Một trái tim nằm ngoài lồng ngực "bay" từ Hà Nội vào Huế để cứu mạng bệnh nhân trẻ tuổi

Bá Cường, Theo Trí Thức Trẻ 12:01 15/06/2018

Sau khi gia đình một bệnh nhân chết não đồng ý hiến tạng, Bệnh viện Việt Đức đã lấy trái tim khỏi lồng ngực chủ cũ, bắt máy bay đưa vào Đà Nẵng rồi lại vận chuyển bằng xe chuyên dụng ra Huế để cứu sống bệnh nhi 16 tuổi.

photo-1

Xe chuyên dụng chờ sẵn ở sân bay Đà Nẵng để vận chuyển trái tim về Huế

Ngày 15/6, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia vừa điều phối một trái tim từ Hà Nội tới Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 13/6.

Trái tim này được lấy từ lồng ngực một nam thanh niên còn rất trẻ không may bị tai nạn, rơi vào tình trạng chết não. Trong thời khắc đau thương, gia đình bệnh nhân đã có một nghĩa cử cao đẹp, tình nguyện hiến tặng toàn bộ mô/tạng của người thân mình để cứu những bệnh nhân khác.

Sau khi khớp nối các thông tin trên "Danh sách chờ ghép Quốc gia", xác định có bệnh nhân nguy kịch đang cấp cứu ở BV TW Huế thuộc diện ưu tiên số một, Trung tâm ĐPGTQG đã quyết định điều chuyển trái tim tới đây để ghép cho bệnh nhi 16 tuổi. Bệnh nhi này bị suy tim giai đoạn cuối, mang một trái tim có kích cỡ khác thường khiến lồng ngực nhô cao, nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Một trái tim nằm ngoài lồng ngực bay từ Hà Nội vào Huế để cứu mạng bệnh nhân trẻ tuổi - Ảnh 2.

Giây phút trái tim đập lại trong lồng ngực chủ nhân mới lúc gần 3h sáng

Trước khi ghép tạng, bệnh viện cần thực hiện thủ thuật đọ chéo máu. Tuy nhiên trường hợp này quá cấp bách, hai bệnh viện ở quá xa nhau, không đủ thời gian để đưa máu người chờ ghép ra Hà Nội đối chiếu rồi lại tiếp tục đưa tim vào Huế. Để kịp thời gian, Trung tâm ĐPGTQG đã mang mẫu máu của người hiến bay vào Huế trước để thực hiện việc đọ chéo. Trong lúc đó, trái tim vẫn được kíp bác sỹ bệnh viện Việt Đức bắt chuyến bay khác vào Thành phố Đà Nẵng.

Một chiếc xe chuyên dụng được Bệnh viện Trung ương Huế đã chuẩn bị đặc biệt với đầy đủ trang thiết bị để chờ đón trái tim. Nhiều thao tác kỹ thuật cần thiết được thực hiện trên đường vận chuyển. Lúc trái tim về đến Huế cũng là lúc việc đọ chéo máu hoàn thành và cho kết quả tốt.

Sau ca phẫu thuật ghép kéo dài 3h đồng hồ, trái tim đã đập trở lại trong lồng ngực chủ nhân mới. Trung tâm ĐPGTQG nhận xét đây là ca điều phối tim hy hữu phải dùng tới nhiều phương tiện vận chuyển và quãng đường vận chuyển phức tạp hơn các ca vận chuyển tim trước đây.

Trung tâm ĐPGTQG và gia đình bệnh nhi chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng, cảm ơn sự giúp đỡ của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines cùng đội ngũ y bác sỹ đã hết lòng để có một ca ghép tim khó khăn được thành công tốt đẹp.