AVEX ngăn cản JYJ tổ chức concert từ thiện tại Nhật

HanaZ, Theo 12:00 01/05/2011

Trong lúc nước Nhật đang gặp khó khăn, AVEX vẫn chỉ lo cho lợi ích riêng.<img src='/Images/EmoticonOng/45.png'>

Tháng 9 năm ngoái, công ty quản lý tại Nhật Bản của JYJAvex đã đình chỉ hợp đồng với JYJ. Mới đây, sau khi JYJ dự định tổ chức concert từ thiện để trợ giúp những nạn nhân của trận động đất ở Tohoku, Avex lập tức “nhảy vào” ngăn cản với lí do việc JYJ biểu diễn ở Nhật Bản mà không có sự cho phép của Avex là phạm luật. Công ty quản lý tại Hàn Quốc của JYJCJES Entertainment đã quyết định khởi kiện Avex

 
CJES đề nghị tòa án Tokyo can thiệp vì sự cản trở của Avex đối với concert từ thiện của JYJ

CEO Baek Changjoo của CJES đã viết trên trang web tiếng Nhật của công ty:“Rất cảm ơn các bạn vì đã liên tục cổ vũ album và chiến dịch quảng bá của JYJ, bất chấp việc hợp đồng giữa chúng tôi và Avex đã bị đình chỉ, cũng như việc chúng tôi không thể tuyên truyền ở Nhật Bản. Khi Nhật Bản chìm trong nỗi đau vì trận động đất ở phía đông đất nước, JYJ cũng thấy đau buồn như chính những thành viên trong gia đình các bạn vậy. Chúng tôi dự định tổ chức một concert từ thiện để hỗ trợ cho việc hồi phục Nhật Bản và để thể hiện sự biết ơn đối với tình cảm của các bạn. 

 
JYJ từng có ý định hủy bỏ concert vì gặp phải một số sức ép bên ngoài 

Mặc dù dự định với mục đích tốt nhưng lại có một số sức ép bên ngoài ngăn cản chúng tôi, ví dụ như chuyện địa điểm tổ chức concert bị hủy bỏ. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã khiến các fan, những người đã có vé trong tay và đang nhẫn nại chờ đợi, phải lo lắng. 

Chúng tôi từng nghĩ đến chuyện hủy bỏ concert này vì không thể mang lại những tiết mục tuyệt vời nhất cho các fan Nhật đã chờ đợi JYJ quá lâu. Thế nhưng sau đó chúng tôi quyết định giữ lời hứa với các fan của mình. Chúng tôi đang tiếp tục thực hiện các kế hoạch. Chúng tôi muốn các fan hiểu rằng concert này không phải một sự kiện bình thường, mà là tín hiệu mở đầu cho hoạt động tuyên truyền của JYJ ở Nhật Bản. Có lẽ sân khấu sẽ có đôi chút thiếu sót, nhưng xin hãy tin vào sự chân thành của chúng tôi và tiếp tục ủng hộ chúng tôi.  

 
Concert từ thiện này được coi là tín hiệu mở đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền tại Nhật Bản của JYJ 

JYJ sẽ không đầu hàng bất cứ sự chống đối nào trong tương lai, và nhóm sẽ đến bất cứ nơi nào có thể để biểu diễn vì các fan Nhật Bản. Tôi cũng sẽ đánh cược mọi thứ để JYJ có thể chơi nhạc và chia sẻ với các fan Nhật Bản nhằm cảm ơn sự cổ vũ của các bạn. Các fan Nhật Bản của JYJ, xin hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi như các bạn đã từng làm. Chúng ta có thể làm mọi thứ vì chúng ta có niềm tin.”

 
Trong khi Avex lên tiếng rằng mình đã hết sức công bằng và hợp lí đối với JYJ… 

Ngay sau đó, Avex lập tức “phản pháo” trên trang web chính thức của mình: “Họ lên kế hoạch về concert từ thiện này mà không có sự tán thành từ phía chúng tôi. Chúng tôi vẫn có quyền quản lý mọi hoạt động của JYJ trong phạm vi Nhật Bản. Dù đã phản ứng lại hành vi xâm phạm quyền của mình một cách công bằng và hợp lý, thế nhưng chúng tôi đang bị phàn nàn và thậm chí còn bị đe dọa.”

 
… thì một số ý kiến lại cho rằng hành động của Avex là không hề công bằng

Một nguồn tin cho biết: Avex cứ nói rằng họ có quyền, nhưng họ đơn phương đình chỉ hợp đồng. Họ tiếp tục thu lợi nhuận từ JYJ qua những việc như bán DVD nhưng lại ngăn cản JYJ biểu diễn ở Nhật Bản. Hợp đồng với Avex hoàn toàn không liên quan đến hợp đồng với SM Entertainment, và họ làm gián đoạn hoạt động quảng bá của JYJ cùng lúc JYJ đang tiến hành vụ kiện chấm dứt hợp đồng với SM. Tôi thấy chuyện này chẳng công bằng chút nào.”