Mourinho: "Chelsea nói dối, tôi không muốn bán Salah"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 27/04/2018

Jose Mourinho phân trần ông không hề muốn bán Mohamed Salah khi còn làm HLV Chelsea.

Mùa giải năm nay, Kevin De Bruyne và Mohamed Salah cùng nhau tỏa sáng, khiến các fan Chelsea không khỏi tiếc nuối. Vì đây là 2 cầu thủ từng có năm tháng chơi bóng cho Chelsea nhưng không được Jose Mourinho trọng dụng. Đặc biệt là Salah, cầu thủ đã ghi 43 bàn mùa này, giành giải Cầu thủ hay nhất mùa của Ngoại hạng Anh.

Mourinho: Chelsea nói dối, tôi không muốn bán Salah - Ảnh 1.

Salah không chen chân nổi vào đội hình Chelsea thời Mourinho và bị bán vào năm 2016. Tuy vậy, HLV Mourinho gần đây tiết lộ ông không hề muốn bán ngôi sao người Ai Cập này.

"Người ta vẫn nói tôi đã bán Salah nhưng không phải", Mourinho chia sẻ trên ESPN. "Tôi là người mua Salah. Chính tôi đã yêu cầu Chelsea mua cậu ấy từ Basel. Nhưng khi đó Salah còn là cầu thủ trẻ, cậu ấy chưa đủ thể lực, chưa sẵn sàng về mặt tinh thần. Salah đã lạc lối ở Chelsea vì những khác biệt văn hóa, lối sống. Cậu ấy muốn được cho mượn sang CLB khác, tôi đã đồng ý vì nghĩ nó cần thiết". 

"Nhưng Chelsea sau đó đã quyết định bán Salah. Họ nói rằng tôi là người ra quyết định nhưng đó là nói dối. Tôi muốn nhắc lại tôi là người đã mua cậu ấy về Chelsea".

Mourinho: Chelsea nói dối, tôi không muốn bán Salah - Ảnh 2.

Salah gây ấn tượng với Mourinho trong các trận đấu ở Champions League. Sự tỏa sáng của Salah ở Basel khiến Chelsea của Mourinho khi đó gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi Salah đến Chelsea, anh không có nhiều cơ hội thể hiện bản thân vì khi đó các tiền vệ cánh của Chelsea quá tài năng như Hazard, Willian.

"Dù sao chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Salah vẫn là cầu thủ đáng kinh ngạc", Mourinho nói thêm. "Tôi vui với những thành công của cậu ấy. Salah có thể ghi bàn vào lưới mọi đối thủ nhưng im tiếng trong 2 trận gặp Man Utd".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày