9 chân dài nhà SM bật mí về "bom tấn" trở lại

HanaZ, Theo 00:00 21/10/2011

Cùng nghe các cô gái chia sẻ về "The Boys" nào!

Trở lại đấu trường Kpop với "The Boys", SNSD đã rũ bỏ nét dễ thương, đáng yêu quen thuộc để tự tin bộc lộ sự trưởng thành trong phong cách của mình. Có thể nói, màn lột xác này là điều hoàn hoàn dễ hiểu bởi 9 gà cưng SM sẽ chính thức tấn công thị trường thế giới với album vol.3. Trong cuộc phỏng vấn với Osen, SNSD đã chia sẻ những suy nghĩ xoay quanh "The Boys". 

Các ca khúc mới của nhóm đang được bán trên khắp thế giới qua iTunes 

Các bạn nghĩ gì về việc phát hành album thứ 3? 

Sooyoung: Chúng tôi hơi thất vọng một chút khi ngày trở lại bị hoãn, nhất là khi cả nhóm đã hoàn toàn sẵn sàng. Thế nhưng lí do của sự trì hoãn này lại là vì kế hoạch tấn công thị trường Mỹ nên mọi chuyện đều ổn cả. Theo tôi thì lần tái xuất này sẽ hết sức ý nghĩa.  

SNSD rất hài lòng với “The Boys” vì ca khúc chủ đề này giúp nhóm thể hiện
khả năng rap cũng như hình tượng trưởng thành mới lạ  

Các bạn thấy thế nào khi được hợp tác với nhà sản xuất Teddy Riley danh tiếng? 

Sunny: Anh ấy mang lại bầu không khí hết sức thoải mái. Thay vì đưa ra các yêu cầu đặc biệt, anh ấy chỉ đề nghị chúng tôi hát mà thôi. Anh ấy để ý đến cả nhóm, vậy nên phong cách đặc trưng của từng thành viên đều được bộc lộ và hòa hợp với nhau.  

Seohyun: Không chỉ khen ngợi chúng tôi rất nhiều khi thu âm, anh ấy còn nhảy theo ca khúc nữa.  

Trong vai trò ca sĩ đại diện cho Kpop, bên cạnh những áp lực và trách nhiệm,
SNSD cũng thấy rất cảm kích và hạnh phúc  

Điểm các bạn muốn nhấn mạnh nhất trong album thứ 3 này là gì? 

Sooyoung: Chúng tôi cố gắng vươn rộng ra để không bị bó hẹp trong chỉ một thể loại nhạc. Nếu nghe toàn bộ album, các bạn sẽ thấy rằng tất cả các ca khúc đều được thực hiện rất tốt, không phải chỉ bám vào một số câu hát bắt tai. Giọng hát của nhóm cũng rất được chú trọng trong album này.  

SNSD thấy vừa kì lạ, vừa tự hào và hạnh phúc khi các nhóm nhạc đàn em
tỏ ý muốn dõi theo các tiết mục của nhóm 

Nghe nói các bạn đã dành nhiều thời gian theo học sáng tác và sản xuất. Thế nhưng có vẻ như ý tưởng của các bạn không xuất hiện nhiều trong album này? 

Tiffany: Tôi đã sáng tác phần rap tiếng Anh trong "The Boys"

Taeyeon: Tôi luyện tập hết sức tích cực, nhưng họ rất nghiêm khắc. Họ không thiên vị chúng tôi chỉ vì chúng tôi là SNSD. Chúng tôi phải cạnh tranh với cả các nhà sản xuất và các nhà sáng tác chuyên nghiệp.  

Có phải hình tượng trong “The Boys” gây nhiều bất ngờ cho khán giả bởi sự mạnh mẽ khác với SNSD thường gặp? 

Hạnh phúc với những thành tích mình đã đạt được trong 4 năm qua, nhưng thay vì chỉ hồi tưởng về quá khứ,
SNSD luôn nỗ lực tìm cách tiến lên phía trước 

Sunny: Ý nghĩa của ca từ ca khúc tùy thuộc vào cách cảm nhận của người nghe. Thay cho lớp nghĩa đơn thuần là sự cổ vũ của các cô gái dành cho các chàng trai, ca từ còn có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác. Có thể các cô gái tuyên bố với các chàng trai rằng họ sẽ dẫn đầu, theo đuổi hình tượng mạnh mẽ. Ngoài ra, cũng có thể hiểu là các cô gái đang đề nghị các chàng trai cùng tụ tập vui chơi. Ca khúc này cũng nhằm mục đích động viên khích lệ tinh thần tất cả những người đang mệt mỏi, dù họ là gái hay trai. 

Seohyun: Mỗi lần phát hành album là một lần chúng tôi lại muốn thể hiện sự trưởng thành của mình. Trong album đầu, chúng tôi đi giày tennis và theo đuổi hình tượng những cô bé ít tuổi trẻ trung. Sau đó, chúng tôi mặc áo T-shirt và quần jeans như sinh viên đại học. Lần này, chúng tôi muốn trưởng thành trong âm nhạc cũng như trong các lĩnh vực khác nữa.  

Taeyeon: Chúng tôi thực sự rất thích sự biến đổi. Tôi nghĩ rằng các fan cũng muốn liên tục được nhìn thấy những khía cạnh khác nhau của nhóm.