Các ca khúc soundtrack sẽ được tự do "sát phạt" lẫn nhau

Theo
Chia sẻ

... Thay vì bị các single chính thức "đè bẹp" như trước đây.<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Mới đây, Music Bank (đài KBS) đã trở thành chương trình truyền hình đầu tiên dành hẳn một bảng xếp hạng riêng cho các ca khúc soundtrack - OST. Theo đó, các OST sẽ không còn phải “đấu đá” với các ca khúc thông thường trên K-Chart, mà sẽ “sát phạt” lẫn nhau trên bảng xếp hạng OST. Tuy nhiên, hơi thiệt thòi cho các ứng cử viên trong OST-Chart một chút, bởi dù có đạt danh hiệu quán quân thì ca khúc đứng đầu cũng sẽ không được nhận giải thưởng từ Music Bank. Thêm vào đó, thứ hạng của các ca khúc trong OST-Chart sẽ hoàn toàn được quyết định dựa vào doanh thu online.

 
“Music Bank” trở thành chương trình truyền hình đầu tiên dành hẳn một bảng xếp hạng riêng cho các OST

Theo đội ngũ sản xuất Music Bank, lí do dẫn đến sự chia tách này là vì khi ý tưởng OST-Chart mới được công bố, các nhà sản xuất âm nhạc đã lập tức đồng tình. Họ cũng chia sẻ rằng các chương trình ca nhạc phần lớn đều chú tâm quảng bá các ca khúc mới, do đó việc đưa OST vào các bảng xếp hạng chung sẽ chẳng khác gì việc “thẳng tay loại bỏ” các ca sĩ thể hiện OST. 

Chương trình Music Bank ngày 21/1 vừa qua là minh chứng rõ ràng cho “cuộc chiến” giữa OST và ca khúc thông thường, với 2 đại diện là OST Secret Garden - That Man (Hyunbin) và Why (DBSK).  Dù được các fan hết mực ủng hộ, That Man vẫn không thể “vượt mặt” nổi Why.

 
Dù được các fan hết mực ủng hộ, “That Man” vẫn đành chịu lép vế trước “Why”

Các ca sĩ thể hiện OST hiếm khi tham dự các chương trình ca nhạc để biểu diễn OST, lí do đơn giản bởi họ cảm thấy việc quảng bá cho các ca khúc không thuộc album chính thức của mình là không cần thiết. Ban tổ chức các chương trình ca nhạc cũng phải tính đến cách giải quyết khi OST thống trị bảng xếp hạng. Vì chẳng có ca sĩ hát OST nào xuất hiện trong chương trình để có thể đứng ra nhận giải, nên cả nhà sản xuất lẫn khán giả đều không tránh khỏi thất vọng vào phút chót. Để khắc phục những vấn đề trên, đội ngũ sản xuất quyết định chia các ca khúc vào 2 hạng mục riêng biệt. Vậy thì các công ty quản lý và các công ty phát hành OST nghĩ gì về điều này?  

Phần lớn các công ty quản lý nhiệt liệt hoan nghênh sự thay đổi này, vì theo họ, việc OST xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc là hoàn toàn không thích hợp. Một công ty chia sẻ: “Trong trường hợp ‘Music Bank’, chương trình được phát sóng ở nhiều quốc gia khác nhau, nếu các ca sĩ bị bỏ qua chỉ vì các OST thì họ sẽ rất khó nhận được những sự chú ý cần thiết. OST có nhiều cơ hội đến với khán giả hơn là chỉ xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, bởi chúng có thể được nghe qua phim ảnh. Sự phân chia bảng xếp hạng này là điều chúng tôi mong đợi đã lâu rồi.”

 
Có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh quyết định phân chia bảng xếp hạng trong “Music Bank”, tuy nhiên phần đông đều tỏ ra đồng ý

Các công ty sản xuất OST cũng không tỏ ra phản đối, bởi phần lớn đều cho rằng thay đổi hay không thì họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Ban đầu, OST ra đời cũng chỉ vì mục đích nâng cao “độ phủ sóng” của các bộ phim, không phải vì muốn được chú ý trên các bảng xếp hạng âm nhạc hay gì khác. Một số khác thì vui mừng vì sự phân chia này sẽ giúp OST được biết đến như một thể loại nhạc riêng biệt. Được các chương trình ca nhạc “để mắt” giới thiệu, OST sẽ được quảng bá nhiều hơn bình thường. 

Tuy nhiên, không phải tất cả đều đứng về phía KBS trong quyết định này. Một đại diện khác nói: “Tôi không cho rằng chất lượng của OST bị giảm sút so với các ca khúc hiện đang đầy rẫy trên thị trường. Có rất nhiều OST có thể đại diện cho văn hóa và xu hướng thời đại hơn là một số ca khúc trào lưu bây giờ. Xếp các OST vào một bảng xếp hạng riêng chẳng mang lại sự công bằng nào cả, tôi còn lo rằng người ta sẽ lại chỉ coi chúng như một thể loại nhạc nền khác mà thôi.”

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày