Akira Phan: “Ca khúc nào trong album của tôi cũng thành hit”

Bài và ảnh: Mắt Buồn, Theo 13:00 13/08/2010

Sau thành công rực rỡ của album đầu tay, phải tận 2 năm sau Akira Phan mới cho ra mắt sản phẩm âm nhạc tiếp theo với chủ đề Điều ước giản đơn. Chúng tớ đã có cuộc trò chuyện với anh ấy về album vol 2 này đây!

Album vol 2 Điều ước giản đơn của Akira Phan mới phát hành không lâu nhưng đã nhận được phản hồi khá tốt, anh có thể nói thêm một chút về sản phẩm này?

Điều ước giản đơn gồm 15 bài hát thì có đến 12 bài Akira quay clip tặng kèm DVD. Mỗi bài hát là những tâm trạng, cảm xúc của mỗi người chúng ta trong đó. Album này mang giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe dễ thuộc nên cũng dễ đi vào lòng người! Một điều đặc biệt là do đam mê diễn xuất (trước kia Akira có học tại trường Sân khấu Điện ảnh) nên Akira có làm một đoạn phim ngắn về võ thuật trong DVD. Mọi người nhớ xem và cho Akira biết khả năng diễn xuất của mình đến đâu nha!
 

Akira Phan từng hứa mỗi năm sẽ cho ra mắt 1 album, nhưng tại sao sau vol 1 thì phải tận 2 năm mới thấy Akira phát vol 2 của mình?

Sau khi ra mắt album vol 1, Akira đã nhận được nhiều lời khen ngợi, quan tâm của khán giả suốt thời gian đó đến tận nay. Thế là Akira dành thời gian chủ yếu của mình đi diễn ở khắc cả nước, tới tận các huyện, xã nhỏ để phục vụ người hâm mộ. Thế nên kế hoạch ra album tiếp theo bị chậm lại, không được như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, Akira cũng muốn mỗi sản phẩm của mình khi phát hành trên thị trường đều phải có chất lượng, nêu các khâu lựa bài hát, thu âm rồi quay clip… đều được thực hiện rất kĩ càng và chu đáo. Có một số ca sĩ chỉ cần trong album của họ có 1 bài hit, còn Akira lại muốn tất cả bài hát của mình phải hay, bài hát nào cũng được người hâm mộ đón nhận và thành hit.

Có thông tin cho rằng Akira là một trong những ca sĩ luôn hét giá cát-sê cao hơn so với tầm của mình, anh nói gì về điều này?

Mỗi lần ca sĩ lên sân khấu luôn phải đầu tư và chuẩn bị rất kĩ lưỡng không chỉ giọng hát, phong cách mà còn ca khúc, trang phục… để phục vụ cho khán giả, thế nên họ cũng phải nhận được “giá” xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra chứ? Như khi Akira làm album đa phải đầu tư rất nhiều cho từng bài hát, từng video clip… mà đó là chưa kể rất nhiều khoản khác. Akira không bình luận thêm về thông tin đó, chỉ muốn khẳng định một điều là Akira đi hát không phải để kinh doanh, không phải kiếm lợi gì cả mà chỉ muốn sau này khi về già, mình có những sản phẩm, album đẹp, chất lượng để làm kỷ niệm.
 

Nhắc đến việc đi show mới nhớ, hình như khoảng thời gian vừa qua Akira chủ yếu lưu diễn ở miền Bắc nhỉ?

Akira vẫn chia đều thời gian đi diễn ở các vùng miền, chẳng qua dành thêm một chút thời gian cho khán giả miền Bắc thôi. Một điều không thể công nhận là có một số ca sĩ rất phát triển trong Nam nhưng lại không tài nào ra Bắc được. Thị trường âm nhạc miền Bắc rất khó “đánh chiếm”, nhất là khi người miền Nam hát cho người Bắc nghe là điều rất khó. Hầu hết các sĩ hiện nay đều chọn cho mình cách Nam tiến để phát triển sự nghiệp thì Akira lại đang đi “ngược dòng”. Xuôi thì ai cũng làm như vậy rồi, có “ngược dòng” thì ta mới tìm được cái mới của riêng mình. Akira chọn đến nơi khó chinh phục, khó có khán giả nhất để khẳng định mình!

Quay trở lại với Điều ước giản đơn, khi nghe qua album này có thể thấy Akira vẫn trung thành với dòng nhạc mong âm hưởng của Nhật trong vol 1. Anh không sợ khán giả sẽ chán sao?

Trong một thị trường âm nhạc Việt Nam bão hòa hiện nay, mỗi người ca sĩ phải có chất giọng riêng, phong cách nhạc riêng mới khẳng định được chỗ đứng của mình. Hiện nay ở Việt Nam đa phần các ca sĩ đi theo nhạc teen, hoặc mang phong cách Hàn Quốc, chưa ca sĩ nào đi theo hướng nhạc Nhật nên Akira đã chọn nó để sản phẩm của mình có nét riêng. Trong người Akira có dòng máu Nhật nên Akira muốn kết hợp nghệ thuật âm điệu Việt Nam với những giai điệu du dương của Nhật làm ra một món ăn mới cho mọi người thích thú hơn, điều này rõ ràng đâu thể nào làm cho khán giả chán.
 

Vậy Akira có ý định mang sẩn phẩm âm nhạc của mình đến với cộng đồng khán giả Việt ở Nhật Bản không?

Hướng đến bất kì thị trường âm nhạc ở đất nước nào, không chỉ là Nhật Bản thì Akira cũng rất vui, được khán giả ở đó đón nhận thì càng hạnh phúc hơn nữa. Năm vừa qua Akira không có đi lưu diễn nước ngoài nhiều vì muốn khán giả trong nước biết đến mình trước rồi từ từ mang sản phẩm đến với khán giả Việt kiều ở nước ngoài. Cuối năm nay, Akira Phan sẽ có chuyến đi lưu diễn ở Canada, nhưng trước đó Akira sẽ làm một mini liveshow vào tháng 9 đi lòng quanh các tỉnh phía Bắc. Mini liveshow này có thể coi đây là món quà mà Akira gửi tặng người hâm mộ đã ủng hộ và theo sát những bước đi của mình trong thời gian qua. Đặc biệt, tham gia mini liveshow lần này sẽ có một số người bạn thân trong nghề của Akira nữa!

Có thể thấy Akira là một trong số ít ca sĩ hiện nay không vướng vào scandal tự đánh bóng tên tuổi. Anh có nghĩ nếu mình chọn cách tạo scandal thì tên tuổi anh đã đi xa hơn?

“Đẹp khoe xấu che” mà, nên những gì không tốt cho Akira thì Akira không muốn phải tạo lên cho người ta nhìn vào bằng cặp mắt tò mò, rồi bình luận không hay này nọ đâu. Khi làm bất cứ công việc gì mình đều phải suy nghĩ rất kĩ, phải lường trước hậu quả của nó. Akira cố gắng đến với khán giả bằng chính phong cách, hình ảnh của mình chứ không muốn thu hút bằng những scandal, những tin đồn giới tính, quan hệ tình cảm hay hình ảnh sexy.
 
Một số hình ảnh mới nhất của Akira Phan: