Cao Thái Sơn bị "sờ gáy" vụ hát nhép

PNTD, Theo 09:32 04/07/2012

Sở VHTT&DL TP.HCM đã gặp gỡ, làm việc với ca sĩ Cao Thái Sơn và đại diện công ty Nhạc Xanh.

Chiều ngày 3/7, thanh tra Sở VHTT&DL TP.HCM đã gặp gỡ, làm việc với ca sĩ Cao Thái Sơn và đại diện công ty Nhạc Xanh để làm rõ việc Cao Thái Sơn hát nhép trong đêm nhạc Quà tặng tình yêu tháng 6, phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Tp.Hồ Chí Minh cho biết: “Sở mới chỉ yêu cầu ca sĩ Cao Thái Sơn và công ty Nhạc Xanh giải trình về sự việc này và lập biên bản hành chính”.



Hiện nay, mức xử phạt cụ thể dành cho ca sĩ Cao Thái Sơn vẫn chưa được quyết định. Sau khi lập biên bản, trong 2 - 3 ngày tới, Sở VHTT&DL Tp.HCM sẽ họp bàn và đưa ra mức phạt hợp lý.

Về phần mình, Cao Thái Sơn thẳng thắn thừa nhận, anh đã hát nhép nhưng đó là sự cố ngoài ý muốn và anh không hề chủ động muốn làm như vậy. Do Quà tặng tình yêu tháng 6 là một chương trình truyền hình trực tiếp và bộ phận kĩ thuật lại bấm nhầm bài hát khi Cao Thái Sơn lên sân khấu, chính vì vậy, anh chẳng thể làm gì khác mà phải trình diễn cho trọn tiết mục để không ảnh hưởng đến sóng nhà đài.



Trước hành động hát nhép của Cao Thái Sơn, ông Phan Đình Tân, Phó Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTT&DL cho biết, sẽ xử lý nghiêm để làm gương cho những ca sĩ khác: "Hát nhép là một hành động không thể chấp nhận được, nó lừa dối khán giả một cách trắng trợn. Trường hợp hát nhép của ca sĩ Cao Thái Sơn, Bộ sẽ chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn xác minh sự việc và xử lý thật nghiêm để chỉ thị 65 được thực hiện một cách nghiêm túc nhất".

Trong khi Bộ VHTT&DL đang ráo riết quán triệt các cơ quan ban ngành thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 65 thì ca sĩ Cao Thái Sơn vẫn ngang nhiên hát nhép. Hành động lần này của Cao Thái Sơn như bất chấp tất cả, thách thức cả chỉ thị của Bộ. Còn nhà đài, một lần nữa lại tiếp tay cho Cao Thái Sơn lừa dối khán giả.