Apple đã ra mắt chiếc iPhone X với giá khởi điểm là 999 USD tại Mỹ. Một tin buồn là nếu bạn sống ở nơi khác ngoài Mỹ, bạn sẽ phải chịu cảnh mua iPhone X với giá cao hơn.
Ở một số khu vực, ví dụ như Canada hay Nhật Bản, iPhone X sẽ đắt hơn khoảng 100 USD. Một số trường hợp cá biệt như Ý hoặc Ireland, người dùng phải bỏ thêm đến 400 USD để sở hữu chiếc iPhone với màn hình tràn cạnh mới ra mắt này.
Các nhà phân tích tài chính cho biết trung bình iPhone thường đắt hơn khoảng 50 USD đến 300 USD ở thị trường quốc tế. Lý do là vì có các chi phí quy đổi ngoại tệ và thuế, ngoài ra Apple còn khảo sát thu nhập bình quân của khu vực nào đó để tiến hành đặt giá.
Sau đây là mức giá chính hãng của iPhone tại 15 thị trường trên thế giới, theo số liệu trên website của Apple.
1. Nhật Bản: 1024 USD
2. Canada: 1082 USD
3. Hồng Kông: 1099 USD
4. Singapore: 1224 USD
5. Úc: 1266 USD
6. Trung Quốc: 1285 USD
7. New Zealand: 1311 USD
8. Mexico: 1325 USD
9. Anh Quốc: 1327 USD
10. Đức: 1375 USD
11. Pháp: 1387 USD
12. Nga: 1387 USD
13. Ấn Độ: 1391 USD
14. Ireland: 1410 USD
15. Ý: 1423 USD