Bích Phương lập hattrick tại Zing Music Awards

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 11:25 06/01/2015

Nữ ca sĩ Mình yêu nhau đi vừa lập cú hattrick tại giải thưởng âm nhạc trực tuyến Zing vào tối qua 5/1 tại nhà hát Hòa Bình.

Chỉ với một bản hit Mình yêu nhau đi, Bích Phương đã kịp ghi dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của mình với 3 giải thưởng: Ca khúc Pop/Rock được yêu thích, MV đứng đầu nhiều tuần nhất bảng xếp hạng và Ca khúc được chia sẻ nhiều nhất cộng đồng mạng. Trước đó, cô được đề cử tới 7 hạng mục tại giải thưởng này.

Bích Phương lập hattrick tại Zing Music Awards 1
 
Giải Nghệ sĩ mới của năm thuộc về Vũ Cát Tường, cô đã vượt qua hai gương mặt Sơn Tùng M-TP và Hoài Lâm để chiếm số phiếu bình chọn áp đảo từ hội đồng nghệ thuật. Quan điểm của hội đồng nghệ thuật khi bình chọn giải này là đề cao tính chuyên môn trong âm nhạc.
 
Bích Phương lập hattrick tại Zing Music Awards 2
 
MV của năm thuộc về Bốn chữ lắm của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá cao sự sáng tạo của MV này. Không cần nhiều tiền hay nội dung quá rườm rà, Bốn chữ lắm vẫn thu hút người xem ở sự đơn giản và ý tưởng dàn dựng.
 
Bích Phương lập hattrick tại Zing Music Awards 3
 
Trót yêu của Trung Quân Idol nhận giải Ca khúc của năm. Trót yêu là bản hit làm mưa làm gió cộng đồng mạng trong năm qua của ca sĩ Trung Quân Idol, thu hút gần 58 triệu lượt nghe, 25 ngàn lượt thích.
 
Bích Phương lập hattrick tại Zing Music Awards 4
 
Hồ Ngọc Hà đoạt được hai hạng mục chính là Nghệ sĩ của năm và Album của năm (với Mối tình xưa vol 7). Hà Hồ được hội đồng đánh giá cao bởi sự đầu tư nghiêm túc trong âm nhạc, điều đó thể hiện qua liveshow cũng như album luôn tập trung vào chuyên môn, tử tế trong dàn dựng, biên tập và luôn dẫn đầu xu hướng.
 
 
Bích Phương lập hattrick tại Zing Music Awards 5
 
 
Từ kết quả cho thấy, giải thưởng Zing Music Awards ngày càng hướng đến sự cân bằng giữa tính nghệ thuật và tính đại chúng. Những tác phẩm được đề cử là những tác phẩm được cộng đồng mạng rất yêu thích và hội đồng nghệ thuật là người chắt lọc những gì tinh túy nhất trong âm nhạc năm qua.

Kết quả Zing Music Awards 2014:

Hạng mục giải thưởng chính

1, Ca khúc của năm

Trót yêu (Trung Quân Idol)

2, Album của năm

Mối tình xưa vol 7 (Hồ Ngọc Hà)

3, Music Video của năm

Bốn chữ lắm (Trúc Nhân – Trương Thảo Nhi)

4, Nghệ sĩ của năm

Hồ Ngọc Hà

5, Nghệ sĩ mới của năm

Vũ Cát Tường

Hạng mục giải thưởng theo thể loại nhạc

1, Ca khúc Rap/ Hip hop được yêu thích

Không cần thêm một ai nữa (Mr Siro và Big Daddy)

2, Ca khúc Dance/Electronica được yêu thích

Badboy (Đông Nhi)

3, Ca khúc Soul/R&B được yêu thích

Bâng khuâng (Justa Tee)

4, Ca khúc Pop/Rock được yêu thích

Mình yêu nhau đi (Bích Phương)

5, Ca khúc song ca/ nhóm ca được yêu thích

Gạt đi nước mắt (Noo Phước Thịnh và Tony Việt)

Hạng mục giải thưởng do người dùng bình chọn

1, Nam nghệ sĩ được yêu thích

Noo Phước Thịnh

2, Nữ nghệ sĩ được yêu thích

Đông Nhi

3, Song ca/ Nhóm ca được yêu thích

365 Daband

Hạng mục giải thưởng khác

1, Ca khúc đứng đầu nhiều tuần nhất trong bảng xếp hạng

Gạt đi nước mắt (Noo Phước Thịnh và Tony Việt)

2, Music Video đứng đầu nhiều tuần nhất trong bảng xếp hạng

Mình yêu nhau đi (Bích Phương)

3, Album đứng đầu nhiều tuần nhất trong bảng xếp hạng

Tìm em (Hồ Quang Hiếu)

4, Ca khúc được chia sẻ nhiều nhất cộng đồng mạng

Mình yêu nhau đi (Bích Phương)

5, Nhạc sĩ có nhiều tác phẩm được yêu thích

Khánh Đơn.