Bùng nổ tranh luận quanh việc SM trọng ngoại hình hơn tài năng

, Theo Trí Thức Trẻ 12:32 13/01/2015

Đề tài YG trọng tài năng, SM trọng ngoại hình vừa một lần nữa được Kpop fan "đào mộ".

Đề tài muôn thuở xung quanh việc SM trọng ngoại hình hơn tài năng vừa một lần nữa được Kpop fan "đào mộ". Từ lâu, mọi người luôn nói rằng YG đề cao chất lượng âm nhạc, còn SM thì lại đặt yếu tố ngoại hình của thực tập sinh lên đầu. Tuy nhiên, ông lớn hàng đầu xứ Hàn cũng không hề thiếu nghệ sỹ tài năng. Vậy đâu là lý do khiến gà SM thường xuyên bị gán với cái mác "bất tài"?

Bùng nổ tranh luận quanh việc SM trọng ngoại hình hơn tài năng 1
Mỗi lần đụng đến đề tài nhạy cảm này, Kpop fan lại tranh nhau trình bày quan điểm

Một cuộc tranh luận đã vừa nổ ra giữa các Kpop fan cả ở Hàn Quốc lẫn quốc tế:

- "Đó chính là cái tôi muốn nói đấy. YG tài năng thật nhưng vũ đạo của họ lại không khó. Đoạn khó nhất có lẽ là những động tác highlight chứ không phải khó từ đầu đến cuối nên đương nhiên là họ sẽ biểu diễn live dễ hơn rồi. SM thì theo chủ nghĩa hoàn hảo. Cứ nhìn vũ đạo của SHINee mà xem, trông đúng là không tưởng để biểu diễn live, thế mà họ vẫn làm được".

- "Đó là vì SM giao cho những ca sỹ tốt của họ các vị trí kỳ quặc (trong nhóm) hoặc các ca khúc mà không thể hiện được hết tài năng của họ. Và các nghệ sỹ còn phải vừa nhảy vừa hát, vũ đạo thì rõ là khó".

- "Âm nhạc của YG hầu hết là Ballad và Hip Hop nên vũ đạo của họ không khó, họ có thể tập trung vào việc hát. Nhưng SM thì chú trọng vũ đạo nên họ thà nhảy cho đẹp và lipsync còn hơn, mặc dù là thỉnh thoảng họ vẫn hát live. Như thế không có nghĩa là các nghệ sỹ YG thì không lipsync".

- "Bởi vì trong số 50 nghệ sỹ thì chỉ có Taeyeon, Tiffany, Jonghyun, Kyuhyun, Ryeowook, D.O, ChenLuna là có thể hát được chứ sao".

- "Rapper của SM có thể kém YG nhưng họ có những ca sỹ đỉnh hơn hẳn".

- "Bởi vì các nhóm nhạc của họ có nhiều thành viên không biết hát hơn là biết hát... Không phải những thành viên không hát được đều bất tài, họ chỉ giỏi ở những khoản khác, không nhất thiết phải là ca hát. Và bạn không thể phủ nhận rằng SM luôn lăng xê ngoại hình hơn hẳn những công ty khác".

- "Phần lớn các thành viên trong những nhóm nhạc YG đều tài năng, còn phần lớn các thành viên trong những nhóm nhạc của SM bất tài, trừ SHINee và DBSK".

- "Bởi vì những thành viên đã tài năng thì cực kỳ tài năng, còn những thành viên còn lại thì quá tệ".

- "Đó là bởi SM chỉ lăng xê ngoại hình mà giấu đi tài năng thực sự của các nghệ sỹ, không như YG: họ thể hiện tất cả những tài năng mà nghệ sỹ của mình họ, phóng đại chúng... SM muốn đóng khung các nghệ sỹ của mình trong vai trò của họ trong nhóm, không để họ phát triển. Tuy nhiên, có vẻ như SM đang thay đổi điều đó... Tôi biết Kyu là hát chính trong SuJu, tôi đang nói đến việc SM cuối cùng cũng cho các nghệ sỹ của họ chút tự do để thể hiện tài năng, nhờ đó những ai không phải là fan sẽ thấy được và không gán cho họ cái mác bất tài".

(Nguồn: NB)