"Bằng chứng" minh oan cho Thu Thủy trong scandal "hát nhép"

Vĩnh Duy, Theo 09:10 22/05/2011

Trước những thông tin bất lợi, Candy đã khẳng định mình không hề hát nhép và đưa ra bằng chứng.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng, thông tin, hình ảnh và cả clip ghi lại sự cố rơi mic của Thu Thủy trong một chương trình diễn ra tại Hà Nội đã trở thành chủ đề bàn tán vô cùng nóng sốt của cư dân mạng. Trước sự việc đang ngày càng lớn, Thu Thủy đã quyết định lên tiếng để mọi người có cái nhìn khách quan hơn về vụ việc lần này.
 
 
Chia sẻ với tâm trạng khá buồn, Thu Thủy cho biết: Thủy biết thời gian gần đây việc hát nhép đang bị lên án rất gay gắt, thế nên với sự cố lần này của mình, Thủy buộc phải lên tiếng vì sự thật Thủy không hề hát nhép như mọi người vẫn tưởng. Trước giờ khi lên sân khấu biểu diễn ca khúc Microphone, Thủy luôn hát sống. Đây là một ca khúc với tiết tấu hiện đại rất thích hợp để Thủy khuấy động khán giả ở các chương trình, sân khấu. Thế nên để màn biểu diễn ca khúc này được sôi động đúng với mục đích của nó, nhạc sĩ hòa âm ca khúc đã dùng đến kĩ thuật phòng thu cho Thủy. Cụ thể ở đây là phần điệp khúc đã có sẵn tiếng bè do chính Thủy thực hiện, khi Thủy diễn sẽ hát “chồng” lên để tiếng hát dày hơn. Đây cũng là một kĩ thuật quen thuộc mà hiện nay rất nhiều ca sĩ trong và ngoài nước sử dụng để tăng thêm độ sôi động của ca khúc và đảm bảo phần vũ đạo.
 
Trong chương trình đêm đó, Thủy khẳng định là mình đã hát sống toàn bộ phần biểu diễn của mình gồm hai ca khúc, trong đó có Microphone. Tuy nhiên trong lúc thể hiện ca khúc Microphone, Thủy lại không may gặp phải lỗi kĩ thuật với cây pháo hoa và dẫn đến sự cố chiếc mic. Chi tiết Thủy cầm pháo hoa được BTC chương trình đưa thêm vào để tăng thêm độ hấp dẫn. Tuy nhiên do pháo hoa bị lỗi nên để mở nó, Thủy phải dùng cả hai tay và buộc lòng phải bỏ chiếc mic xuống sàn. Vô tình là chiếc mic đã lăn khỏi sàn, rớt xuống bên dưới, mà ngay lúc đó nhạc lại rơi vào phần có dùng kĩ thuật phòng thu nên khiến mọi người nghĩ là Thủy hát nhép. Đây là một sự cố và Thủy đã xin lỗi khán giả vì lỗi kĩ thuật của mình.
 
 
Thật sự Thủy rất buồn trước vụ việc lần này vì từ khi đi hát đến nay, Thủy chưa bao giờ chọn cách đi lên bằng scandal, có chăng chỉ là những sự cố vô tình mà mình không thể điều khiển được. Thủy đã đi hát được hơn 10 năm, để đạt được những thành quả như hôm nay thật sự là một quá trình phấn đấu và cố gắng rất nhiều, nên Thủy thật sự không muốn vì vụ việc này mà ảnh hưởng đến cả một quá trình phấn đấu của mình. Thủy hy vọng mọi người sẽ có cái nhìn khách quan hơn cho Thủy.”
 
Để chứng minh thêm mình đang bị “oan” và khán giả có cái nhìn chính xác nhất về vụ việc, Thu Thủy đã nhờ đến BTC cung cấp gấp đoạn clip ghi lại phần biểu diễn Microphone trong chương trình đêm đó. Đoạn clip này ghi rõ cả quá trình gặp sự cố của Thu Thủy từ lúc bị cây pháo hoa đến chiếc mic, chứ không như một đoạn clip đang tràn lan trên mạng chỉ có đoạn Thu Thủy đang luống cuống tìm mic, trong khi nhạc và phần lời thu sẵn đã vang lên. Sau khi xem qua đoạn clip, quả thực có thể khẳng định Thu Thủy đã hát sống trong đêm diễn này. Điều này có thể dễ dàng thấy được ngay khi nghe giọng hát của Thu Thủy từ những phút mở đầu của ca khúc. Trong màn biểu diễn của mình, rõ ràng Thu Thủy chỉ dùng kĩ thuật hát “chồng” mà rất nhiều ca sĩ trong và ngoài nước hiện nay dùng để tăng thêm phần sôi động cho tiết mục, cũng như đảm bảo vũ đạo.
 
Giờ mời các bạn xem qua đoạn clip và nên có cái nhìn khách quan hơn cho Thu Thủy nhé!