Brit được ca ngợi vì không "bịp" fan như Bieber, Rihanna

Bé Bun, Theo 13:04 09/04/2011

Tác phong làm việc và phẩm chất của Brit được đánh giá rất cao.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Britney Spears không thường xuyên tự sáng tác và nếu có, cô cũng rất ít khi sử dụng những ca khúc của mình. Cũng vì vậy mà Công chúa nhạc pop đã phải hứng chịu không ít lời chê trách trong thời gian qua, khi mà trong Femme Fatale, album mới nhất của cô không có ca khúc nào do cô “chắp bút”. Tuy nhiên, đã có không ít người lên tiếng bảo vệ Brit, đó là Ryan Tedder, nữ nhạc sỹ trẻ Heather Bright và nữ ca sỹ Ke$ha.

 
Trong quá trình thực hiện album “Femme Fatale”, Brit đã tham gia sáng tác một số ca khúc
 nhưng không ca khúc nào trong số đó được đưa vào album này

Để bênh vực cho Brit, Ryan Tedder, thủ lĩnh ban nhạc OneRepublic đồng thời là một nhạc sỹ, nhà sản xuất cực “mát tay” đã đưa ra hàng loạt tên tuổi gạo cội làm dẫn chứng: Sinatra chưa từng tự viết một ca khúc nào, Garth Brooks cũng rất hiếm khi tự sáng tác, George Strait, người từng có khoảng 51 ca khúc No.1 cũng vậy. Rascal Flatts là một trong những ban nhạc đồng quê đình đám nhất thế giới và tất cả những hit của họ cũng đều do người khác viết. Vì vậy với tôi việc Brit không tự sáng tác chẳng nói lên điều gì cả. Hãy cảm thấy biết ơn với những gì bạn có.”

 
Ke$ha, Ryan Tedder và Heather Bright đều từng làm việc với Brit
và họ rất đề cao tác phong làm việc cũng như phẩm chất của cô

Heather Bright, nữ nhạc sỹ trẻ vừa gây xôn xao khi tố cáo Justin Bieber, Rihanna và Kanye West “nhận vơ” việc sáng tác ca khúc, thì tỏ ra rất ủng hộ Brit khi cô không lừa dối các fan về khả năng sáng tác của mình: “Giới truyền thông đang nói những điều rất tồi tệ về việc Britney không sáng tác ca khúc nào trong album của cô ấy. Mọi người làm ơn hãy tỉnh lại đi! Có biết bao ca sỹ chẳng hề biết sáng tác nhưng vẫn cho tên mình vào danh sách tác giả ca khúc. Brit rất trung thực và cô ấy đối xử với những nhạc sỹ, nhà sản xuất với sự tôn trọng cùng lòng tự trọng. Nếu Brit cùng một nghệ sỹ nào khác đều muốn có một ca khúc của tôi thì tôi sẽ luôn đưa ca khúc đó cho Brit.”

Còn Ke$ha, trong một bài phỏng vấn mới đây, cũng cho rằng công việc chính của Brit là hát và biểu diễn, vì vậy việc có sáng tác được hay không chẳng hề ảnh hưởng đến danh hiệu nghệ sỹ thực thụ của cô.

 
Không chỉ “kết nổ đĩa” album “Femme Fatale”, Selena Gomez còn lên kế hoạch cover
hàng loạt hit đỉnh của Brit trong tour diễn sắp tới cùng ban nhạc The Scene

Tuy nhiên, không phải bất cứ ca khúc nào Brit sáng tác mà không sử dụng cũng đều bị “xếp xó”. Theo thông tin mới nhất, Whiplash, một ca khúc Brit từng đồng sáng tác đã được Selena Gomez chọn thu âm để đưa vào album chuẩn bị phát hành vào tháng 6 tới. Hẳn Brit sẽ rất vui vì sản phẩm của mình được “trưng dụng”, còn Selena Gomez cũng “phởn” không kém vì được hát ca khúc do thần tượng “chắp bút”.

 
Đại diện của Brit cũng vừa bác bỏ nghi án cô phải nhờ đến vũ công đóng thế
trong MV “Till The World Ends”

Mới đây, có tin đồn Brit sẽ hoãn tour diễn quảng bá cho album Femme Fatale diễn ra vào tháng 6 tới với lý do muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc chuẩn bị. Tuy nhiên, đại diện của chủ nhân hit Hold It Against Me đã sớm phủ nhận tin đồn này và khẳng định tour diễn vẫn sẽ được khởi động vào tháng 6 như dự kiến.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày