Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ

Nhã An + Xiao Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/04/2016

Huỳnh Dịch – Hoàng Nghị Thanh, Giả Tịnh Văn – Tôn Chí Hạo, Tiêu Ân Tuấn – Hoàng Uyển Lâm… đều là những cặp vợ chồng Hoa ngữ ngày ngày đưa nhau lên mặt báo vì tranh chấp quyền nuôi con sau khi ly hôn.

Hôn nhân đổ vỡ là điều không cặp vợ chồng nào mong muốn. Đối với người nổi tiếng, việc ly hôn không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng, mà còn khiến họ phải đau đầu vì giải quyết hệ lụy hậu ly hôn. Con cái thường là vấn đề khó sắp xếp nhất khi hôn nhân tan vỡ, không ít ngôi sao Hoa ngữ đã phải "muối mặt" trên báo chỉ để giành giật quyền nuôi con.

1. Huỳnh Dịch tố cáo chồng cũ Hoàng Nghị Thanh bắt cóc con gái.

Cuộc hôn nhân giữa Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh chẳng khác nào một bộ phim dài tập không có hồi kết. Từ lúc hai người chính thức ly hôn vào ngày 10/10/2014, làng giải trí chưa ngày nào được yên bởi đôi vợ chồng thích "tố cáo" nhau trên truyền thông đại chúng. Hoàng Nghị Thanh thường xuyên bêu xấu vợ trên Weibo bằng những từ ngữ như "tâm thần bất ổn", "thần kinh", tố cáo việc nữ diễn viên có quan hệ thân mật với đồng nghiệp nam,… Huỳnh Dịch cũng thường viết tâm sự trải lòng việc bị chồng đánh và kêu khóc khi Hoàng Nghị Thanh đưa con gái Đang Đang của cô ra nước ngoài.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 1.

Vợ chồng Huỳnh Dịch – Hoàng Nghị Thanh khi còn mặn nồng.

Vốn dĩ tòa án đã trao quyền nuôi con cho Huỳnh Dịch, nhưng không lâu sau đó, Hoàng Nghị Thanh tố cáo Huỳnh Dịch bạo hành con gái. Anh đăng bức ảnh con gái có một vết bầm tím trên gương mặt và chia sẻ rằng: "Con bé khóc kêu không muốn rời xa cha, xin cha đừng đưa về với mẹ. Con gái còn nói mẹ nó có một chú, anh ta thường đánh đập, véo má con bé khi tức giận". Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Hoàng Nghị Thanh quyết định đưa con gái "cao chạy xa bay" đến nước Mỹ và cắt đứt liên lạc với Huỳnh Dịch.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 2.

Hoàng Nghị Thanh đăng ảnh con gái Đang Đang với vết bầm tím trên khuôn mặt. Anh cho rằng Huỳnh Dịch đã đánh đập con gái nên đã đưa con gái sang Mỹ, cắt đứt liên hệ với Huỳnh Dịch.

Mất con trong bàng hoàng, Huỳnh Dịch đau đớn và phản bác lời tố cáo của Hoàng Nghị Thanh, cô phủ nhận việc đánh đập và cho rằng chồng cũ đã âm mưu "bắt cóc" Đang Đang. Cô yêu cầu Hoàng Nghị Thanh trả lại con cho mình. Không những dửng dưng với yêu cầu của vợ, Hoàng Nghị Thanh còn công khai clip con gái nói đã bị mẹ đánh. Ngay sau khi clip này được tung ra, dư luận xứ Trung chia làm hai phe, một phe thì cảm thấy cực kỳ xót xa cho Đang Đang và chỉ trích Huỳnh Dịch, một bên lại cảm thấy hoài nghi về clip này vì cho rằng Hoàng Nghị Thanh rất có thể đã ép con gái nói ra những điều trên.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 3.

Hoàng Nghị Thanh và Huỳnh Dịch liên tục chỉ trích đối phương trên báo

Trước cáo buộc của chồng cũ, Huỳnh Dịch đã phải nhờ bạn bè làm trong ngành luật để đòi lại con. Cuối cùng, con gái Đang Đang đã trở về bên Huỳnh Dịch vào tháng 2 năm nay - sau một tháng ở cùng với cha Hoàng Nghị Thanh.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 4.

Sau 1 tháng ở cùng cha, bé Đang Đang đã được trở về bên mẹ Huỳnh Dịch

2. Giả Tịnh Văn hi sinh sự nghiệp và tiền bạc để giành quyền nuôi con gái.

Mặc dù hiện nay, nàng "Triệu Mẫn" Giả Tịnh Văn đã có bến bờ hạnh phúc mới bên cạnh chồng Tu Kiệt Giai cùng hai cô con gái, nhưng ít ai biết rằng, cô đã từng có một cuộc tranh giành con cái khốc liệt với chồng cũ Tôn Chí Hạo.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 5.

Giả Tịnh Văn và Tôn Chí Hạo có con trước khi cưới. Chính vì thế mà nàng Triệu Mẫn xinh đẹp phải sống dưới tiếng xấu "chưa chồng mà chửa".

Ngày 19/6/2005, Giả Tịnh Văn sinh được một cô con gái bé nhỏ tên là Angelina. Thời điểm đó, thiếu gia Tôn Chí Hạo chưa cưới cô làm vợ, Giả Tịnh Văn bị gán mác "chưa chồng mà chửa". Chỉ đến năm 2006, Tôn Chí Hạo mới chính thức rước cô về nhà với một đám cưới rình rang tại Las Vegas, Mỹ. Sau gần ba năm chung sống, mối quan hệ vợ chồng Giả Tịnh Văn – Tôn Chí Hạo bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, Giả Tịnh Văn thường xuyên bị chồng hành hung suốt một năm trời. Mâu thuẫn giữa hai người lên đến đỉnh điểm khi Tôn Chí Hạo giằng con gái từ tay cô và đưa đi. Giả Tịnh Văn không ngờ rằng, chồng đưa con đi bặt tăm và không hề quay lại suốt nhiều tháng trời.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 6.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi liên tục xảy ra mâu thuẫn, đỉnh điểm là con gái của Giả Tịnh Văn bị chồng đưa đi bặt tăm nhiều tháng trời.

Vào tháng 4/2009, Giả Tịnh Văn đã phải tổ chức họp báo để cầu xin Tôn Chí Hạo mang con trở về. Đối đầu với tài lực giàu có từ phía nhà chồng, Giả Tịnh Văn đã phải bán cả bất động sản ở Thượng Hải cũng như phải chi trả cả chục triệu Đài tệ để ly hôn và giành quyền nuôi con. Không những vậy, sự nghiệp của Giả Tịnh Văn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng cô không thể tham gia đóng phim, không nhãn hàng quảng cáo nào dám mời cô làm người đại diện. Ngày ấy, không ít người tỏ ra thương xót cho số phận của Giả Tịnh Văn. Sau gần một năm trời kiên trì, cuối cùng tòa án cũng trao quyền nuôi con cho Giả Tịnh Văn, cô cũng tuyên bố không nhận bất cứ tài sản nào từ Tôn Chí Hạo.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 7.

Giả Tịnh Văn đã phải mở cuộc họp báo để xin Tôn Chí Hạo mang con trở về. Nhiều người cảm thấy thương xót cho Giả Tịnh Văn khi cô phải hi sinh sự nghiệp và danh tiếng vì con gái.

3. Tiêu Ân Tuấn đã 7 năm không được gặp con gái.

Với những người yêu thích phim kiếm hiệp cổ trang chắc chắn đều không xa lạ với nam diễn viên Tiêu Ân Tuấn. Chàng "Tiểu Lý Phi Đao" này đã kết hôn với Hoàng Uyển Lâm và có hai cô con gái. Năm 2005, Tiêu Ân Tuấn ly hôn với vợ và dốc hết gia sản để giành được quyền nuôi con. Sau khi có được quyền nuôi dưỡng, Tiêu Ân Tuấn vì bận công việc nên đã gửi con cho anh trai mình trông nom. Nào ngờ, anh trai Tiêu Ân Tuấn lại sử dụng phương pháp đánh đập mỗi khi hai con gái anh phạm lỗi. Vợ cũ Hoàng Uyển Lâm lập tức kiện chồng tội bạo hành con, tòa án tước quyền nuôi con của Tiêu Ân Tuấn và trao lại hai bé gái cho Hoàng Uyển Lâm.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 8.

