Bố Yang "lí nhí" cổ vũ 2NE1 rồi chạy biến (!??)

HanaZ - Tổng hợp từ AK, Theo 00:00 25/09/2010

Kỉ niệm đáng nhớ nhất của 4 cô nàng với album "To Anyone" đấy!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'><img src='/Images/EmoticonOng/02.png'><img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Ngay sau khi trở lại sàn đấu Kpop với full album đầu tay To Anyone, cả 3 ca khúc chủ đề của 2NE1 đều góp mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc và trụ vững ở top 3 trong vòng hơn 10 ngày. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Star News, 2NE1 đã chia sẻ những suy nghĩ của nhóm về lần trở lại này. 

Phản ứng của khán giả đối với album đầu tay của 2NE1 rất tốt. Các bạn cảm thấy thế nào?

 
2NE1 hạnh phúc trước sự ủng hộ của các fan và hi vọng nhóm sẽ tiếp tục nhận được sự cổ vũ từ khán giả

Dara: Tôi thực sự rất biết ơn các fan và cảm thấy rất tuyệt. Tôi thường nghĩ rằng chúng tôi là những đứa trẻ may mắn. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục yêu thích các tiết mục của chúng tôi.

Bom: Chúng tôi đã cố gắng hết sức với album này để có thể đáp ứng sự chờ đợi của các fan. Cảm giác như những nỗ lực của chúng tôi đã được đón nhận nên tôi rất hạnh phúc. 

Tuyên truyền cùng lúc 3 ca khúc là chuyện hiếm gặp. Các bạn thích ca khúc nào nhất trong cả 3? 

CL: Sau khi hoàn thành các ca khúc mới, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi muốn quảng bá tất cả. Cuối cùng chúng tôi chọn 3 ca khúc này nhưng cả 3 đều có những điểm thu hút khác nhau nên thật khó để chọn ra chỉ một ca khúc duy nhất.

Minzy: Vì tạm ngừng hoạt động trong 1 năm nên chúng tôi muốn cho khán giả thấy những khía cạnh mới của mình. Tôi thích cả 3 ca khúc nhưng nếu buộc phải chọn, Go Away là lựa chọn của tôi. Go Away là ca khúc mới lạ mà bất kì cô gái nào cũng có thể thấy mình trong đó sau khi nghe.  

2NE1 đã đạt được rất nhiều thành công với debut single Fire và mini album đầu tay I Don’t Care. Các bạn có phải chịu nhiều áp lực khi phát hành album chính thức đầu tay không?

 
Album đầu tay của 2NE1 đến với các fan muộn hơn dự định vì nhóm đã đầu tư rất nhiều thời gian công sức để trau chuốt từng khâu

Bom: Chúng tôi cùng nhau đã thảo luận vấn đề này và nhất trí sẽ đón nhận áp lực một cách tích cực nhất. Thế nên thay vì cảm nhận, chúng tôi coi áp lực như một động lực thúc đẩy nhóm làm việc chăm chỉ hơn.

Dara: Tất nhiên là có nhiều áp lực. Nhưng thay vì cảm nhận, chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn để mang đến niềm vui mới lạ cho các fan. Vì cũng thích sự vui nhộn nên chúng tôi quyết định chọn ra những 3 ca khúc chủ đề.

Vì sao album đầu tay của các bạn lại ra mắt muộn hơn dự định?  

Minzy: Chúng tôi nỗ lực làm việc vì muốn chắc chắn mình sẽ trở lại với hình ảnh trọn vẹn, hoàn hảo và đáp ứng được mong đợi của mọi người.

CL: Việc chọn lựa từng ca khúc hơi mất thời gian một chút. Các ca khúc không chỉ để lấp đầy album mà chúng đại diện cho album đầu tay của chúng tôi. Việc cân nhắc lựa chọn mất nhiều thời gian hơn chúng tôi nghĩ.  

Trong thời gian 2NE1 tạm ngừng hoạt động, các girlgroup khác đồng loạt rủ nhau tấn công thị trường âm nhạc. Các bạn không thấy sốt ruột sao?

