Ca sĩ mạng 2012: Gian nan bước ra thế giới "thật"

Trường Duy - CK, Theo Trí Thức Trẻ 00:19 30/03/2012

Hàng loạt ca sĩ trẻ đang ồ ạt thoát khỏi thế giới mạng để chinh phục khán giả khó tính của Vpop, nhưng kết quả thì có như mong đợi?

Khách quan mà nói, Internet là một “cái lò” luyện ca sĩ cực kì tốt. Hàng loạt những sao Vpop hiện nay như Bảo Thy, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh... đều trưởng thành từ cái nôi này và đã có được chỗ đứng trong thị trường âm nhạc. Và trong năm 2012, những gương mặt như: Anh Khang, Bích Phương, Yan Bi... đang được đặt khá nhiều kì vọng khi cũng có cùng hướng đi với các xì ta lớp trước. Tuy nhiên, với nhu cầu khán giả ngày càng khắt khe như hiện nay thì liệu họ có dễ dàng làm được như những gì mà “tiền bối” đã làm...

Anh Khang


Anh Khang
 chính là lớp ca sĩ thành công đầu tiên trong thế giới mạng. Hàng loạt những ca khúc từ Thiếu nhi đến Dân ca được Anh Khang cover lại như: Đi học, Bèo dạt mây trôi... đều nhận được sự hưởng ứng mãnh liệt của cư dân mạng lúc bấy giờ. Thậm chí, anh chàng còn có cả một lực lượng FC tự phát cực kì lớn, mặc dù chưa trở thành một ca sĩ chính thức. Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nên ngay từ bé, Anh Khang đã cực kì có hứng thú với thể loại nhạc Dân ca vùng miền cũng như say mê tìm hiểu các loại nhạc cụ dân tộc. Thế nên, việc đưa những sắc màu dân gian đó vào các bài hát của mình, cùng với giọng hát nhẹ nhàng đầy chất tự sự đã khiến cho các tác phẩm của Anh Khang trở nên gần gũi, tách biệt hoàn toàn với các ca sĩ mạng cùng xuất hiện vào thời điểm đó. 

Và sau một thời gian “làm ăn” khá tốt trên thế giới ảo, Anh Khang quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp khi đầu quân về Music Faces. Với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Đức Trí, album đầu tay Ai còn chờ ai của Anh Khang chính thức được ra mắt sau khi vào công ty không lâu. Tuy nhiên, sản phẩm này lại không thành công như những gì mọi người kì vọng. Và lý do được đưa ra rất đơn giản: thị hiếu của khán giả ngoài đời thật khác hẳn với cộng đồng ảo. Muốn chinh phục được số đông, Anh Khang cần trung hòa được cá tính của mình với những gì mà thị trường đang cần. Ngoài ra, một chiến lược quảng bá hình ảnh và tên tuổi cũng là điều rất cần thiết với anh chàng.

Ngoài ra, một điểm yếu nữa khiến Anh Khang vẫn chưa thể đứng vững ở đây đó chính là phong cách biểu diễn. Khi đứng trên sân khấu, Anh Khang vẫn còn gì đó rất rụt rè và chưa thật sự tự tin để thu hút được khán giả.

Mặc dù, hiện tại Anh Khang cũng đã “tiến bộ” hơn trong việc biểu diễn cũng như cách chọn bài hát, bằng chứng là ca khúc Anh mơ đã thuộc loại dễ nghe hơn, nhưng để đi được đường dài thì anh chàng phải vượt qua khá nhiều gian nan phía trước.

Bích Phương Idol

Mặc dù lọt vào Top 6 của Vietnam Idol nhưng sau khi cuộc này kết thúc, cái tên Bích Phương cũng như các thí sinh khác (ngoại trừ Uyên Linh, Văn Mai Hương)... gần như biến mất khỏi Vpop. Tuy nhiên, trái với sự tưởng tượng của mọi người, Bích Phương trở lại và còn có phần... lợi hại hơn xưa. Không vội vàng ra album hay single như Văn Mai Hương, Bích Phương đã lựa chọn cách phát hành các bài hát thu lẻ tẻ của mình thông qua Internet. Rõ ràng không thể nói cô nàng cũng giống như các ca sĩ trẻ khác là up nhạc lên mạng để tìm vận may, Bích Phương có sự lựa chọn khá kĩ lưỡng cho ekip làm việc của mình khi kết hợp với tay sáng tác trẻ đang rất được cộng động mạng ưa chuộng - Tiên Cookie. Và thành quả của sự hợp tác này chính là các hit như Vẫn hay mới đây nhất là Có khi nào rời xa đang được lan truyền với tốc độ tên lửa, chiếm được nhiều thiện cảm của cư dân mạng.


