Muốn học ngoại ngữ giỏi thì cứ nhằm vào đúng độ này mà "cày" - đảm bảo chắc thắng!

Vân Ngọc, Theo Helino 08:03 14/05/2018

Nhiều lúc bạn cứ tự hỏi, sao học ngoại ngữ hay tiếng Anh mãi mà chẳng giỏi được - lý do đây này.

Bạn có nhận thấy rằng lớn đùng rồi mà học thêm một ngôn ngữ mới cực kỳ nan giải, cảm thấy như "càng học càng ngu" vậy.

Nhưng nguyên nhân của việc này là gì và khi nào là thời điểm thích hợp để học một ngoại ngữ? Câu trả lời sẽ được bật mí ngay.

Muốn học ngoại ngữ giỏi thì cứ nhằm vào đúng độ này mà cày - đảm bảo chắc thắng! - Ảnh 1.

Các nhà khoa học thuộc lĩnh vực nhận thức tại Boston College, MIT và Harvard đã tiến hành nghiên cứu để tìm ra độ tuổi tốt nhất để học một ngôn ngữ mới. 

Các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu của khoảng 700.000 người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 của họ. Họ trả lời các câu hỏi liên quan đến ngôn ngữ thứ 2 của mình như ngữ pháp, cấu trúc, từ vựng...

Kết quả nghiên cứu chỉ ra, thời điểm tốt nhất để bộ não của chúng ta tiếp thu ngôn ngữ thứ hai là trước 17 tuổi. Về mặt lý thuyết, sau khi qua tuổi này thì bạn sẽ không bao giờ có thể nói trôi chảy một ngoại ngữ như người bản ngữ.

Joshua Hartshorne - trợ lý giáo sư tâm lý học tại Boston College cho biết: "Trước đây luôn có những tranh luận rằng độ tuổi tốt nhất để học ngoại ngữ là trước 5 tuổi. Nhưng giờ đây, kết quả nghiên cứu của chúng tôi khiến mọi người đều ngạc nhiên và có cả sự vui mừng khi độ tuổi đó kéo dài tới 17 tuổi".

Muốn học ngoại ngữ giỏi thì cứ nhằm vào đúng độ này mà cày - đảm bảo chắc thắng! - Ảnh 2.

Các nhà khoa học tin rằng, nguyên nhân của điều này là do các yếu tố xã hội, thay đổi sinh học và sự suy giảm về độ nhanh nhạy của não trong việc tạo ra các kết nối. 

Josh Tenenbaum - giáo sư về khoa học não và nhận thức của MIT cho biết thêm: "Trẻ vị thành niên 17 hoặc 18 tuổi thường xa gia đình, trở thành một sinh viên hoặc có thể bắt đầu một công việc toàn thời gian. Những điều này ảnh hưởng đến tốc độ học tập đối với bất kỳ ngôn ngữ nào".

Hartshorne nói thêm rằng: "Tìm ra giai đoạn thích hợp nhất để học ngôn ngữ không chỉ để có những hiểu biết thêm về con người. Nghiên cứu còn là nền móng cho nhiều nghiên cứu khác ở lĩnh vực chuyên sâu hơn như phát triển hệ thần kinh và độ nhanh nhạy của não, giáo dục song ngữ, giáo dục ngoại ngữ, điều trị các rối loạn ảnh hưởng đến ngôn ngữ".

Nguồn: IFL Science