Các nhạc sĩ nhất loạt lên tiếng về "đạo nhạc"

HG, Theo Trí Thức Trẻ 19:03 07/06/2014

Bên cạnh Dương Khắc Linh, Nguyễn Cường, một số tên tuổi khác như Lưu Thiên Hương, Nguyễn Hải Phong cũng liên tục nêu ra quan điểm về vấn đề đạo nhạc, đạo beat đang nóng bỏng hiện nay.

Vấn đề sử dụng beat ngoại một cách thoải mái đang rất được quan tâm và thu hút nhiều luồng tranh luận khác nhau. Một phần vì khán giả Việt Nam ít được tiếp xúc với khái niệm này, không hiểu rõ được bản chất vấn đề, một phần vì có rất nhiều người hâm mộ mù quáng mà bỏ qua sự chuẩn xác, điều đúng đắn. Bên cạnh việc lên tiếng của nhạc sĩ Dương Khắc Linh hay nhạc sĩ Nguyễn Cường, một loạt các nhạc sĩ khác cũng thể hiện quan điểm riêng của mình trên trang cá nhân trước những sóng gió gần đây.

Các nhạc sĩ nhất loạt lên tiếng về "đạo nhạc" 1
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh bày tỏ chính kiến trên trang cá nhân, lên án việc đạo beat

Các nhạc sĩ nhất loạt lên tiếng về "đạo nhạc" 2
Nhạc sĩ Nguyễn Cường khẳng định M-TP không đạo nhạc, nhưng không đề cập đến việc sử dụng beat trái phép

Các nhạc sĩ nhất loạt lên tiếng về "đạo nhạc" 3

Các nhạc sĩ nhất loạt lên tiếng về "đạo nhạc" 4
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nhìn nhận tài năng của Sơn Tùng

Các nhạc sĩ nhất loạt lên tiếng về "đạo nhạc" 5

Các nhạc sĩ nhất loạt lên tiếng về "đạo nhạc" 6
Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khá gay gắt về vấn đề này

Các nhạc sĩ nhất loạt lên tiếng về "đạo nhạc" 7

Các nhạc sĩ nhất loạt lên tiếng về "đạo nhạc" 8
Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương khẳng định viết nhạc không hề đơn giản


Điểm chung của những chia sẻ này là các nhạc sĩ đều công nhận việc sáng tác trên beat có sẵn là không sai trái, nhưng dùng beat đó cho sản phẩm của mình mà không xin phép là hành vi "ăn cắp chất xám". Sáng tạo ở đâu cũng vậy, cũng quý, có giá trị riêng và cần được trân trọng, không phân biệt là sáng tạo ít hay nhiều, sức ảnh hưởng bao nhiêu. Các bạn trẻ cần nhận thức rõ ràng hơn để không quá dễ dãi trong việc tiếp nhận thông tin, thưởng thức nghệ thuật trong thời gian hiện nay.