 
Leader CL cho rằng thế mạnh vượt trội của 2NE1 so với các girlgroup khác là âm nhạc của nhóm

Bom: Dù không sốt ruột nhưng chúng tôi cũng rất rất muốn biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên vì quyết tâm trở lại với những ca khúc chất lượng nên chúng tôi càng tập trung vào quá trình sản xuất album hơn nữa.

Minzy: Thực ra tôi đã rất vui. Là một thành viên girlgroup, tôi thấy thật tuyệt khi các girlgroup khác có thể thể hiện sự mạnh mẽ, hài hước và tuyệt vời của họ. 

Thế mạnh của các bạn là gì so với các girlgroup khác?

 
Hiện tại, 2NE1 vẫn chưa có dự định tấn công thị trường nước ngoài để có thể tập trung chinh phục thị trường trong nước

CL: Tất nhiên là âm nhạc của chúng tôi rồi. Chúng tôi tin tưởng vào anh Teddy – nhà sản xuất của mình. Tôi nghĩ việc yêu thích ca khúc của chính mình đối với mỗi ca sĩ là rất quan trọng. Chúng tôi thực sự rất yêu thích các ca khúc của nhóm. Theo tôi, đó cũng chính là lí do vì sao việc biểu diễn trên sân khấu đối với chúng tôi lại trở nên thú vị.

Bom: Tôi nghĩ mỗi người trong 4 chúng tôi lại có một sức mạnh riêng. 

SNSD, KARA, 4Minute và rất nhiều girlgroup Hàn khác hiện đang tấn công thị trường âm nhạc Nhật Bản. 2NE1 có dự định chinh phục thị trường này hay không? 

Dara: Vì đây mới là album đầu tay của chúng tôi nên tôi muốn tập trung làm việc ở Hàn Quốc. Chuyện mở rộng ra thị trường nước ngoài tùy thuộc vào Giám đốc Yang.

Minzy: Cũng có vài kế hoạch nhưng chưa có gì là chắc chắn cả. Sẽ rất tuyệt nếu được làm việc ở nước ngoài, nhưng chúng tôi đã để khán giả Hàn Quốc chờ đợi quá lâu rồi. Giờ chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào các hoạt động quảng bá album đầu tay thôi. 

Các bạn từng được hợp tác với Black Eyed Peas Will.I.Am. Cảm giác đó thế nào? Khi nào thì album Mỹ của các bạn được xuất xưởng?

 
Đối với 2NE1, kỉ niệm đáng nhớ nhất về “To Anyone” là sự cổ vũ bất ngờ của Giám đốc Yang Hyunsuk

Bom: Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Tôi có cảm giác anh ấy thực sự đam mê âm nhạc. Album Mỹ của chúng tôi chắc sẽ ra mắt ngay sau khi đã được kiểm tra lại kĩ lưỡng hơn nữa.

Dara: Giống như là một trải nghiệm trong mơ vậy. Làm việc với anh ấy chẳng giống đang làm việc chút nào mà giống đang vui chơi hơn. Anh ấy thân thiện và vui vẻ. Anh Will, em nhớ anh, haha. 

Các bạn có kỉ niệm nào đáng nhớ về album này hay không? 

Minzy: Gia đình YG thực sự rất yêu quí 2NE1. Tất cả mọi người đều cổ vũ nhóm bằng cách khen ngợi các ca khúc của chúng tôi và nói rằng họ là fan của chúng tôi. Điều tôi nhớ nhất là trước tiết mục trở lại sân khấu đầu tiên, Giám đốc Yang đã lặng lẽ cổ vũ chúng tôi “Cố lên” và nhanh chóng biến mất.

Dara: Trước ngày chúng tôi quay trở lại sân khấu, giám đốc đã lí nhí câu “Cố lên” rồi  rời khỏi căn phòng ngay lập tức mà không hề ngoảnh lại. Việc này không chỉ bất ngờ mà còn rất cảm động nữa. 

Kế hoạch tương lai của các bạn? 

Chúng tôi sẽ gặp mọi người trên các sân khấu ca nhạc cùng 3 ca khúc. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng mang đến những tiết mục vui nhộn nên hãy dõi theo chúng tôi. Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi trong tương lai.