Ca sĩ - “giấc mơ” quá xa vời với hot boy, hot girl Việt?

Hương Ngân, Theo 00:38 13/11/2010

Rất ít những giấc mơ tỏa sáng mang lại nhiều thành công, nhưng rất nhiều những giấc mơ đã “sụp đổ” quá nhanh…<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Trào lưu lấn sân nở rộ

Nếu ở thập kỷ trước, để chấp nhận một người ca sĩ trên sân khấu rất khó, thời đó trong suy nghĩ của mọi người nghề ca sĩ luôn được ví von với 4 từ đau xót “xướng ca vô loài”. Và để có được vị trí thành công như ngày hôm nay, các nghệ sĩ từ: Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung... đến Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Thanh Thảo, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng… đã phải cố gắng, khổ luyện và thậm chí phải đánh đổi rất nhiều thứ từ sự nghiệp cho đến đời tư của họ. Nhưng tất cả điều đó chỉ còn đúng với những gì đã qua, chỉ còn đúng với các nghệ sĩ xuất phát đi lên trong khoảng thời gian đó. Còn bây giờ, mọi thứ đã khác, đã đơn giản hơn rất nhiều!
 
Để đạt được thành công như hôm nay, Đan Trường, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng và nhiều Sao lớn khác đã đã phải cố gắng, khổ luyện và thậm chí phải đánh đổi rất nhiều thứ từ sự nghiệp cho đến đời tư

Xã hội phát triển, sự bùng nổ về thông tin đã khiến cho mọi thứ thay đổi chóng mặt và thị trường giải trí cũng không nằm ngoài số đó. Bằng nhiều phương tiện liên kết và chia sẻ khác nhau, trong đó mạng internet đóng vai trò tất yếu đã khiến cho thị trường giải trí Việt Nam bây giờ không còn nhỏ gọn, bó hẹp như xưa. Nền âm nhạc Việt Nam càng ngày càng bão hòa hơn, người nghe nhạc cũng trở nên dễ dãi hơn với bất cứ tác phẩm nào… và dĩ nhiên “giấc mộng” trở thành một ca sĩ trong showbiz lại càng đơn giản đối với các bạn trẻ yêu ca hát.

Có lẽ vì thiếu một quy chuẩn cụ thể để có thể trở thành ca sĩ và bước chân lên sân khấu nên hiện nay bất kì ai cũng có thể làm ca sĩ, cũng đều có thể đứng trên sân khấu hát và đặt danh xưng ca sĩ cạnh tên mình. Theo như lời của một vị cán bộ của Cục nghệ thuật biểu diễn thì số lượng ca sĩ đang hoạt động trên các sân khấu ca nhạc trong vài năm gần đây tăng đột biến. Điều này cũng dễ hiểu bởi ngoài những ca sĩ được đào tạo bài bản từ các trường nghệ thuật thì hiện nay người mẫu, diễn viên, MC, hot boy, hot girl cũng cầm mic lên sân khấu để trở thành ca sĩ. Không ít nghệ sĩ đứng tuổi đã phải thở dài khi chứng kiến trào lưu này. Và trong phạm vi bài viết này, chúng tớ chỉ khoanh vùng quanh trào lưu các hot boy, hot girl đi hát rất "nở rộ" trong thời gian vừa qua.
 
Thành công ít ỏi...
 
Từng được biết đến với vai trò người mẫu teen cho các báo, nhưng nhờ giọng hát tốt, gương mặt sáng và một quản lý có đường hướng tốt, Noo Phước Thịnh đã nhanh chóng nổi lên và trở hiện tượng trong lòng khán giả trẻ với hàng loạt bài hits “làm mưa làm gió” khắp nơi như: 100% yêu em, Mất em, Stand by me… Ngoài ra, sự kết hợp với nữ ca sĩ Thủy Tiên trong Quay về đi, cùng Đông Nhi trong Nếu cũng là một bước đệm thành công đưa tên tuổi Noo càng ngày càng "hot" và nhận được nhiều cái nhìn tốt hơn từ truyền thông, lẫn khán giả khó tính.
 
Noo Phước Thịnh gương mặt hiếm hoi gây chú ý khi chuyển từ công việc người mẫu teen sang ca hát
 
Trước thời điểm đình đám của Noo Phước Thịnh, phải kể đến Wanbi Tuấn Anh. Xuất phát từ người mẫu teen đi lên con đường ca hát chính thức thông qua những ca khúc tự sáng tác và up lên mạng Internet, Wanbi Tuấn Anh trở thành hiện tượng của Vpop trong suốt năm 2008. Và sau khi đoạt giải thưởng Triển vọng Làn sóng xanh 2009, Wanbi Tuấn Anh được nhiều người trong giới và khán giả ca nhạc chú ý nhiều hơn, sự chững chạc trên sân khấu của chàng ca sĩ trẻ tuổi cũng bắt đầu lộ rõ…
 
Trước thời điểm đình đám của Noo Phước Thịnh, phải kể đến Wanbi Tuấn Anh cũng là một hot boy thành công khi chuyển sang ca hát, minh chứng rõ ràng nhất là giải Triển vọng Làn sóng xanh 2009 mà anh chàng đạt được.

Còn thất bại thì... ngập tràn

Showbiz Việt rất khắc nghiệt, không phải cứ muốn thành công là có thể thành công ngay tức khắc được. Có những người bước chân chạm tới phần nào của thành công, nhưng cũng có bước chân phải dừng lại giữa chặng đường dài gian khó, nghiệt ngã này...

Hotboy Thiên Minh được các bạn trẻ biết đến qua một cuộc thi icon của tờ báo dành cho tuổi teen, sau đó đầu quân cho công ty bà bầu khá “mát tay” Châu Xinh. Thiên Minh được lăng xê và nhanh chóng tạo nhiều chú ý với hình tượng Thiên sứ Mưa khi kết hợp cùng Dâu Tây Khổng Tú Quỳnh trong hàng loạt ca khúc được đông đảo giới trẻ yêu thích như: Tiệm bánh dâu tây, Cây Lá và Gió, Hai nửa tình yêu… Tuy nhiên sự kết hợp này không kéo dài lâu. Tách ra hát solo một thời gian và làm việc với người quản lý mới, Thiên Minh không tìm được “cái tôi” riêng của mình ở Vpop, cùng với giọng hát chỉ ở dạng "nghe được" nên không thể bứt phá. Và điều tất yếu, cái tên Thiên Minh từ từ "chìm xuống" mặc dù được đẩy mạnh hình ảnh khi kết hợp cùng chị em Song Yến. Tiếp tục chia tay quản lý, tạm nghỉ hát, thời gian này Thiên Minh đang đảm nhận vai trò VJ cho YanTV và có kế hoạch định cự cùng gia đình ở nước ngoài vào cuối năm nay.
 
Sau một thời gian tạm gây chú ý, cái tên Thiên Minh từ từ "chìm xuống" mặc dù được quảng bá khá rầm rộ

Một hotboy đình đám khác phải kể đến chính là Chan Than San. Người mẫu ảnh là công việc đưa Chan Than San tiếp cận với ước mơ ca hát. Từng tự tin chia sẻ: “Chụp ảnh và ca hát là những công việc có thể tương ứng và hỗ trợ nhau để đưa hình ảnh của mình đến với công chúng!” Nhưng những gì công chúng nhận được là gì? Xuất hiện lẻ tẻ trong một, hai chương trình ca nhạc, khả năng trình diễn trên sân khấu trong vai trò ca sĩ gần như là con số 0, giọng hát ngang bằng một người bình thường hát karaoke dù đã được xử lý qua phòng thu... Và theo thời gian khán giả cũng gần như quên mất Chan Than San từng tuyên bố sẽ đi hát. Một sự thất bại rõ rệt của trào lưu hot boy đi hát!
 
Chan Than San từng ồn ào tuyên bố sẽ tấn công Vpop cũng "im thin thít"
 
Còn các bạn hot girl thì sao? Vân Navy – một hot girl khá nổi ở Hà Nội một thời gian dài, với hàng một số ca khúc Chuyện tình Lá - Gió, Mưa và Anh, Nước mắt hoa sương trắng… Có chất giọng tốt, gương mặt xinh xắn, tuy nhiên Vân Navy vẫn chưa bứt phá lên được, luẩn quẩn trong cái vỏ bọc quen thuộc của mình làm cho Vân Navy đứng lại rất lâu trong "đường đua" so với các hot girl khác của Hà thành như Hoàng Thùy Linh. Có lẽ Vân Navy đang muốn tập trung nhiều hơn cho việc học tại trường Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, để rồi sau đó mới bùng nổ chăng?
 
Vân Navy dù có rất nhiều điều kiện tốt để trở thành ca sĩ nhưng lại không thể bứt phá vì cứ luẩn quẩn trong cái vỏ bọc quen thuộc của mình
 
Khác với Vân Navy, Băng Di lại là một trường hợp khác. Nếu ai từng nghe các sản phẩm âm nhạc của Băng Di thì đều có thể đánh giá được khả năng ca hát của cô nàng hot girl này như thế nào. Nhờ lợi thế là công ty đừng đằng sau có quan hệ truyền thông khá tốt nên phần nào cái tên Băng Di được chú ý hơn nhiều gương mặt cùng thời, tuy nhiên đó là trong lĩnh vực phim ảnh và thời trang, còn âm nhạc thì...
 
Băng Di lại tạo được chú ý trong lĩnh vực phim ảnh và thời trang hơn là âm nhạc dù tuyên bố phấn đấu làm ca sĩ
 
Le lói những hy vọng
 
Miss Teen Phong cách 2008 Huyền Trang (Trang Dâu tây), mới 20 tuổi, từng là một hot girl khá quen thuộc với các bạn teen. Huyền Trang tạm dừng công việc học tập tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, tập trung dành thời gian cho kế hoạch Nam tiến và những dự án dài hơi trong âm nhạc của mình. Hướng tới hình ảnh người nghệ sĩ đa năng, với ngoại hình dễ thương và giọng hát được đào tạo bài bản, cùng với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Huy TuấnHuyền Trang đang rất tự tin với những bước đi của mình sau khi giành giải thưởng cao trong cuộc thi Nốt Nhạc Ngôi Sao và thể hiện thành công ca khúc nhạc phim Nhật kí Bạch Tuyết vào dịp Tết vừa qua. Nhất định, một ngày không xa Huyền Trang sẽ khẳng định được mình nếu có đường hướng tốt và một chút may mắn của nghề.
 
Huyền Trang có nhiều yếu tố để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, điều cần có là đường hướng tốt và một chút may mắn của nghề
 
Tâm Tít – hot girl "nổi như cồn" từ Hà Nội vào Sài Gòn cũng đang bắt đầu lấn sân ca hát, hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ. Huỳnh Anh – cũng là một hot boy của đất Hà Thành, sau khi Nam tiến đầu quân cho công ty Quang Cường cũng đang nhăm nhe giấc mộng ca sĩ. Hồ Vĩnh Khoa – chàng hot boy điển trai, hiền lành và nam tính của Tp.HCM cũng đang thử "lửa" trên sân khấu… Chưa bàn tới giọng hát của các hot boy, hot girl này như thế nào, nhưng sau những thông báo hay khẳng định "Tôi sẽ đi hát" thì từ Tâm Tít, Huỳnh Anh đến Hồ Vĩnh Khoa… đều chưa thật sự có được những kế hoạch âm nhạc hoành tráng, chỉ thấy tham gia vài bộ phim truyền hình, điện ảnh hay các bộ thời trang, CF quảng cáo. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì chúng ta có quyền hy vọng vào các gương mặt trẻ này vì họ đang có những lợi thế mà không phải ai cũng có được như: ngoại hình sáng, tên tuổi được biết đến, có một ê-kíp khá hùng hậu đứng sau lưng...
 
Tâm Tít, Huỳnh Anh, Hồ Vĩnh Khoa... - những gương mặt được hy vọng của Vpop trong thời gian tới
 
Kết

Tìm cho mình một hướng đi khác thật vững chắc là điều không sai, nhất là với hot boy, hot girl vì rõ ràng "danh xưng" mà các bạn ấy đang có được có tuổi thọ rất ngắn và không đủ tầm để phát triển trong showbiz Việt vốn rất khắc nghiệt. Ca hát hay bất cứ lĩnh vực nào trong nghệ thuật cũng có hai mặt, thế nên điều quan trọng của các hot boy, hot girl là phải thật tỉnh táo để xem lại chính xác khả năng cũng như điều kiện của mình trước khi có một quyết định mạo hiểm cho các kế hoạch dài hơi sau khi "danh xưng" hot boy, hot girl đã qua thời...