Các ca sĩ hoang mang, chật vật để hát Rock

Han Guang; Ảnh: Shalom An Trần, Hải Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:16 25/04/2014

Chủ đề nhạc Rock trong Liveshow thứ 2 của "Tuyệt đỉnh tranh tài" đang làm khó hầu hết các thí sinh.

Sau đêm mở màn khá ấn tượng, Tuyệt đỉnh tranh tài sẽ bước vào đêm thi đầu tiên với chủ đề nhạc Rock. Rock là sở trưởng của Phạm Anh Khoa và cả Minh Thư. Chính vì vậy, cả hai đều khá tự tin khi chọn cho mình những ca khúc quen thuộc nhưng được làm mới hoàn toàn. Nhạc sĩ Lê Quang là người giúp đỡ các thí sinh trong tuần này.


Phạm Anh Khoa: "Tuần thi này Khoa rất chờ đợi, mặc dù là một trong nhưng vòng thi đầu tiên nhưng Khoa được trở lại với sở trường của mình. Khoa sẽ trình bày ca khúc “Ngựa ô thương nhớ”, đây là ca khúc cũ nhưng đã được làm mới từ đầu đến cuối từ bản phối đến cách dàn dựng. Khoa chọn ca khúc này vì muốn có một tiết mục thật rộn rã, cũng là Rock nhưng mang không khí trẻ trung và năng động. Đối với Khoa, Rock rất thân thuộc, gần gũi với cá tính của mình, nó mang đến sự trẻ trung, sôi nổi, đầy hoài bão của tuổi trẻ. Tuần này, một trong những điều vui nhất là Khoa sẽ được trình diễn chung với nhóm của mình. Khi biểu diễn chung với nhóm chúng ta sẽ thấy được sự giao thoa, phối hợp ăn ý qua lại giữa các nhạc cụ với nhau".







Tuy là đêm thi được xem là sở trường nhưng Minh Thư có một quyết định khá mạo hiểm khi chọn ca khúc “Wrecking Ball” - hit đình đám của Miley Cyrus từng “làm mưa làm gió” trên các bản xếp hạng âm nhạc trong năm 2013: "Đây là một ca khúc nổi tiếng, Thư sẽ làm cho nó mới hơn với thể loại Rock New Metal. Khi đứng trên sân khấu hát một ca khúc mới như là một sự thử thách bản thân mình. Thư mong khán giả sẽ đón nhận ca khúc này với version của Minh Thư. Nội dung ca khúc cũng là một điều Thư yêu thích khi nói về một cô gái mạnh mẽ nhưng trong chuyện tình cảm thì đã là phụ nữ đều có chút yếu mềm. Sự xuất hiện của Minh Thư trong tuần này sẽ là hình ảnh mới so với hình ảnh rất nữ tính trong tuần vừa qua".







Ngoài Phạm Anh Khoa và Minh Thư, Rock là một thử thách thật sự đối với các ca sĩ còn lại. Bên cạnh việc lựa chọn bài hát phù hợp đã khó thì việc thể hiện đúng tinh thần của thể loại này cũng khiến các ca sĩ “toát mồ hôi”. Họ phải “học” lại xem Rock là như thế nào? Tinh thần khi thể hiện phải làm sao? Trang phục, tóc, phụ kiện... đều khiến mọi người “đau đầu”.

Đức Tuấn cho biết: “Rock hay bất cứ thể loại âm nhạc nào khi Tuấn tiếp cận đều có sự hứng khởi không biên giới dành cho nó. Nói chung là đụng đến âm nhạc sẽ thấy năng lượng của Tuấn nhiều đến mức độ nào. Tuấn đang theo dõi dòng nhạc cổ điển giao thoa có thể kết hợp với nhiều thể loại âm nhạc và Rock cũng là một trong những thể loại có thể cộng hưởng với cổ điển. Trong đêm này, mọi người sẽ được thấy một Đức Tuấn Rock nhưng có màu sắc hơi cổ điển và bí ẩn. Tuấn sẽ Rock hóa một ca khúc hit rất đình đám của năm qua là “Let It Go”. Để tập luyện cho tiết mục này, Tuấn nghĩ người khó khăn không phải là Tuấn mà những người làm việc chung như ban nhạc vì khi bắt tay thực hiện bài này Tuấn đã có quá nhiều ý tưởng và trong lần đầu tiên tiếp cận ca khúc, ban nhạc đã phải làm việc với Tuấn đến 1h sáng, hoàn chỉnh phần hòa âm, phối khí để biến bài hát này thành một bản Rock”.







