BTS hot ngang ngửa DBSK, SuJu, Big Bang: Nghi án gian lận mới của Kpop

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 04/05/2015

Doanh số ngày vượt cả Big Bang, doanh số tuần gần ngang ngửa DBSK, SuJu, B2ST, không lạ khi boygroup BTS bị cư dân mạng nghi ngờ gian lận.

Mới đây, cộng đồng Kpop fan đang xôn xao vì thông tin lượng bán album của nhóm nhạc Hip Hop BTS đã vượt mặt nhóm nhạc kỳ cựu Big Bang. Cụ thể, trên BXH Hanteo hạng mục ngày, “In the Mood for Love Part 1” của BTS đã đánh bật cả “Made Series-M” của Big Bang để leo lên vị trí dẫn đầu. Đáng chú ý hơn, cư dân mạng thậm chí còn đưa ra phỏng đoán công ty quản lý của BTS đã gian lận để đạt được kết quả này. 

Được biết, trong ngày đầu tiên phát hành, “In the Mood for Love Part 1” tẩu tán được 7.999 bản. Trong 3 ngày tiếp đó, album này lần lượt tiêu thụ được 19.000 bản (lượng bán tăng chóng mặt vào buổi tối), 9.700 bản (trong đó tính đến 19h, 7.000 bản được bán ra) và 9.300 bản (trong đó lượng bán từ 1.200 bản lúc 20h đột ngột tăng lên 4.200 chỉ 10 phút sau đó (20h10), tiếp đó 10 phút (20h20) lại chạm mốc 9.300 bản). 

 
Doanh số album đột ngột tăng chóng mặt vào các giờ nhất định trong ngày, đồng thời doanh số tuần cũng vươn lên gần ngang ngửa DBSK, Super Junior, B2ST khiến cho BTS bị fan nghi ngờ gian lận
 
Album trước đó của BTS đạt mức 15.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên, tiếp đó sau khi nhóm tiến hành 15 buổi ký tặng và gặp mặt fan, con số tăng lên 78.000 bản. Tuy nhiên lần này, chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi mà không có buổi gặp gỡ fan nào, 47.000 bản album của BTS đã nhanh chóng “bốc hơi”. Thành tích này còn gần bằng với lượng album tiêu thụ trong tuần đầu tiên phát hành vào năm ngoái của các tên tuổi đình đám như DBSK (52.000 bản), Super Junior (49.000 bản), B2ST (48.000 bản)…
 
Chính vì lẽ đó, không lạ khi cư dân mạng buộc tội công ty quản lý đã tự bỏ tiền túi mua một lượng album khổng lồ của BTS để làm giả kết quả chính thức. Theo nhiều người thì thành tích hiện tại của BTS là cực kỳ hiếm thấy đối với một nhóm nhạc thần tượng xuất phát từ một công ty quy mô nhỏ. Tuy nhiên, công ty quản lý Big Hit Entertainment đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này: “Big Hit Entertainment thật sự không đủ tiềm lực để làm những chuyện như vậy”.
 
(Nguồn: Koreaboo, Netizenbuzz)