Một vết thương nhỏ đã khiến người phụ nữ này phải cắt bỏ ngón tay, ngón chân và một nửa chân phải

Gà, Theo Helino 17:01 06/09/2019

Hội chứng sốc nhiễm độc mà nhiều người chỉ nghĩ là do tampon hay cốc nguyệt san gây ra lại vô tình trở thành thủ phạm khiến người phụ nữ này mang nỗi đau cụt chân suốt đời.

Một bà mẹ 3 con tên Alecia Kennen (37 tuổi) đang sống tại thành phố Rice Lake, bang Wisconsin (Mỹ) đã phải cắt bỏ ngón tay, ngón chân và một nửa chân phải sau khi gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Vào tháng 6 năm 2015, Alecia đang đi trong nhà thì vô tình vấp phải chú chó của nhà mình. Cô không may trượt ngã xuống và vai phải bị đập xuống sàn rất mạnh. Vì quá bực tức nên Alecia đã đốt cháy chiếc thảm bên dưới sàn nhà. Tuy nhiên, cô lại bị bỏng nhẹ sau đó do thảm cháy quệt vào người mình.

Một vết thương nhỏ đã khiến người phụ nữ này phải cắt bỏ ngón tay, ngón chân và một nửa chân phải - Ảnh 1.

Alecia Kennen và 3 người con của mình.

Những ngày sau đó, Alecia cảm thấy có một cơn đau bất thường xuất hiện bên dưới nách phải. Cô vẫn cố đi làm và quên đi cơn đau nhức mà mình đang gặp phải. Vậy nhưng, tới khoảng đầu giờ chiều, cơn đau lại trở nên tồi tệ hơn nên Alecia quyết định tới bệnh viện để kiểm tra.

Alecia đã được rất nhiều bác sĩ khám bệnh nhưng không ai nhận ra điều gì bất thường trong cơ thể cô. Bên cạnh cơn đau nhức nhối ở vùng nách phải, Alecia còn bị sốt cao, đau đầu, buồn nôn và có hiện tượng mê sảng. "Cơn đau này quá kinh khủng đến nỗi tôi không thể tập trung làm bất kỳ điều gì khác" - Alecia chia sẻ.

Khoảng 3 ngày sau đó, các bác sĩ mới dần nhận ra tình trạng bệnh của Alecia. Cô bị xuất huyết trong, phổi chứa đầy chất lỏng và phải ngừng hoạt động. Alecia được đưa lên máy bay trực thăng đi đến Bệnh viện Holy Heart ở Eau Claire (bang Wisconsin) điều trị.

Sau đó, bác sĩ chẩn đoán Alecia đã mắc phải hội chứng sốc nhiễm độc (TSS). Đây là một trường hợp biến chứng hiếm gặp, có khả năng gây tử vong và rất nhiều ca bệnh trên thế giới đã mắc phải do tampon và cốc nguyệt san gây ra. Còn trường hợp bệnh của Alecia lại đến từ nguyên nhân khác.

Nguyên nhân từ đâu khiến Alecia mắc hội chứng sốc nhiễm độc?

Hội chứng sốc nhiễm độc (TSS) có thể gây ra tình trạng sốc độc tố nghiêm trọng mà nguyên nhân thường là do để tampon hay cốc nguyệt san ở trong cơ thể quá lâu. Tuy nhiên, vi khuẩn vẫn có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua các vết cắt và vết trầy xước, như vết bỏng do thảm cháy mà Alecia gặp phải là một ví dụ điển hình.

Một vết thương nhỏ đã khiến người phụ nữ này phải cắt bỏ ngón tay, ngón chân và một nửa chân phải - Ảnh 3.

Ngón tay và ngón chân của Alecia dần chuyển sang màu đen do thiếu lưu lượng máu và oxy. Các bác sĩ đã tiến hành truyền máu và lọc máu để đảm bảo cơ quan thận trong cơ thể hoạt động bình thường. Đồng thời, bác sĩ còn phải cắt bỏ tất cả các đầu ngón tay của Alecia vì mô bị hoại tử nặng. Sau đó, Alecia được xuất viện vào tháng 8 năm 2015.

Vậy nhưng, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tháng 1 năm 2016, tình trạng nhiễm trùng đã quay trở lại ở bàn chân phải của Alecia. Lúc này, các bác sĩ phải thông báo rằng, họ sẽ cắt bỏ ngón chân của cô. Tới tháng 6 năm nay, tình trạng nhiễm trùng tiếp tục xuất hiệnivà lần này bác sĩ phải cắt cụt một nửa chân phải của Alecia. Các đợt tái phát cũng dần nhẹ hơn so với lần đầu tiên, Alecia cũng phải tập làm quen với việc ngồi xe lăn. Điều này gây ảnh hưởng tới việc chăm sóc con cái của cô.

Từ câu chuyện của mình, Alecia muốn chia sẻ cho mọi người để cảnh báo về sự nguy hiểm của hội chứng sốc nhiễm độc và khả năng nó phát triển từ những thứ khác ngoài việc sử dụng tampon hay cốc nguyệt san. Nếu bạn chỉ nghĩ dùng tampon hay cốc nguyệt san mới có nguy cơ nhiễm độc thì đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Đừng chủ quan trong mọi trường hợp và hãy tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Một vết thương nhỏ đã khiến người phụ nữ này phải cắt bỏ ngón tay, ngón chân và một nửa chân phải - Ảnh 4.

Hội chứng sốc nhiễm độc (TSS) là gì?

Toxic Shock Syndrome (TSS) là một loại bệnh nhiễm khuẩn rất nguy hiểm và có ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể của bạn.

Có 2 loại vi khuẩn chính gây ra hội chứng này là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) và vi khuẩn liên cầu (Streptococcus pyogenes). Đây là những vi khuẩn sống trên da và dễ dàng xâm nhập vào dòng máu, từ đó sản xuất ra các chất độc gây hại.

Người mắc phải hội chứng sốc độc tố ban đầu sẽ có triệu chứng sốt cao đột ngột, nhiệt độ cơ thể lên đến trên 39 độ C. Trong vòng vài giờ, người bệnh sẽ xuất hiện thêm một số triệu chứng giống như cảm cúm, biểu hiện qua các cơn đau nhức đầu, đau cơ, đau họng và ho. Ngoài ra, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, ngất xỉu, chóng mặt... cũng là những triệu chứng thường gặp của người mắc hội chứng này.

Thông thường, nữ giới có nguy cơ mắc hội chứng sốc độc tố cao nhất trong kỳ "đèn đỏ", đặc biệt là với những ai sử dụng tampon, mới sinh hoặc đang sử dụng một biện pháp tránh thai nào đó.

Trên mỗi hộp tampon cũng ghi rõ là không nên sử dụng quá 4 - 8 tiếng. Tuy nhiên, nhiều người thường quên thay mới và để chúng qua đêm nên dẫn đến tình trạng mắc phải hội chứng sốc nhiễm độc.

Souce (Nguồn): Dailymail