Mourinho hãy thôi lèm bèm, nhìn Sir Alex Ferguson mà học

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 16:59 19/05/2017

Mourinho ca thán Man Utd có thành tích kém mùa này vì lịch thi đấu dày, nhưng "Quỷ đỏ" từng chơi nhiều số trận hơn thế thời Alex Ferguson nhưng vẫn đạt thành tích cao.

Man Utd mùa này là đội đá nhiều nhất ở Anh, chơi tổng cộng 64 trận chính thức từ đầu mùa: ở Ngoại hạng Anh, Europa League, FA Cup và Cúp Liên đoàn. Jose Mourinho đã vin vào lý do ấy, đổ lỗi cho việc một số trận Man Utd không chơi tốt. Hồi cuối mùa, Man Utd đã buông Ngoại hạng Anh, dồn sức để vào chung kết Europa League.

Mourinho hãy thôi lèm bèm, nhìn Sir Alex Ferguson mà học - Ảnh 1.

Hơn chục năm nay, việc các đội bóng Anh phải căng sức đá nhiều mặt trận là bình thường. Thời Ngoại hạng Anh còn làm mưa làm gió ở Champions League, thường xuyên có 4 đội vào bán kết, chưa có HLV nào phàn nàn về lịch thi đấu nhiều như Mourinho. Bởi khi ấy họ hiểu rằng một CLB muốn có thành tích cao thì đội hình dự bị phải mạnh tương đương đội hình chính. Chính Jose Mourinho là người đi đầu phong trào, khi cố gắng xây dựng một đội bóng có 2 ngôi sao ở một vị trí. Điều đó giúp HLV có thể luân phiên đội hình thường xuyên mà không sợ các trụ cột mất quá nhiều sức. 

Có thời kỳ, Arsene Wenger còn đôn các cầu thủ trẻ lên chỉ để đá Cúp Liên đoàn và Cup FA, còn 23 cầu thủ chính để đá Ngoại hạng Anh và Champions League. Nói thế để thấy một HLV giàu kinh nghiệm như Mourinho, đã biết trước vấn đề và tìm cách khắc phục, chứ không nên ca thán quá nhiều về lịch đấu, đến nỗi bị cái nhìn ghẻ lạnh từ các nhà chuyên môn xứ sương mù.

Mourinho hãy thôi lèm bèm, nhìn Sir Alex Ferguson mà học - Ảnh 2.

CLB chơi nhiều trận nhất một mùa

Chelsea (2012-2013): 69 trận

Man Utd (2008-2009): 66 trận

Chelsea (2006-2007): 64

Middlesbrough (2005-2006): 64

Man Utd (2016-2017): 64

Liverpool (2015-2016): 63

Man Utd (1993-1994): 63

Man Utd (1998-1999): 63

Man Utd (2002-2003): 63

Đội giữ kỷ lục đá nhiều trận nhất hiện là Chelsea ở mùa 2012-2013. Chelsea khi đó được dẫn dắt bởi Rafa Benitez đá 69 trận và cuối mùa vô địch Europa League, xếp thứ ba Ngoại hạng Anh.

Không nói đâu xa, Man Utd mùa 2008-2009 của Alex Ferguson còn thi đấu nhiều hơn Man Utd hiện tại. "Quỷ đỏ" mùa ấy chơi tổng cộng 66 trận. Nhưng Ferguson vẫn bố trí hợp lý, giúp Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh, vô địch Cúp Liên đoàn và vào chung kết Champions League (thua Barca 0-2). 

Khi ấy, Sir Alex có thể lên báo nói đôi điều về sự vất vả của Man Utd so với đối thủ. Nhưng ông chưa bao giờ ca thán đến mức phải "van xin" đối thủ như Mourinho. "Tôi hi vọng Crystal Palace có thể nhẹ tay với chúng tôi. Mong CĐV sẽ không giết tôi nếu thấy đội hình ra sân", Mourinho đã nói như thế trước trận gặp Palace cuối tuần này.

Việc thi đấu quá nhiều là điều bình thường với Man Utd thời Sir Alex. Bởi lẽ một CLB lớn, một CLB giàu thành tích đương nhiên phải đi đến trận chung kết của mỗi giải đấu tham dự. Man Utd trong các mùa 1993-94, 1998-99, 2002-03 đều chơi 63 trận, chỉ kém một trận so với Man Utd hiện tại.

Mourinho hãy thôi lèm bèm, nhìn Sir Alex Ferguson mà học - Ảnh 4.

Man Utd không tiếc tiền cấp cho Mourinho chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng, không tiếc tiền biệt đãi HLV người Bồ Đào Nha với một nơi ở sang trọng tại khách sạn 5 sao Lowry, thì họ mong đợi nhiều hơn là những lời phàn nàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày