Mourinho lại chửi xéo Wenger: "14 năm qua ông ấy có vô địch Ngoại hạng Anh đâu"

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 16:50 24/11/2016

Mối quan hệ giữa Jose Mourinho và người đồng nghiệp Arsene Wenger chưa bao giờ tốt đẹp, kể cả khi hai nhà cầm quân đáng kính này đã bắt tay nhau ở trận đại chiến Man Utd vs Arsenal mới đây.

Khi còn nắm quyền ở Old Trafford, ngài Alex Ferguson có thể tươi cười sau khi đánh bại Arsene Wenger, mời Jose Mourinho một ly rượu vang. Nhưng Mourinho và Wenger thì không bao giờ là hai người bạn.

Sự khác biệt về phong cách, chiến lược bóng đá, những câu nói móc máy ném về phía nhau khiến 2 nhà cầm quân nổi tiếng này trở thành kẻ thù của nhau. Trong trận đại chiến Man Utd - Arsenal cuối tuần trước, Mourinho đã bắt tay Wenger, nhưng hai ông không thèm nhìn mặt nhau lấy một giây.

Mourinho lại chửi xéo Wenger: 14 năm qua ông ấy có vô địch Ngoại hạng Anh đâu - Ảnh 1.

Không bao giờ có tình bạn trong mối quan hệ giữa Mourinho và Wenger.

Sau khi đánh rơi chiến thắng bởi pha lập công phút 89 của Olivier Giroud, HLV Mourinho đã từ chối tham dự họp báo, ủy thác cho trợ lý của mình. Phải tới trước trận đấu với Feyenoord ở Europa League, "Người đặc biệt" mới lên tiếng và ngay lập tức là những lời công kích đồng nghiệp Arsene Wenger.

"Tôi đã nói điều này ở cuộc họp báo sau trận. Ông ấy (HLV Wenger) chưa giành nổi một danh hiệu Ngoại hạng Anh suốt 14 năm qua. Tôi thì mới chỉ chưa vô địch trong 18 tháng. Ông ấy là 14 năm, thất bại trong việc tạo ra một tập thể vô địch. Tôi mới ở đây (Man Utd) được 4 tháng và các bạn đòi hỏi ở tôi quá nhiều, còn những người khác thì không", HLV Mourinho nói với ESPN.

Thực ra Mourinho có một chút nhầm lẫn, chính xác thì lần cuối cùng HLV Wenger vô địch Premier League là vào năm 2004, tức 12 năm chứ không phải 14 năm như Jose nói. Song quãng thời gian ấy cũng là quá dài, như một vết dao cứa vào nỗi đau của nhà cầm quân mang biệt danh "Giáo sư" bên phía Arsenal.

Mourinho lại chửi xéo Wenger: 14 năm qua ông ấy có vô địch Ngoại hạng Anh đâu - Ảnh 2.

Mourinho cho rằng giới truyền thông đã tạo áp lực cho ông.

Sau 12 vòng đấu, Man Utd đang đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng với 19 điểm, kém Arsenal (thứ 4) khoảng cách 6 điểm. Khi được hỏi vì sao luôn cảm thấy bị áp lực ở Man Utd, Mourinho thủng thẳng đáp: "Áp lực có lẽ đến từ chính sự nghiệp vinh quang của tôi. Tôi đến mọi đội bóng và luôn giành vinh quang ngay lập tức".

"Mùa này mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn, bởi cuộc đua rất khốc liệt. Các đội bóng đều có chiều sâu, các cầu thủ xuất sắc và những nhà cầm quân hàng đầu. Man Utd đang ở giai đoạn cần sự ổn định. BLĐ Man Utd cũng muốn mang đến cho tôi sự ổn định, cổ động viên cũng thế. Chỉ có truyền thông là không muốn như vậy", Mourinho khẳng định chính báo giới đang gây áp lực cho ông chứ không phải từ phía Man Utd.