Tuy nhiên, dù rất "rần rần" trên mạng, nhưng việc bước ra showbiz một cách đường đường chính chính thì Bích Phương còn thiếu rất nhiều yếu tố để có thể chinh phục được khán giả ngày càng khó tính. Xét về giọng hát, Bích Phương chưa thật sự xuất sắc, giọng hát như chị ấy rất dễ dàng tìm thấy được trong Vpop. Và gần đây nhất, trong đêm trực tiếp chương trình Bài hát yêu thích lần thứ 1 tại sân Lan Anh, Bích Phương đã làm cho khán giả phải hoài nghi về khả năng ca hát của mình khi hát phô liên tiếp và khả năng live trên sân khấu lớn thì khá yếu. Nhiều phản hồi tiêu cực của cư dân mạng liên tục "chĩa mũi dùi" vào chị ấy - nào là: “Liệu Bích Phương có thể hát live?” hay nặng nề hơn, nhiều khán giả còn đưa ra nhận xét: "Thà rằng không biết mặt nhưng khi biết đó chính là cô thì họ hoàn toàn thất vọng"



Thể loại Ballad mà Bích Phương đeo đuổi có thể sẽ được giới trẻ ưa chuộng, nhưng khi đã chính thức bước ra Vpop thì điều cần nhất ở đây đó chính là phải đa dạng hóa phong cách âm nhạc, không thể ôm khư khư một thể loại để rồi chính nó sẽ quay ngược lại "phản" bạn. Song song đó, Bích Phương cũng cần định hướng lại một cách đúng đắn hướng đi của mình, có những chiến lược thích hợp để quảng bá mình với một ekip thật sự chuyên nghiệp vì so với các "lính mới" khác, cô nàng đang có một lợi thế rất lớn. Và cần phải trau dồi thêm kĩ thuật thanh nhạc nếu như Bích Phương thật sự muốn đứng vững trong showbiz.

Yanbi

Có thể nói, Yanbi hoàn toàn là một hình mẫu ca sĩ “đóng rễ” với mạng ảo. Và cũng chính từ Internet mà cái tên Yanbi mới được khán giả biết đến, nhưng hiếm ai biết được rằng Yanbi cũng đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi như: Tuổi đời mênh mông (giải Nhất đơn ca)Vietnam Idol. Không tìm được cơ hội từ các sân chơi này, Yanbi chọn phát triển qua các website âm nhạc trực tuyến, cái tên Yanbi nhanh chóng trở nên hot với các ca khúc tự sáng tác và thể hiện khá "bắt tai". Gần nhất, anh chàng bất ngờ gây "sốt" trên mạng với ca khúc Thu cuối. Tuy nhiên đó là trên mạng, còn ở thị trường thật bên ngoài thì Yanbi vẫn là một cái tên hoàn toàn mới mẻ. Và một điều hoàn toàn có thể thấy được là Yanbi đang rất muốn phát triển sự nghiệp của mình ra khỏi thế giới ảo qua việc kết hợp cùng Bảo Thy.


Công bằng mà nói thì Yanbi hoàn toàn có thể bước khỏi thế giới ảo để hướng đến con đường ca hát chuyên nghiệp. Sở hữu một chất giọng được cho là khá Tây, cực kì phù hợp để hát R&B, lại có khả năng sáng tác nhưng tại sao mức độ phủ sóng của Yanbi chỉ dừng lại ở mức ca sĩ online? Có rất nhiều yếu tố để lý giải. Thứ nhất, Yanbi thiếu một công ty quản lí chống lưng hay ít nhất là một quản lý truyền thông có quan hệ tốt để định hướng lâu dài. Thứ hai, việc “nâng cấp” cho dòng nhạc mình đang theo đuổi là vô cùng cần thiết vì để tồn tại giữa showbiz hiện nay, yếu tố cá tính phải trung hòa với thị trường. 


Gần đây, việc kết hợp với Bảo Thy trong Nothing In Your Eyes 2 được xem là một bước đi khá khôn ngoan của Yanbi để giới thiệu rộng rãi mình hơn nữa đến truyền thông lẫn khán giả. Anh chàng cần phải nắm bắt thời điểm này, có những kế hoạch cụ thể hơn nữa để có thể tồn tại và phát triển trong thị trường Vpop đầy khắc nghiệt.