Kimmese cho biết mình đang rất hồi hộp và thích thú vì cô rất thích phong cách của Rock. Về phần biểu diễn sắp tới, nữ rapper muốn thể hiện chất Rock nhiều nhất có thể. Tối 26/4 tới, cô sẽ chọn cho mình một ca khúc được ghi nhớ khi đi xem Rock vào khoảng lớp 7, lớp 8 - “Tâm hồn của đá”: “Giọng Kimmese là giọng R&B nhưng khi hát Rock lại giống như giọng trẻ con, không được dày, không gằn được. Trong bài hát này, anh Lê Quang và Huy Tuấn đã bảo rằng cố gắng gằn giọng ở những câu cuối. Sau 4 – 5 lần như vậy, giọng của Kimmese khàn đi hẳn, Kimmese cảm thấy khâm phục những rocker sao họ có thể hát được như thế và không bị mất giọng”.







Phương Vy gặp rất nhiều khó khăn và trăn trở vì bản thân không giỏi hát Rock lắm. Quán quân "Vietnam Idol 2007" đã suy nghĩ rất nhiều để chọn bài hát hợp style của mình đồng thời vẫn ra được chất Rock. Cuối cùng cô đã tìm đến “trùm Rock” là anh Phạm Anh Khoa. Nhờ đó, Phương Vy có thể hát được một dòng Rock rất phù hợp là Rock n Roll. “Từ lúc đó giống như mình được khai sáng. Mọi người hay nghĩ Rock là phải gào, dùng chất giọng khàn rất nhiều và nhìn rất dữ trên sân khấu nhưng sau thời gian tìm hiểu dòng Rock n Roll, Vy hiểu được là đối với Rock n Roll thì quan trọng là tinh thần Rock. Vy đã chọn bài hát “Kim” của Y Vân, bài hát này từ giai điệu đã toát lên sự hồ hởi và niềm vui trong đó”, Phương Vy phấn khởi nói.







Với một giọng ca như Phạm Thu Hà thì Rock là một sở đoản “khủng khiếp” và người nghe vẫn chưa thể hình dung cô sẽ hát thể loại này như thế nào. Tuần vừa qua với tiết mục chào sân cùng Trang Nhung, Đức Tuấn là một nỗ lực vượt bậc. Nhưng tuần này sẽ khác vì các thí sinh đã chính thức bước vào vòng thi. Giọng ca Opera nói: “Đây thật sự là một khó khăn với Hà, cả đêm Hà không được chỉ nghĩ đến Rock Rock Rock, hát cái gì? Mặc như thế nào? Bây giờ làm sao phải vừa tiết chế nhưng vẫn toát lên được chất Rock. Giọng của Hà là cổ điển, mà bây giờ phải gằn giọng cho ra chất Rock phải là nói đây là sở đoản lớn nhất của Hà. Chưa bao giờ Hà nghĩ mình sẽ hát một cái gì đó gai góc. Hà phải tập luyện hằng ngày, hằng đêm mà có khi không ngủ được để nghĩ rằng mình hát như thế nào? Xử lý tác phẩm này ra sao?”. Cô còn đùa rằng Rock là “mắt đen, môi trầm”. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Phạm Thu Hà quyết định chọn bài “Dệt tầm gai” để chinh phục thể loại này.







