After School quyết khẳng định vị trí trong làng Kpop

HanaZ, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 25/06/2012

Các cô gái cho rằng mình đang tụt hạng so với các girlgroup khác.

Sau 1 năm hoạt động tại thị trường âm nhạc Nhật Bản, After School tái ngộ Kpop fan với mini album thứ 5 Flashback. Trong lần tái xuất này, After School có sự thay đổi nhân sự: leader Kahi rời nhóm và gương mặt mới Gaeun được kết nạp thêm. Trong hoàn cảnh các nhóm nhạc tân binh ngày một đông đảo, After School trở lại với hình tượng mạnh mẽ hơn cùng quyết tâm khẳng định vị trí trong làng Kpop.

After School cho rằng nhóm bị tụt hạng so với 1 năm trước trong bảng xếp hạng các girlgroup

Các bạn cảm thấy thế nào khi trở lại với khán giả Hàn Quốc sau một thời gian dài?

Juyeon: Nhóm trở lại Hàn Quốc sau 1 năm vắng mặt. Tôi tin rằng các fan và công chúng đã rất trông đợi chiến dịch tái xuất của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện album này khi đang quảng bá tại Nhật Bản. Hi vọng khán giả sẽ yêu thích album này nhiều như chúng tôi đã nỗ lực thực hiện nó.

Việc thường xuyên thay đổi thành viên khiến công chúng gặp nhiều khó khăn
trong việc nhận biết các gương mặt của After School

Leader Kahi đã rời nhóm, đồng thời các bạn cũng có thêm thành viên mới?

UEE: Chúng tôi không gặp phải nhiều áp lực. Tất cả cũng thấy biết ơn khi khả năng học hỏi của thành viên mới Gaeun vượt xa hi vọng của nhóm.

Jungah: Chị Kahi thường đứng ở vị trí trung tâm trong vai trò leader. Giờ đây, khi chị ấy đã rời nhóm, cá nhân tôi cảm thấy khá nhiều áp lực. Các thành viên dành nhiều nỗ lực hơn cho album này với suy nghĩ rằng chúng tôi nên thể hiện tốt hơn nữa.

Suy nghĩ của After School trở nên trưởng thành hơn sau thời gian quảng bá ở Nhật Bản

Các bạn mong được nhận xét như thế nào về kế hoạch quảng bá sắp tới?

UEE: Hi vọng mọi người sẽ cho rằng nhóm đã trở nên trưởng thành hơn. Chúng tôi tích cực luyện tập với suy nghĩ đang dõi theo từng thành viên.

Kpop đang tràn ngập các girlgroup. Các bạn có cảm thấy mình cần phải tăng tốc hay không?

Raina: Khi còn ở Nhật, chúng tôi luôn chú ý đến các ca sĩ trong nước. Chúng tôi cũng rất thích những girlgroup đó. Thay vì lo lắng cho chuyện có thể sẽ bị đuổi kịp, After School muốn xuất hiện trước khán giả và thể hiện hết mình. Chúng tôi sẽ cùng nhau quảng bá và chiến đấu với phong cách của riêng mình.