Muốn tổ chức hôn lễ tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ, chú rể yêu cầu mỗi khách mời đóng góp hơn 4,5 triệu đồng

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 19:00 21/09/2017

Một chú rể người Anh đã lên tiếng yêu cầu các khách mời đóng góp 150 bảng Anh (khoảng 4,6 triệu đồng) để có thể được tham dự lễ cưới sang chảnh của anh cùng cô dâu tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ.

Ben Farina (33 tuổi) đã nói với các khách mời rằng "đừng đến dự lễ cưới nếu như không mang theo tiền" bởi theo kế hoạch, lễ cưới của anh cùng cô dâu Clare Moran sẽ kéo dài suốt những ngày cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ Knockerdown Cottages thuộc ngoại ô hạt Derbyshire, miền trung nước Anh.

Muốn tổ chức hôn lễ tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ, chú rể yêu cầu mỗi khách mời đóng góp hơn 4,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Ben cùng vợ sắp cưới.

Ben thú nhận thực ra anh cùng vị hôn thê của mình muốn tổ chức đám cưới ở nước ngoài, tuy nhiên, điều đó là không thể bởi nhiều người thân của họ không muốn đi quá xa. Đặc biệt, do mới mua 1 căn nhà ở Rotherham nên cặp vợ chồng sắp cưới cũng không có đủ khả năng để chi trả cho lễ cưới trọng đại.

Để giải quyết vấn đề nan giải, Ben đã nghĩ ra phương án yêu cầu người thân, bạn bè quyên góp 150 bảng Anh (khoảng 4,6 triệu đồng) mỗi người khi đến dự. Số tiền này sau đó sẽ được dùng để thuê phòng, chi trả cho đồ ăn, thức uống, các dịch vụ mát xa và tắm bể bơi... trong suốt những ngày khách mời ở lại nghỉ dưỡng.

Muốn tổ chức hôn lễ tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ, chú rể yêu cầu mỗi khách mời đóng góp hơn 4,5 triệu đồng - Ảnh 2.

Khu nghỉ dưỡng xa xỉ Knockerdown Cottages thuộc ngoại ô hạt Derbyshire, miền trung nước Anh.

Theo BBC, sau khi gửi thiệp mời, tổng cộng 60 người lớn và 20 trẻ nhỏ đã đồng ý đến chung vui, thậm chí, họ còn chuyển khoản xong tiền đặt cọc. Theo tính toán, với tổng số tiền 9.000 bảng của 60 khách, cô dâu và chú rể có thể trang trải gần hết chi phí thuê địa điểm tổ chức đám cưới là 10.000 bảng. Cùng với 1.250 bảng bố mẹ chú rể cho, như vậy, cô dâu chú rể sẽ chỉ phải bỏ khoảng 2.000 bảng cho đồ ăn, thức uống và trang phục cưới.

Trước những lời chỉ trích cho rằng chú rể đang lợi dụng khách mời để chi trả cho toàn bộ đám cưới của mình, Ben cho biết "Knockerdown Cottages đã giới thiệu dịch vụ tổ chức lễ cưới để khách mời có thể nghỉ dưỡng cả cuối tuần. Bởi vậy, tôi không thể chi trả tất cả các chi phí được. Mọi người có thể tới vào thứ Sáu và trở về vào thứ Hai. Đó là kỳ nghỉ cuối tuần dành cho họ".

"Chúng tôi không bắt buộc các khách mời phải trả tiền để tổ chức đám cưới, chúng tôi chỉ bảo mọi người chi trả cho phí ăn ở của họ mà thôi. Chúng tôi vẫn sẽ phải tự lo trang phục, đồ ăn, thức uống cho mình và các khách mời", chú rể Ben chia sẻ.

Muốn tổ chức hôn lễ tại khu nghỉ dưỡng xa xỉ, chú rể yêu cầu mỗi khách mời đóng góp hơn 4,5 triệu đồng - Ảnh 3.

Bên trong khu nghỉ dưỡng.

Được biết, Ben là Clare đã gặp nhau lần đầu tiên khi 2 người làm chung cách đây 8 năm. Theo kế hoạch, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng Sáu năm sau.