Vừa tập luyện ca khúc “I Don’t Want To Miss A Thing” cho thứ bảy tuần này, Trà My chia sẻ khó khăn của mình: “Giọng hát của My có vẻ là không liên quan gì đến Rock. My đã chọn ca khúc cần nội lực và gằn giọng một chút và phải làm sao mà nghe là ra ngay chất Rock. Giọng của My thì hợp với những ca khúc pop ballad nhẹ nhàng hay dance và không yêu cầu quá gằn giọng. Giọng My thì có lẽ không phù hợp với Rock lắm nhưng mà My cố gắng mang đến hơi thở của Rock trong ca khúc mình sẽ trình bày. Nhưng mà thật sự không biết phải làm như thế nào nữa? My đang bị một vấn đề là hát Rock nhưng mà lại như pop ballad. Nhiều người chỉ phải gằn giọng ở những chỗ cuối câu, mình cũng cố làm nhưng mà không biết sẽ đến đâu hay chỉ thấy buồn cười thôi”.







Tuần này, “Hoàng tử Vpop” sẽ chọn một ca khúc Rock Ballad rất nổi tiếng là “Still loving you”. Hoàng Hải hy vọng tuần này may mắn sẽ đến với mình nhiều hơn sau khi tuần trước gặp sự cố về âm thanh. Điều khó khăn nhất với Hoàng Hải chính là việc chọn lựa đoạn nào trong bài hát 6 phút để thể hiện trên sân khấu vì mỗi ca sĩ chỉ có 2 phút 30 giây để trình diễn ca khúc của mình. Việc lấy đoạn nào, bỏ đoạn nào khiến Hoàng Hải phải suy nghĩ rất nhiều dù “rất tiếc nhưng đã tham gia vào cuộc chơi thì phải chấp nhận quy định”. Nam ca sĩ cũng bày tỏ quan điểm của mình về Rock: “Mọi người hay nghĩ Rock là gào thét nhưng Hải không nghĩ như vậy vì Rock là sự bùng nổ về cảm xúc, bao nhiêu nội lực của mình sẽ được bung ra. Hy vọng trong đêm Rock mình sẽ có một sức khỏe thật tốt để sống trong bài hát của mình”.







Ít ai ngờ rằng, “bà mẹ bốn con” đã có một phần biểu diễn xuất thần ở đêm ra mắt trong ca khúc “I Love Rock n Roll” theo đúng chất của một rocker. Thừa thắng xông lên, Trang Nhung sẽ tiếp tục thể hiện “chất riêng” của mình với “Thu tình yêu”. Ca khúc này hợp với giọng của nữ ca sĩ nhưng cái khó nhất chính là việc thể hiện như thế nào để ra được chất Rock. Trang Nhung nghĩ rằng: “Rock có một cái gì rất đặc biệt, phải khỏe khoắn, năng động, trẻ trung. Nhưng bài Rock thường mang những thông điệp rất sâu xa. Trang Nhung nghĩ đây sẽ là đêm của các bạn trẻ nhiều hơn nhưng mà Trang Nhung cũng sẽ thay đổi một chút, trẻ trung hơn và “cưa sừng làm nghé” một tí. Trang Nhung thấy trong tuần này bản thân mình trẻ ra rất nhiều, cảm thấy năng động hơn, mình như con người mới”.







Từ sau khi tách khỏi nhóm 1088, Ưng Hoàng Phúc phát triển sự nghiệp solo và dành được thành công vang dội với hàng loạt các ca khúc hit. Trong số đó, không thể không nhắc đến “Thà rằng như thế” – một hiện tượng khi vừa mới ra đời. Út Phúc quyết định chọn ca khúc này để tham gia liveshow Rock. Trong lần tái hiện lại “Thà rằng như thế”, nam ca sĩ quyết định tạo nên một tiết mục Rock Antinitive: “Rock không phải sở trường của Phúc nhưng Phúc cũng đã từng hát một số ca khúc Rock Antinitive. Với bài hát hit của mình khi thể hiện ở dòng nhạc này Phúc phải cố gắng làm cho giọng mình hơi có chất khàn cho phù hợp với Rock vì nghĩ đến Rock thì Phúc nghĩ ngay đến tiếng ghi-ta điện, trống da, chất giọng khàn khàn”.