Hình ảnh gia đình khi còn hạnh phúc của Tiêu Ân Tuấn. Khi ly hôn, Tiêu Ân Tuấn không được gặp hai con gái của mình, tình cảm phụ tử cứ thế mà phai nhạt.

Năm 2011, Tiêu Ân Tuấn lên Weibo viết một bài văn dài, chia sẻ về việc vợ "giấu" con gái quá kỹ. Trong suốt 7 năm, Tiêu Ân Tuấn không hề được gặp mặt hai con, tình cảm cha con cứ thế mà phai nhạt.

4. La Gia Lương không liên lạc với vợ cũ và con trai.

Tài tử TVB La Gia Lương từng gây bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với nữ diễn viên Tô Nham vào cuối năm 2009, không lâu sau khi anh hoàn tất thủ tục ly dị với vợ cũ - Phương Mẫn Nghi. La Gia Lương chung sống với Phương Mẫn Nghi gần 10 năm, và kết quả của cuộc hôn nhân này là một cậu con trai kháu khỉnh.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 9.

La Gia Lương đã có một cậu con trai với người vợ cũ Phương Mẫn Nghi. Sau khi ly hôn, tài tử này không thèm đoái hoài gì đến vợ và con trai.

Kể từ khi kết hôn với Tô Nham, La Gia Lương cho thấy mình là một người cha vô trách nhiệm khi không hề về thăm hay gọi điện cho con trai vợ cũ lấy một lần. Sau khi hình ảnh "người đàn ông tốt" bị hủy hoại, La Gia Lương có ý định giành lại quyền nuôi con nhưng bị tòa án khước từ. Hiện nay, La Gia Lương cũng đã lên chức ba khi Tô Nham sinh hạ cho anh một bé gái vào năm 2013. Dù vậy, người ta vẫn vô cùng ngán ngẩm trước hình ảnh người cha La Gia Lương.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 10.

Cuộc hôn nhân mới với Tô Nham đã giúp tài tử lên chức cha một lần nữa. Nhưng người hâm mộ đã không còn niềm tin vào hình ảnh "người cha tốt" mà La Gia Lương đang cố gắng xây dựng.

5. Tôn Nam đứng "chầu" ở nhà vợ cũ chỉ mong gặp được con.

Tháng 3/2009, nam ca sĩ Tôn Nam cùng vợ là Mại Hồng Mạt tiến hành thủ tục ly hôn, tòa án trao quyền nuôi con cho Mại Hồng Mạt. Kể từ sau khi ly hôn, Mại Hồng Mạt không cho phép Tôn Nam được gặp hai con, Tôn Nam sau 5 tháng không gặp được con đã phải đến "chầu" ở nhà vợ cũ, cầu xin cô cho mình được gặp chính con đẻ của mình. Mại Hồng Mạt không những không đồng ý, còn gọi cảnh sát đến để giải quyết. Tôn Nam tức giận liền kiện lên tòa để giành lại quyền nuôi dưỡng con cái.

Muôn kiểu tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn của sao Hoa ngữ - Ảnh 11.

Tôn Nam chỉ mong muốn được gặp lại con sau ly hôn.

Thời điểm diễn ra vụ kiện, hai bên liên tục lên báo bêu xấu đối phương. Tôn Nam tố Mại Hồng Mạt bồ bịch với bạn thân của mình, còn Mại Hồng Mạt mỉa mai Tôn Nam và gọi anh là "kẻ phụ bạc". Đến nay, vụ kiện giữa Tôn Nam và vợ cũ đã kết thúc. Quyền nuôi con vẫn thuộc về Mại Hồng Mạt, Tôn Nam có quyền đến thăm hai con bất cứ khi nào anh muốn.