MU phải chọn Zidane, vì đó là "Sir Alex Ferguson mới"

Thanh Đình (S5), Theo Trí Thức Trẻ 11:45 15/08/2018

Theo L’Equipe, Zinedine Zidane sẽ là HLV tiếp theo ở MU. Nếu nó trở thành sự thật, các CĐV Quỷ đỏ có thể ăn mừng. Bởi HLV 46 tuổi chính là người họ luôn tìm kiếm. Một “Sir Alex Ferguson mới”.

Cách đây không lâu, báo chí Anh tiết lộ Ban lãnh đạo MU xác định Zinedine Zidane là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV nếu như họ sa thải Jose Mourinho. Và hôm qua, tờ L'Equipe cho hay, chiến lược gia người Pháp đang rất quan tâm tới công việc ở MU, thậm chí có thể dẫn dắt đội bóng này từ mùa giải sau.

Sau quá nhiều thất vọng với David Moyes, Louis van Gaal rồi Jose Mourinho, liệu lần này Zidane có phải lựa chọn đúng? Và ông ta có thể tái hiện thành công như đã từng với Real Madrid, đưa MU trở lại nơi mà họ thuộc về?

MU phải chọn Zidane, vì đó là Sir Alex Ferguson mới - Ảnh 1.

Zinedine Zidane đang muốn quay trở lại ghế huấn luyện và quan tâm tới chiếc ghế ở MU.

Chúng ta biết rằng trong thế giới HLV, có thể tạm chia thành 3 hình mẫu. Một là các "triết gia" như Pep Guardiola, Juergen Klopp, Marcelo Bielsa, Diego Simeone, Arsene Wenger hay những người theo trường phái Michels-Cruyff. Họ theo đuổi một triết lý xuyên suốt và tạo nên thương hiệu bóng đá của riêng mình. Dĩ nhiên, để thành công cần có thời gian.

Tiếp đến là các HLV "công việc", giống như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti hay Guus Hiddink. Những người này có khả năng xây dựng kế hoạch để gặt hái thành công ngắn hạn, thậm chí ngay lập tức.

Cuối cùng, Sir Alex Ferguson, Vicente del Bosque, Ottmar Hitzfeld, Juup Heynckes và Zidane có thể xếp vào cùng một loại. Họ không cần trang bị cho mình một triết lý nhưng vẫn có thể tạo ra một đế chế nhờ vào sự linh hoạt chiến thuật dựa trên nguồn nhân lực sẵn có. Điểm mạnh nhất của nhóm này là sự lôi cuốn và khả năng quản lý con người, xây dựng một tập thể vững mạnh.

MU phải chọn Zidane, vì đó là Sir Alex Ferguson mới - Ảnh 2.

Zidane khác với Mourinho, đặc biệt trên phương diện quản lý con người.

Khi Zidane tiếp quản Real, đó là một đội ngũ rời rạc, bất ổn và mất phương hướng. Nhưng rất nhanh sau đó, ông tập hợp các cầu thủ quanh mình, khiến họ cùng nhìn về một hướng, chơi với tiêu chuẩn và mục tiêu cao. Trong 2 năm rưỡi qua, Ronaldo cùng đồng đội luôn ra sân với một tinh thần cao ngất. Đó là lý do họ thắng rất nhiều trận vào phút cuối, hoặc nhờ sự may mắn - thứ được tạo ra bởi những người đã chiến đấu hết mình và không bao giờ từ bỏ.

Tất cả những điều trên cũng là đặc trưng của MU dưới thời Sir Alex. Và dĩ nhiên hoàn trái ngược với tình hình MU hiện tại, vốn đầy hoài nghi, nhiều mâu thuẫn và ít khát khao.

Nếu Zidane đứng trên đường pitch ở Old Trafford, ông biết cách tối ưu hóa những cầu thủ đang có và hô biến Quỷ đỏ thành một đội ngũ chiến thắng mà không cần phải mua sắm quá nhiều. Và cũng không có sự bất mãn nào với HLV như đang xảy ra với Mourinho. Nên nhớ rằng khi còn dẫn dắt Real, ngay cả những người ít được ra sân như Karim Benzema hay Gareth Bale vẫn có sự tôn trọng dành cho Zizou, để rồi khi có cơ hội, lập tức tỏa sáng.

MU phải chọn Zidane, vì đó là Sir Alex Ferguson mới - Ảnh 3.

Sir Alex Ferguson và Zidane có cùng phong cách huấn luyện, đặt con người lên trên hết.

Paul Pogba, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku hay Anthony Martial và Juan Mata không hề kém cỏi. Họ chỉ cần có thêm cảm hứng và đặt trong môi trường tích cực. Mourinho không thể cung cấp điều đó. Nhưng Zidane thi khác. Bởi ông có chung quan điểm làm việc với Sir Alex, đặt con người lên trên hết, tôn trọng cái tôi cá nhân và khuyến khích các cầu thủ tỏa sáng.

Zidane từng thừa nhận ông không giỏi về chiến thuật và có thể cũng không phải HLV giỏi nhất, nhưng quan trọng là ông có niềm đam mê, nhiệt huyết và hy vọng. Sau đó, truyền tải chúng cho các học trò và tạo nên thuộc tính của đội bóng.

Một khi đó cũng là đặc trưng của MU, có thể nói kỷ nguyên của Sir Alex đang được tái hiện lại, nguyên vẹn và mạnh mẽ hơn.