Ms Hoa - Giáo viên dạy TOEIC hot nhất hiện nay: Nội dung đề thi mới không khác gì đề cũ, ai cần điểm trên 800 mới phải lo lắng

Mây, Theo Helino 10:37 03/12/2018

Trước tình hình nhiều người hoang mang về việc thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC, cô Nguyễn Thị Hoa (thường được biết đến với cái tên Ms Hoa TOEIC) đã có những chia sẻ kịp thời để giúp các bạn học sinh, sinh viên giảm bớt lo lắng.

Những ngày gần đây, thông tin về việc thay đổi cấu trúc đề thi TOEIC khiến hàng nghìn sinh viên tại TP HCM không quản ngày đêm chen chúc xếp hàng đăng ký dự thi đang là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Do chứng chỉ tiếng Anh TOEIC là điều kiện xét tốt nghiệp của rất nhiều trường Đại học nên việc thay đổi cấu trúc đề thi khiến nhiều bạn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ ra trường của mình.

Ms Hoa - Giáo viên dạy TOEIC hot nhất hiện nay: Nội dung đề thi mới không khác gì đề cũ, ai cần điểm trên 800 mới phải lo lắng - Ảnh 1.

Khung cảnh sinh viên chen chúc xếp hàng từ lúc trời còn chưa sáng trước cửa trung tâm IIG tại Sài Gòn (Ảnh: Hằng Lâm)

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng không nên cuống quýt vội vã đi thi như vậy, bởi cấu trúc đề thi mới chưa chắc đã gây khó dễ cho thí sinh như người ta tưởng, nếu chỉ cắm đầu đi thi mà không có sự chuẩn bị kỹ càng thì lại mất công phí tiền thi lại lần sau.

Rất nhiều thông tin trái chiều xung quanh việc thay đổi format đề thi TOEIC khiến nhiều học sinh, sinh viên hoang mang không biết phải làm thế nào mới tốt, dẫn đến tình trạng đổ xô đi đăng ký thi thì quá cực khổ, nhưng ở nhà chờ đợt thi sau thì lại thấp thỏm lo lắng không thôi.

Trước tình hình này, cô Nguyễn Thị Hoa (thường được biết đến với cái tên Ms Hoa TOEIC), - một trong những giáo viên luyện thi TOEIC rất nổi tiếng hiện nay với cả triệu lượt like trên fanpage, đã có những chia sẻ rất chân thành và kịp thời về vấn đề này để giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên giảm bớt lo lắng cũng như biết được mình cần phải làm gì. 

Ms Hoa - Giáo viên dạy TOEIC hot nhất hiện nay: Nội dung đề thi mới không khác gì đề cũ, ai cần điểm trên 800 mới phải lo lắng - Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thị Hoa - thường được biết đến với cái tên Ms Hoa TOEIC (Ảnh: NVCC)

Chào cô Hoa, những ngày gần đây mọi người đang xôn xao về vấn đề thay đổi format đề thi TOEIC, vậy bản thân cô có nhận xét gì về cấu trúc đề thi mới? Theo cô thì việc thay đổi này có mang đến nhiều khó khăn cho thí sinh hơn không?

Theo cô, đề thi TOEIC mới hay và có tính ứng dụng rất cao. Format mới có khó hơn thật, nhưng không phải là quá khó. Bên cô đã nghiên cứu vài đề và thấy rằng cơ bản thì thay đổi nhiều nhất là số lượng câu hỏi mỗi phần, sẽ tăng hoặc giảm hơn so với dạng đề cũ.

Như phần LISTENING, phần 1 sẽ còn 6 câu (thay vì 10 câu) và phần 2 sẽ còn 25 câu (thay vì 30 câu). Hai phần này KHÔNG KHÁC gì về nội dung thi giữa đề cũ và đề mới trừ số câu hỏi. Nên nếu các bạn thấy rằng đề cũ mình có khả năng làm tốt thì chuyển qua đề mới cũng sẽ không gặp vấn đề gì. 

Phần 3 (39 câu thay vì 30 câu) và phần 4 (giữ nguyên 30 câu) thì khác nhiều hơn. Phần 3 có 2 đến 3 đoạn trong tổng số 10 đoạn đối thoại có nâng số lượng người nói lên 3 người, nhưng nội dung rành mạch, dễ dàng phân biệt.

Đặc biêt, trong 2 phần này có thêm câu hỏi dạng câu hỏi "lời thoại này có hàm ý gì" rất hay và bổ ích. Nó có tác dụng kiểm tra xem liệu các bạn có hiểu được nội dung không, nên qua đây các bạn cố gắng nghe hiểu được, vì học tiếng Anh là phải hiểu người ta muốn truyền tải gì, rất giúp ích cho công việc sau này. Còn lại những câu hỏi như Speaker, Topic, Location, Time, Request,... vẫn như cũ. Và một điều có thể giúp các bạn thở phào nhẹ nhỡm hơn là những câu hỏi "lời thoại có nghĩa gì" không nhiều, chỉ 3 hoặc 4 câu thôi!

Còn về phần READING, không khác gì mấy, Format mới chỉ thách đố các bạn muốn lấy điểm 800 trở lên thôi, nếu các bạn muốn tốt nghiệp với 450 hoặc 500 vẫn có thể làm ngon lành!

Quan trọng nhất là kiến thức! Vậy nên chỉ cần rèn luyện vững vàng thì dù là đề mới hay cũ các bạn đều có thể tự tin làm bài nhé!

Ms Hoa - Giáo viên dạy TOEIC hot nhất hiện nay: Nội dung đề thi mới không khác gì đề cũ, ai cần điểm trên 800 mới phải lo lắng - Ảnh 3.

Theo cô Hoa, chỉ cần rèn luyện vững vàng thì dù đề mới hay cũ các bạn đều có thể tự tin làm bài! (Ảnh: NVCC)

Cô có ý kiến gì về việc những ngày gần đây sinh viên nhiều trường Đại học lũ lượt đi đăng ký dự thi để kịp thời gian trước khi đổi đề? Liệu điều này có cần thiết không?

Dạo gần đây học sinh sinh viên, giáo viên và cả phụ huynh đều rần rần vụ đổi format Toeic. Thực ra các em đổ xô đi đăng ký tại IIG để rồi phải xếp hàng như cực hình như vậy là do tâm lý lo lắng cho tương lai của mình, sợ rằng với đề thi format mới mình sẽ không đạt được điểm yêu cầu vì khó hơn. Cô cũng thông cảm nhưng thiết nghĩ như vậy không cần thiết nhé! Các em vẫn hoàn toàn có thể tự tin đạt điểm cao khi học và thi theo đề mới.

Cô đã phải có sự điều chỉnh, thay đổi nào trong phương pháp giảng dạy để phù hợp với cấu trúc đề thi mới?

Về phía mình, từ tháng 11 bên cô đã update toàn bộ giáo trình, tài liệu và các bài test online theo đề mới để các bạn có thể bắt đầu ôn luyện. Thậm chí vào tháng 9 cô đã tổ chức chương trình thi thử toeic theo đề mới giúp các bạn làm quen. Như cô đã nói ở trên, chỉ cần các bạn nắm chắc kiến thức thì dù đề cũ hay mới vẫn có thể đạt mục tiêu, không nên lo lắng quá nhiều!

Cảm ơn cô rất nhiều! Chúc cô luôn khoẻ mạnh để tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy của mình!