Avril Lavigne bị chỉ trích vì xúc phạm châu Á

Peony, Theo Trí Thức Trẻ 12:47 24/04/2014

Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích rằng MV mới của Avril Lavigne mang tính phân biệt chủng tộc.

Không lâu sau khi ra mắt trên YouTube vào thứ Ba 22/4 (giờ địa phương), MV nhí nhảnh "Hello Kitty" của Avril Lavigne đã biến mất. Hình ảnh châu Á được thể hiện trong MV bị nhiều người chỉ trích là mang tính kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Mặc dù vậy, phía đại diện Avril giải thích rằng MV "Hello Kitty" biến mất trên YouTube không phải vì lý do đó.
 
MV "Hello Kitty" cho thấy Avril ghé thăm một cửa hàng bán kẹo và ăn sushi trong bữa tối. Nữ ca sỹ sau đó đã đổ ra đường, vừa nhảy với các vũ công châu Á, vừa hát về mèo Kitty. Thay vì ý nghĩa tri ân fan Nhật, MV "Hello Kitty" của Avril đã ngay lập tức đón nhận những ý kiến chỉ trích vì cách thể hiện hình ảnh châu Á.
 

Avril Lavigne bị chỉ trích vì xúc phạm châu Á 1 

"Hello Kitty" MV - Avril Lavigne 

"Không chắc là video này của Avril Lavigne kinh khủng, phân biệt chủng tộc hay phân biệt chủng tộc một cách kinh khủng nữa", chủ xị podcast Desus Nice tweet vào ngày 22. Jason Lipshutz của tạp chí Billboard cũng bình luận: "Video này là một sự xấu hổ trong mọi ngôn ngữ". Tạp chí Entertainment Weekly viết: "Có những câu hỏi thực sự nghiêm túc đó là video này mang tính xúc phạm (những vũ công châu Á vô cảm, Tokyo được sử dụng làm nền) hay xúc phạm một cách rõ ràng (câu hỏi này là cho các bạn, cộng đồng fan Nhật!)".
 
Đại diện của Avril cho biết lý do MV "Hello Kitty" bị gỡ khỏi YouTube là vì nó đã lên sóng sớm một ngày so với kế hoạch. Phía YouTube thì xác nhận rằng MV chưa bị gỡ mà chỉ không được để ở chế độ Public cho tất cả mọi người xem.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày