Muốn là người sành điệu, đừng đi giày đen mà mang tất trắng

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 18:01 06/05/2016

Có một điều tối kị trong cách mix đồ mà bạn phải luôn ghi nhớ: không bao giờ đi tất trắng cùng giày đen.

Đây là lỗi bạn tuyệt đối không được mắc phải nhưng đa số chúng ta dù vô tình hay cố ý lại rất hay phạm phải sai lầm này. Giày đen chỉ hợp với tất đen, hay đúng hơn là màu tất phải trùng với màu quần. Có chăng sai lệch cũng chỉ lên xuống 1-2 tông không đáng kể. 

Với nhiều người, đôi tất có trách nhiệm gắn kết quần áo và giày dép sao cho thuận mắt, hợp thẩm mỹ. Quy tắc bất di bất dịch trong thời trang này bỗng dưng bị phá vỡ một cách rất vô duyên. Nhiều ý kiến được đưa ra và phần đông mọi người hóm hỉnh đồng ý rằng có lẽ trào lưu này xuất phát từ Michael Jackson.

Muốn là người sành điệu, đừng đi giày đen mà mang tất trắng - Ảnh 1.

 Phải chăng combo giày đen + tất trắng là do ông hoàng nhạc Pop khởi xướng?

Hàng ngày ra đường đi làm, đi học, không khó để nhìn thấy, thậm chí bị đập vào mắt những hình ảnh quần đen, giày đen nhưng tất trắng (?). Thật khó để lý giải vì sao càng ngày người ta càng phạm phải lỗi mix đồ đơn giản như thế mà cũng không có ai nói cho họ biết để thay đổi. 

Hình ảnh giày đen tất trắng là hình ảnh thiếu tính thẩm mỹ nhất mà tôi từng thấy. Nó khiến bạn nhìn có vẻ kệch cỡm, không hợp thời và trên hết là vô duyên với thời trang.

Muốn là người sành điệu, đừng đi giày đen mà mang tất trắng - Ảnh 2.

 Có gì liên quan giữa quần, tất và giày trong bức ảnh này?

Người phương Tây rất chú ý đến vấn đề này. Chẳng thế mà một thầy giáo người Mỹ đang dạy tiếng Anh ở Hà Nội đã phải làm hẳn 1 vlog đại ý bày tỏ mình không thể hiểu được vì sao người Việt Nam, nhất là người làm văn phòng lại thích đi giày đen với tất trắng như thế. Hay có anh phóng viên cắm chốt ngồi trà đá vỉa hè nơi dân công sở hay qua lại để chụp những đôi chân trắng đen vô duyên hết sức này. 

Trong chương trình Vietnam’s Next top Model mùa thứ 5, giám khảo Adam người Úc đã phản ứng gay gắt với một thí sinh đi giày đen tất trắng đến dự thi và tuyên bố giày đen cùng tất trắng không bao giờ có thể đồng hành cùng nhau.

Muốn là người sành điệu, đừng đi giày đen mà mang tất trắng - Ảnh 3.

 Giám khảo Adam không chấp nhận lỗi mix đồ sơ đẳng như này của thí sinh VNTM mùa 5.

Giày đen – tất trắng là cặp đôi bị ghét nhất mọi thời đại. Sự lạc tông khi phối giày đen với tất trắng là cách mix đồ không phù hợp với xu hướng hiện nay đồng thời cũng cho thấy gu thời trang kém tinh tế của người mặc. 

Thế nhưng với vài lý do: "tôi không quá chú ý cách ăn mặc", "do vội đi làm nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác", hay bảo thủ hơn "tôi thích thế vì tôi thấy đẹp" biện minh cho sự cẩu thả, kém tinh tế lại không biết tiếp thu cái hay cái đẹp đã, đang và sẽ giết chết thời trang trong nay mai.

Muốn là người sành điệu, đừng đi giày đen mà mang tất trắng - Ảnh 4.

 Nếu không thích tất đen, ít nhất cũng hãy chọn một đôi tất có màu tối phù hợp với tổng thể trang phục như thế này!

Tất nhiên có cung thì mới có cầu, không phải tự dưng mà người ta sản xuất ra tất trắng. Nhưng tất trắng chỉ phù hợp với các hoạt động mix cùng giày thể thao . Thay vì ánh mắt ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu khi bắt gặp tất trắng giày đen trên phố, chúng ta sẽ tán dương một người diện quần short, giày thể thao cùng tất trắng khoẻ khoắn. Ngoài giày thể thao, tất trắng đi cùng bất cứ thứ gì đều thật lố bịch và kệch cỡm.

Muốn là người sành điệu, đừng đi giày đen mà mang tất trắng - Ảnh 5.

 Tất trắng sinh ra để dành cho giày thể thao!

Đã đến lúc F5 lại tủ đồ, vứt hết những đôi tất trắng lệch tông (trong trường hợp bạn không có cơ hội nào dùng đến chúng) và thay vào đó là những màu sắc trung tính, phù hợp hơn với quần và giày của bạn. 

Đừng để một lỗi nhỏ tất trắng + giày đen đơn giản này khiến tổng thể cả bộ quần áo lịch sự của bạn trở nên hài hước và thiếu tinh tế. Trong xã hội ngày nay, vẻ ngoài cũng vô cùng quan trọng trước khi bạn kịp thể hiện cho người khác biết con người bên trong bạn như nào, vì thế hãy thật cẩn trọng với những gì bạn khoác lên người.