Mourinho "xin giơ tay rút lui thôi" vụ Neymar

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 16:12 30/03/2017

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận lôi kéo Neymar rời Barca để gia nhập Man Utd là nhiệm vụ bất khả thi.

Báo chí Tây Ban Nha thời gian qua tiết lộ Jose Mourinho đã thử lôi kéo Neymar sang thi đấu cho Man Utd. 

Theo tờ Sport, đích thân nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã gọi điện thuyết phục ngôi sao người Brazil. Nếu Neymar chịu về Man Utd, anh sẽ hưởng lương cao nhất giải Ngoại hạng. Man Utd cũng sẵn sàng bỏ ra 173 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng cho Neymar.

Mourinho xin giơ tay rút lui thôi vụ Neymar - Ảnh 1.

Đương nhiên, Barca không dại gì bán Neymar, khi xem anh là biểu tượng thay thế Lionel Messi trong tương lai.

"Tôi luôn cố gắng thực tế và thường hỏi CLB có thể giúp tôi những gì", Mourinho chia sẻ với ESPN. "Trường hợp của Neymar là rất khó. Barca sẽ không bao giờ để cậu ấy ra đi. Messi vẫn còn chơi tốt nhưng cậu ấy gần 30 rồi. Neymar sẽ là cầu thủ vĩ đại của Barca sau thời Messi. Tôi nghĩ việc lôi kéo cậu ấy giống như muốn phá két sắt. Đó là điều không thể".

Neymar mới 25 tuổi và được xem là cầu thủ hay nhất thế giới sau thế hệ của Messi và Ronaldo. Bản hợp đồng hiện tại của Neymar với Barca còn thời hạn đến năm 2021. Anh đã phát triển thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kể từ khi gia nhập đội bóng xứ Catalan vào mùa hè năm 2013. 

Sau gần 4 mùa bóng thi đấu cho đội chủ sân Camp Nou, chân sút  sinh năm 1992 đã có 176 trận và ghi 99 bàn thắng.