Muốn tránh tranh cãi hục hặc trong tình yêu, làm ơn hãy nhớ kỹ 7 nguyên tắc này

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 16:04 20/03/2017

Áp dụng đúng chiến thuật thì khéo bạn còn thắng lợi to chứ đừng đùa!

Yêu nhau mà giận hờn cãi vã thì mới là tình yêu đích thực. Bởi thông qua những lần xích mích đó, bạn và đối phương mới có cơ hội để biết thêm về nhau, thấu hiểu cách nhìn nhận cũng như quan điểm của nhau, đồng thời học cách chia sẻ và thông cảm cho nhau.

Nên sẽ chẳng có gì là quá đáng nếu nói việc "cãi nhau như cơm bữa" thậm chí còn tốt hơn khối so với việc cả năm cả tháng chẳng cãi nhau tới một lần. Có những đôi vì quá hiểu nhau nên không có xích mích hay mâu thuẫn, nhưng cũng có những đôi vì chẳng hiểu gì, và chẳng mong muốn hiểu thêm điều gì, nên mới không cãi nhau.

Nhưng điều mấu chốt nhất của vấn đề vẫn là cãi nhau như thế nào để sau đó cả hai người cảm thấy tình cảm đi lên chứ không phải là đi xuống? Dưới đây là 7 tuyệt chiêu dành cho bạn!

1. Đừng để mọi thứ đi quá tầm kiểm soát

Hãy thống nhất với chính bản thân mình và đối phương một nguyên tắc đó là: quân tử động khẩu không động thủ. Dù có thế nào chăng nữa cũng hãy có kẻ nói và người nghe, không được "nhảy tọt" vào mồm khi đối phương đang nói, cũng tuyệt đối không dùng nắm đấm hay chân tay để giải quyết vấn đề. Đây có thể coi là nguyên tắc bắt buộc và cần thiết nếu không muốn chia tay nhau sau một lần cãi cọ.

2. Đừng nói "trống không" khi giao tiếp

Khi hờn giận chúng ta rất dễ có tâm lý: muốn nói cho người đó nghe nhưng lại không muốn người đó biết! Vậy nên chúng ta mới lược bỏ tối đa chủ ngữ vị ngữ, chỉ thích nói trống không và coi như trúng ai thì người đó tự hiểu. Nhưng nên nhớ, cách nói của bạn chẳng những không có tác dụng gì, mà còn khiến người nghe dễ dàng cảm thấy bị "chọc ngoáy" cho phát tiết hơn. Bởi vậy, người thông minh sẽ không bao giờ chọn cách nói trống không, kể cả khi đang giận nhau "nảy lửa".

Muốn tránh tranh cãi hục hặc trong tình yêu, làm ơn hãy nhớ kỹ 7 nguyên tắc này - Ảnh 1.

3. Đừng bàn về những lỗi nhỏ nhặt

Điều này đa phần diễn ra ở các chị em phụ nữ, nhưng đàn ông cũng không phải là không có. Chính là chúng ta cứ đôi co qua lại vấn đề chính, sau đó lôi ra một dây, một chuỗi những thứ chẳng mấy liên quan, hoặc có liên quan nhưng chỉ là liên quan rất ít. Hãy nhớ rằng, hiện tại các bạn chỉ đang có một vấn đề, và các bạn còn chưa giải quyết xong, thì lôi ra nhiều vấn đề chỉ khiến mọi thứ rối rắm hơn mà thôi. Hơn nữa, chuyện nhỏ nào có thể cho qua được, thì nên cho qua.

4. Đừng mất tập trung vào vấn đề đang nói

Muốn "hô biến" được mâu thuẫn, hãy tập trung giải quyết nó. Và cách giải quyết tốt nhất chính là lôi nó ra để mổ xẻ, cả hai cùng phân tích đúng sai, được mất. Và sau đó thì ngồi lại nói về quan điểm cá nhân của mình cho đối phương được biết. Đừng lan man, đừng dài dòng, đừng dây dưa sang chuyện khác, kẻo lại lạc mất phương hướng vấn đề đấy nhé!

5. Đừng đặt cảm xúc thái quá

Xem nào, đừng nghĩ rằng bạn nhất định phải thắng được anh ấy hay cô ấy. Nếu bạn coi việc cãi nhau như một cuộc trao đổi ngắn để cả hai cùng tốt hơn, thì điều đó rất đáng được hoan nghênh. Còn nếu bạn coi việc cãi nhau là mặt trận sinh tử và nhất định phải có bên thắng bên thua, để được dịp nâng cao cái "tôi" cá nhân của bạn lên, thì xin chia buồn là bạn chỉ ích kỷ tự yêu bản thân mình mà thôi. Nếu lần nào tranh cãi cũng đều như vậy, việc tình yêu tự nhiên kết thúc cũng không phải là quá khó hiểu.

Muốn tránh tranh cãi hục hặc trong tình yêu, làm ơn hãy nhớ kỹ 7 nguyên tắc này - Ảnh 2.

6. Đừng đánh mất sự tôn trọng nhau

Có nhiều người vẫn có thói quen thay đổi ngôi xưng khi tranh cãi. Bình thường thì anh - em rất ngọt, lúc không vui liền cô - tôi hoặc anh - tôi. Còn lúc không vui nữa có thể sẽ biến luôn thành mày - tao bla bla… Như thế chính là biểu hiện của việc thiếu tôn trọng lẫn nhau. Và việc đổi ngôi xưng có thể sẽ khiến cho tình cảm bị sứt mẻ, người ta yêu bị tổn thương nhiều hơn mà thôi, ngoài ra chẳng giải quyết được vấn đề gì của cuộc tranh cãi cả!

7. Đừng nhắc lại chuyện cũ trong quá khứ

Có những chuyện đã cho qua rồi, thì đừng bao giờ nhắc lại nữa. Bạn đừng nghĩ rằng vì bạn đã từng tha thứ cho đối phương nên bạn được quyền lôi chuyện cũ ra để lên mặt. Không, đối phương sẽ không vì thế mà cảm thấy cần phải nhún nhường trước bạn đâu, họ chỉ cảm thấy bạn nông cạn và đang dần trở nên xa cách với họ hơn mà thôi. Chẳng ai có thể yêu mãi một người thích chạm vào nỗi đau của người mình yêu cả. Bạn có hiểu điều đơn giản này không?