Bonnie Thiên Ngân chủ nhân MV đang gây sốt với hai bé cún cực “kute”

Saga, Theo 13:11 04/02/2012

MV "Vì anh đấy thôi" như là một món quà dễ thương mà Ngân muốn đem đến cho khán giả nhân dịp Valentine năm nay.

Chào Thiên Ngân, hiện nay cư dân mạng đang rất thích thú với hình ảnh trong MV "Vì anh đấy thôi" của bạn đấy! Bạn có thể chia sẻ một chút về ý tưởng của MV này không?

Hihi, Thiên Ngân và cả ekip của mình đều thấy rất vui và bất ngờ vì MV "Vì anh đấy thôi" nằm trong album online cùng tên lại được mọi người quan tâm nhiều trong thời gian ngắn đến vậy. Chắc cũng vì sự ngộ nghĩnh của hai bé cún nên hiệu ứng của MV lại càng cao hơn. Ca khúc này như là một món quà dễ thương mà Ngân muốn đem đến cho khán giả nhân dịp Valentine năm nay. Ngân và bên ekip đã làm việc cật lực suốt 5 ngày trời để có thể "hợp tác" với hai bé cún để tạo ra được những cảnh quay ưng ý nhất. Quay xong cái clip, chẳng những Ngân cực quá bị bệnh mà hai bé cún cũng bệnh luôn.





Được biết Bonnie Thiên Ngân là một tên tuổi đã được biết đến nhiều trên mạng, nhưng nói thật ở ngoài đời, nhiều bạn trẻ vẫn chưa biết nhiều về bạn. Bạn có thể nói một chút về mình?

Ngân nghĩ điều đó cũng dễ hiểu thôi vì mọi người cần có thời gian để đón nhận một gương mặt mới, mà Ngân thì chỉ đang ở bước đầu chinh phục niềm đam mê của mình. Làm cho một người thích mình rồi quên ngay sau đó sẽ không khó, nhưng để có được cái thương sâu sắc của khán giả và sự dõi theo để luôn ủng hộ mình thì thật sự không dễ dàng, nhưng Ngân có lòng tin vào sự cố gắng và những nét riêng của bản thân mình, mong là mọi người sẽ luôn dõi theo và ủng hộ Ngân trong con đường sắp tới.





Vì sao lại là Bonnie Thiên Ngân thế?

À, Thiên Ngân là tên thật của Ngân, Ngân muốn dùng tên thật để sau này được nhiều người biết đến, có lẽ ba mẹ sẽ tự hào về Ngân hơn. Bonnie và BoBo là tên bạn bè thường hay gọi, là một cái tên rất quen thuộc của Ngân, nên Ngân cũng "chôm" về làm nghệ danh luôn.

Bạn đã đến với nghệ thuật như thế nào?

Trước đây Ngân đã cùng chị Worm Red dự định sẽ hát song ca với nhau, sau một thời gian đã thử nghiệm nhiều bài hát được đón nhận như "Yêu lặng", "Giới hạn nỗi đau"... thì cả hai đều có công việc gia đình nên buộc phải gác lại việc ca hát, chị Worm quyết định sẽ đi theo công việc cá nhân mà chị ấy đang làm. Nhưng chị quản lý của hai đứa nhìn thấy Ngân vẫn còn sự đam mê rất lớn nên quyết định tiếp tục cho Ngân đi theo con đường solo, và thành công của "Khi em nhận ra" đã là động lực để ekip tiếp tục cho ra MV mới "Vì anh đấy thôi"





Xuất hiện vào thời điểm ca sĩ trẻ hiện nay rất nhiều, Thiên Ngân tự thấy mình có những điểm mạnh gì để khác với các đồng nghiệp khác?

"Hây da", điểm mạnh của Ngân thì chắc phải đợi thời gian để nếu có thì mọi người sẽ khen thôi chứ Ngân cũng không biết phải kể ra sao nữa, còn bắt Ngân kể điểm yếu thì chắc là nhiều luôn á. Hihi. Ngân hơi tròn tròn mập mập, một số bạn nói rằng đó là điểm yếu vì không giống với các ca sỹ trẻ khác, nhưng mà không biết vì sự khác biệt đó có nên chấm là "điểm lạ" không ta? (Haha).





Định hướng hình ảnh, dòng nhạc... của Thiên Ngân có gì đặc biệt so với các ca sĩ cùng trang lứa với mình?

Ngân được định hướng đi theo dòng nhạc sở trường của mình là pop-ballad. Nhưng bên cạnh đó, Ngân vẫn sẽ thử sức với RnB, Acoustic và nhiều dòng nhạc khác nữa để luôn làm mới mình và tiến bộ hơn. Có lẽ sẽ vẫn là những dòng nhạc dễ đi vào lòng khán giả, nhưng mỗi ca sỹ đều có cách thể hiện rất khác nhau, và Ngân tin là khán giả sẽ tìm thấy điểm đặc biệt của riêng Ngân, để khi nghe giọng hát là mọi người sẽ biết ngay là Thiên Ngân đang hát chứ không nhầm với ai khác.





Các kế hoạch sắp tới của bạn sẽ là...?

Kế hoạch gần nhất Ngân sẽ cho ra đời một single kèm theo đó là một MV rất dễ thương, nhưng sẽ sâu lắng và lãng mạn hơn rất nhiều. Dự kiến Single "giấu tên" của Thiên Ngân sẽ được ra mắt vào giữa tháng 2. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận đứa con tinh thần mới này của Ngân như đã từng ủng hộ Ngân trong những sản phẩm âm nhạc trước. Ngân đang nôn nao chờ ngày đó đến lắm đây... (Hihi).


Chúng mình cùng thưởng thức MV "Vì anh đấy thôi" nhé!