghĩa là một cuộc thi hay sẽ "biến dạng" và trở thành show diễn giải trí hàng tuần? Hãy cùng chờ xem...