Mourinho: "Man Utd lẽ ra phải thắng 7-0, nhưng đó là bóng đá"

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 08:18 03/10/2016

Trả lời họp báo sau trận, HLV Jose Mourinho khẳng định chỉ có may mắn mới giúp Stoke City cầm hòa được Man Utd.

Tiếp Stoke City trên sân nhà Old Trafford, đội hình vượt trội của Man Utd không mất nhiều thời gian để khẳng định sức mạnh.

Các học trò của HLV Mourinho tung ra tới 24 cú dứt điểm về phía khung thành đội khách, có bàn mở tỷ số của Martial nhưng lại bị Allen gỡ hòa 1-1 sau sai lầm không thể tha thứ của De Gea với pha bắt bóng lập bập.

Mourinho: Man Utd lẽ ra phải thắng 7-0, nhưng đó là bóng đá - Ảnh 2.

"Đây là màn trình diễn xuất sắc nhất của chúng tôi ở mùa này với 7 hoặc 8 cơ hội ghi bàn. Các cầu thủ chơi còn hay hơn trận thắng Leicester. Tỷ số đáng lẽ phải là 3-0 hoặc 4-0 sau hiệp một và 6-0 hoặc 7-0 khi kết thúc trận nhưng rốt cuộc lại là 1-1. Đó là bóng đá", HLV Mourinho nói sau trận đấu và khẳng định đội bóng của ông đã chơi tốt.

"Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội ngon ăn, nhưng thủ môn đối phương có những pha cứu thua xuất thần và các chân sút của chúng tôi cũng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói tiếp.

Mourinho: Man Utd lẽ ra phải thắng 7-0, nhưng đó là bóng đá - Ảnh 3.

"Các cầu thủ và tôi đã làm mọi thứ. Tôi đã thực hiện những sự thay đổi nhân sự. Mọi cầu thủ đều đã nỗ lực vào ngày hôm nay nhưng chúng tôi đã không giành được chiến thắng. Man Utd luôn muốn ghi bàn và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Stoke vẫn chiến đấu như mọi khi. Họ đến đây để kiếm một trận hòa."

Thủ thành Lee Grant là cầu thủ duy nhất của Stoke City nhận được lời khen của Jose Mourinho: "Ở những phút đầu tiên, anh ta đã thực hiện một pha cứu thua không thể tin nổi. Sau đó, Grant đã có những pha cứu thua khác trong phần còn lại của trận đấu. Anh ta khởi đầu với pha cản phá cú dứt điểm của Zlatan và kết thúc trận đấu cũng bằng pha cứu thua trước cú dứt điểm của Zlatan".

Mourinho: Man Utd lẽ ra phải thắng 7-0, nhưng đó là bóng đá - Ảnh 4.

Với trận hòa 1-1 trước Stoke tối 2/10 (giờ Việt Nam), HLV Mourinho đã để lại một cột mốc đáng quên. Sau 7 vòng, Quỷ đỏ dưới tay Mourinho chỉ có được 13 điểm, thành tích còn tệ hơn cả người tiền nhiệm Van Gaal. Sau 7 vòng của mùa trước, Man Utd của Van Gaal kiếm được 16 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Mourinho.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày